COVID-19 27/11: Trên xe có người dương tính, tài xế vẫn cố tình chở 20 khách rời đi

H.A - Ngày 27/11/2021 14:42 PM (GMT+7)

Phát hiện trên xe có người dương tính với SARS-CoV-2, lực lượng chức năng đã hướng dẫn tài xế cùng những người trên xe ở lại. Tuy nhiên, tài xế và những người còn lại vẫn tiếp tục bỏ đi.

8 diễn biến

Đắk Lắk: Trên xe có người dương tính SARS-CoV-2, tài xế vẫn tiếp tục chở vào TP.HCM

Sáng 27/11, tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang thông báo tìm người trên chiếc xe khách mang BKS 47B-029.87 và thông báo cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM để xử lý theo quy định.

Chiếc xe khách chở người đi TP.HCM được phát hiện có một người dương tính với SARS-CoV-2. Ảnh: Lực lượng chức năng cung cấp.

Chiếc xe khách chở người đi TP.HCM được phát hiện có một người dương tính với SARS-CoV-2. Ảnh: Lực lượng chức năng cung cấp.

Theo thông tin ban đầu, tối 26/11, xe khách mang BKS 47B-029.87 của nhà xe Anh Phụng chở hơn 20 hành khách xuất bến từ huyện Ea H’leo (tỉnh Đắk Lắk) đi TP.HCM. Đến khoảng 21h30 cùng ngày, chiếc xe khách vào Bệnh viện Nhi Đức Tâm (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để test nhanh Covid-19 cho những người trên xe.

Qua test nhanh, một hành khách trên xe được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau đó, hành khách này được đưa vào khu vực cách ly tạm thời của bệnh viện.

Sau khi phát hiện trường hợp test nhanh dương tính với SARS-CoV-2, nhân viên y tế đã hướng dẫn tài xế cho xe và hành khách ở lại, đồng thời báo cáo cho cán bộ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk tới xử lý theo quy định.

Tuy nhiên, lái xe đã không chấp hành, chở số hành khách còn lại rời khỏi bệnh viện. Trước tình hình này, cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk đã báo cho lực lượng công an hỗ trợ yêu cầu tài xế quay xe lại. Tuy nhiên, tài xế này vẫn cố tình cho xe chạy qua tỉnh Đắk Lắk đi về hướng TP.HCM.

Nguồn: https://danviet.vn/dak-lak-tren-xe-co-nguoi-duong-tinh-sars-cov-2-tai-xe-van-tiep-tuc-c...

7 người trong gia đình là F1 của 2 vợ chồng bác sĩ cùng dương tính SARS-CoV-2

Sáng 27-11, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) cho biết trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 26-11 đến 6 giờ ngày 27-11), tại Nghệ An ghi nhận 132 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, trong đó có 17 ca cộng đồng, các trường hợp còn lại nằm trong vùng phong tỏa hoặc đã được cách ly từ trước.

Lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm cho người dân TP Vinh, Nghệ An.

Lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm cho người dân TP Vinh, Nghệ An.

Trong các ca cộng đồng ở TP Vinh đang chú ý có đến 7 người trong cùng gia đình gồm: N.T.A. (SN 1951), T.N.N. (SN 1954), T.N.H. (SN 1975), T.K.N. (SN 2011), T.N.P.H. (SN 2018), P.T.N. (SN 2016), P.Đ.N.K. (SN 2012), cùng trú khối Xuân Nam, phường Hưng Dũng TP Vinh, Nghệ An.

Được biết, 7 trường hợp mắc Covid-19 trên được xác định là F1 của chị T.L.T. (SN 1983) và chồng là P.Đ.T. (SN 1979), làm bác sĩ một bệnh viện trên địa bàn. Ngày 25-11, hai người này được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ cho kết quả dương tính SARS-CoV-2. Sau khi vợ chồng bác sĩ có kết quả dương tính SARS-CoV-2, lực lượng chức năng lấy mẫu thì phát hiện thêm 7 người trong gia đình hai người này cũng mắc Covid-19.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm người hàng xóm của gia đình này nhiễm Covid-19 là cháu T.P.K.C. (SN 2009), trú khối Xuân Nam, Hưng Dũng, TP Vinh.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục truy vết các trường hợp tiếp xúc, F1, F2 để khoanh vùng dập dịch.

Như vậy, tính từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 4.262 bệnh nhân mắc Covid-19 ở 21 địa phương: TP Vinh: 866, Nghi Lộc: 455, Yên Thành: 357, Quỳnh Lưu: 364, Diễn Châu: 270, Nam Đàn: 208, thị xã Cửa Lò: 176, Tân Kỳ: 186, Hưng Nguyên: 165, Con Cuông: 150, Quế Phong: 140, thị xã Hoàng Mai: 128, Nghĩa Đàn: 118, Kỳ Sơn: 108, Quỳ Hợp: 102, Tương Dương: 107, Đô Lương: 100, Quỳ Châu: 98, Thanh Chương: 78, Anh Sơn: 61, thị xã Thái Hòa: 25... Lũy tích số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 3.152 người, số bệnh nhân tử vong: 27 người, số bệnh nhân hiện đang điều trị: 1.083 người.

Tổng số công dân từ các tỉnh phía Nam về Nghệ An từ ngày 1-10 đến nay là 41.720, qua lấy mẫu xét nghiệm đã phát hiện 822 ca mắc Covid-19.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/7-nguoi-trong-gia-dinh-la-f1-cua-2-vo-chong-bac-si-cung-duon...

Quảng Nam thêm 95 F0, 7 ca liên quan quán nhậu 3 Ku ở Tam Kỳ

Tối 26-11, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết từ 15 giờ ngày 25 đến 15 giờ ngày 26-11, tại Quảng Nam ghi nhận 95 ca Covid-19 mới. Trong đó, có 28 ca cộng đồng (Tam Kỳ 16 ca, Thăng Bình 5 ca, Phú Ninh 2 ca, Điện Bàn 2 ca, Hiệp Đức 1 ca, Núi Thành 1 ca, Tiên Phước 1 ca), 67 ca đã được giám sát, cách ly từ trước.

Cụ thể, huyện Hiệp Đức có 33 ca, gồm 1 ca cộng đồng ở Phước Trà, 32 ca đã được cách ly từ trước (Phước Gia 3 ca, Phước Trà 5 ca, Quế Thọ 9 ca, Sông Trà 4 ca, Bình Lâm 1 ca, Phước Gia 9 ca, Sông Trà 1 ca).

Xét nghiệm Covid-19 ở Quảng Nam

Xét nghiệm Covid-19 ở Quảng Nam

Tam Kỳ có 18 ca, gồm 16 ca cộng đồng (An Mỹ 4 ca, An Sơn 2 ca, An Xuân 2 ca, Hòa Hương 1 ca, Hòa Thuận 1 ca, Phước Hòa 1 ca, Tam Phú 3 ca, Tân Thạnh 1 ca, Trường Xuân 1 ca) và 2 ca đã được cách ly tại Tam Phú.

Tiên Phước có 13 ca, gồm 1 ca cộng đồng ở Tiên Mỹ, 12 ca đã được cách ly (Tiên Cẩm 10 ca, Tiên Kỳ 1 ca, Tiên Thọ 1 ca).

Điện Bàn 11 ca, 2 ca cộng đồng ở Điện An, Điện Nam Trung; 9 ca đã được cách ly (Điện An 1 ca, Điện  Phước 3 ca, Điện Phương 5 ca).

Núi Thành 7 ca, có 1 ca cộng đồng tại Tam Xuân 2; 6 ca đã được cách ly (Tam Anh Bắc 1 ca, Tam Mỹ Đông 1 ca, Tam Tiến 4 ca).

Thăng Bình 6 ca, có 5 ca cộng đồng (Bình An 2 ca, Bình Nam 1 ca, Hà Lam 2 ca), 1 ca đã được cách ly tại Bình Sa.

Đại Lộc 4 ca đều đã được cách ly (Ái Nghĩa 1 ca, Đại Hiệp 1 ca, Đại Hưng 2 ca); Duy Xuyên 1 ca đã được cách ly tại xã Duy Châu; Phú Ninh 2 ca đã được cách ly tại Tam An và Tam Thái.

Trong số các ca bệnh trên, đáng chú ý tại quán nhậu 3 Ku ở TP Tam Kỳ có 7 người, gồm các bệnh nhân Đ.T.N (1995), L.V.H (2005), C.Đ.T (1990), T.M.H (1999), Đ.M.S (2001), Đ.V.T (1999), L.T.B.C (1995).

Nguồn: https://nld.com.vn/suc-khoe/quang-nam-them-95-f0-7-nguoi-lien-quan-quan-nhau-3-ku-o-tam...

Bình Định ghi nhận thêm 186 ca Covid-19, cao nhất trong một ngày từ trước đến nay

Trưa 27-11, Tiểu ban Tuyên truyền, Vận động phòng chống Covid-19 tỉnh Bình Định đã thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 ở địa phương này.

Theo đó, tính đến sáng cùng ngày, Bình Định ghi nhận thêm 186 ca Covid-19 mới, nâng tổng số ca mắc lên 3.652. Đây là số ca Covid-19 mới được ghi nhận trong ngày cao nhất từ trước đến nay ở Bình Định.

Trong đó, TP Quy Nhơn nhiều nhất với 98 ca, tiếp theo là thị xã An Nhơn 26 ca, huyện Vân Canh 23 ca, huyện Tuy Phước 14 ca, huyện Phù Mỹ 13 ca… Phần lớn các ca Covid-19 này được phát hiện lây nhiễm trong cộng đồng tại hàng chục ổ dịch ở địa phương.

Đáng chú ý, xã miền núi Canh Liên, huyện Vân Canh – địa phương được mệnh danh là "cổng trời" của Bình Định vì có độ cao gần 1.200 m so với mực nước biển - vừa xuất hiện ổ dịch mới chưa rõ nguồn lây với 23 ca Covid-19. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, ngành y tế địa phương đã tiến hành test nhanh tầm soát tại xã Canh Liên, đồng thời thiết lập trạm y tế lưu động ở nơi này để tiến hành các công tác phòng chống dịch Covid-19.

Về cấp độ dịch, Bình Định có 5 địa phương nguy cơ rất cao, gồm xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước và 4 phường, xã ở thị xã An Nhơn. Ngoài ra, Bình Định còn có 16 xã, phường thuộc diện nguy cơ cao.

Tính từ ngày 28-6 đến nay, Bình Định ghi nhận 3.652 ca Covid-19 . Trong đó, 2.379 ca đã khỏi bệnh, 21 ca tử vong và 1.252 ca đang điều trị.

Theo Sở Y tế tỉnh Bình Định, đến nay, 75% người dân địa phương được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin phòng Covid-19 (người đã được tiêm đủ 2 mũi đạt tỉ lệ 35% dân số). Trong vòng 2 tháng qua, ngành y tế tỉnh này đã sử dụng thuốc Molnupiravir để điều trị cho bệnh nhân Covid-19 nên đã rút ngắn thời gian điều trị, giảm tỉ lệ tử vong…

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/binh-dinh-ghi-nhan-them-186-ca-covid-19-cao-nhat-trong-mot-n...

Phát hiện 10 ca COVID-19 là học sinh qua khám sàng lọc, Hải Phòng tăng tốc tiêm vaccine cho trẻ

Tối 26/11, ngành y tế TP Hải Phòng cho biết toàn thành phố có thêm 30 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 trong đó, địa bàn huyện Tiên Lãng có 23 ca mắc, chủ yếu diện F1 và học sinh được phát hiện qua khám sàng lọc.

Trường THCS Tràng Cát hoàn thành việc tiêm chủng vaccinne ngừa COVID-19 cho học sinh trong trường

Trường THCS Tràng Cát hoàn thành việc tiêm chủng vaccinne ngừa COVID-19 cho học sinh trong trường

Ngoài chùm ca mắc liên tiếp được ghi nhận tại Tiên Lãng, các địa bàn quận Hải An, Kiến An, Kiến Thụy, Vĩnh Bảo đã xuất hiện các ca mắc mới, có lịch sử dịch tễ khá phức tạp.

Trước diễn biến của dịch COVID-19 trên địa bàn ngày một phức tạp, lan rộng, đối tượng lây nhiễm chủ yếu là học sinh, UBND TP Hải Phòng đã tăng tốc triển khai chiến dịch phủ vaccine cho trẻ từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi. Theo đó, đến hết ngày 26/11, riêng quận Ngô Quyền đã có 4 trường thực hiện xong việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh. 

Tại quận Hải An, ngày 24/11, trường THCS Đằng Lâm được chọn tiêm thí điểm với 1.076 học  sinh đăng ký tiêm và không xảy ra phản ứng sau tiêm. Tiếp đến, ngày 25/11 các trường THCS Nam Hải, THCS Tràng Cát có 524 học sinh đăng ký tiêm trong đó 508 học sinh được tiêm tại trường, 16 học sinh do có bệnh nền nên chuyển sang bệnh viện tiêm. 

Theo kế hoạch, từ ngày 27/11, những trường còn lại trên địa bàn quận Hải An và các quận, huyện khác sẽ thực hiện việc tiêm vaccine mũi 1 phòng COVID-19 cho học học sinh trong độ tuổi từ 12 đến dưới 18 tuổi.  

Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/phat-hien-10-ca-covid-19-la-hoc-sinh-qua-kham-sang-loc-hai-ph...

Nhiều quốc gia ráo riết dựng hàng rào phòng vệ trước biến chủng mới gây COVID-19

Ngày 26/11, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đặt lại tên cho biến thể mới B.1.1.529 của virus SARS-CoV-2 là Omicron, đồng thời tuyên bố đây là biến thể đáng quan ngại.

Trong cuộc họp khẩn hôm qua, Tổ chức Y tế thế giới cho biết sẽ mất vài tuần để đánh giá tác động của biến thể mới. Đến nay, người nhiễm biến chủng B.1.1.529 bên ngoài châu Phi đã được ghi nhận ở Israel, Bỉ và Hong Kong (Trung Quốc).

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân ở thành phố Midrand, Nam Phi, hồi tháng 1. Ảnh: Reuters

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân ở thành phố Midrand, Nam Phi, hồi tháng 1. Ảnh: Reuters

Ngay sau khi thông tin về biến chủng B.1.1.529 được WHO xác nhận, chính phủ hàng loạt quốc gia, từ châu Âu tới châu Á, đã siết chặt các biện pháp phòng dịch, đóng cửa biên giới với người đến từ các nước miền Nam châu Phi.

Tối 26/11, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen chính thức khuyến cáo các nước thành viên nên đình chỉ chuyến bay từ khu vực miền nam châu Âu cho tới có thêm thông tin về nguy cơ mà biến chủng B.1.1.529 mang lại.

"Những người trở về từ khu vực này cần tôn trọng quy định cách ly nghiêm ngặt", bà Leyen nói.

Đến nay, 8 nước trong khối đã hành động như vậy, gồm Anh, Áo, Czech, Đan Mạch, Đức, Italy, Hà Lan, Tây Ban Nha, theo Reuters.

Mỹ và Canada cũng siết hạn chế đi lại từ khu vực, các biện pháp của Mỹ sẽ có hiệu lực từ ngày 29/11. Nhật Bản thông báo yêu cầu cách ly 10 ngày đối với những người đến từ phía nam châu Phi. Philippines đình chỉ các chuyến bay, còn Arab Saudi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Jordan và Maroc cũng áp lệnh cấm đi lại.

Các quốc gia chịu ảnh hưởng của lệnh cấm bao gồm Nam Phi, Botswana, Eswatini (Swaziland), Lesotho, Namibia, Zambia, Mozambique, Malawi và Zimbabwe. Bộ Y tế Nam Phi gọi động thái gấp rút áp đặt các lệnh cấm đi lại là "hà khắc".

Brazil sau đó cũng tuyên bố đóng biên với người đến từ 6 quốc gia trên bắt đầu từ ngày 29/11. Chính phủ Australia được cho là sẽ thông báo biện pháp hạn chế đi lại mới vào cuối ngày hôm nay.

Nếu được WHO xếp vào nhóm "đáng lo ngại", biến chủng B.1.1.529 sẽ đứng chung nhóm với biến chủng nguy hiểm nhất hiện nay là Delta.

Một biến chủng trở thành biến chủng đáng lo ngại (VOC) khi những biến đổi về bộ gene của virus mang ý nghĩa lâm sàng hoặc có những yếu tố sau: khả năng lây truyền tăng; độc lực (mức độ nghiêm trọng của bệnh) tăng; thay đổi hiệu quả vaccine (giảm hiệu quả); thay đổi hiệu quả chẩn đoán (phương pháp chẩn đoán hiện tại không còn hiệu quả)...

Các nhà khoa học Anh và Nam Phi cảnh báo biến chủng mới có khả năng xóa sạch những thành tựu tiêm chủng mà nhân loại đạt được trong 11 tháng vừa qua.

"Điều đáng lo ngại là khi virus có quá nhiều đột biến, hành vi của virus có thể sẽ thay đổi", Maria Van Kerkhove, một chuyên gia hàng đầu của WHO về COVID-19, cảnh báo.

Chuyên gia y tế trường đại học Columbia Salim Abdool Karim nhấn mạnh: “Khi biến thể Delta xuất hiện, chỉ trong một thời gian ngắn đã xuất hiện tại 53 quốc gia. Những biến thể mới lây lan khá nhanh và điều này cần sự phối hợp trên quy mô toàn cầu. Chúng ta phải cùng nhau tìm ra giải pháp cho biến thể này. Và một phần của điều đó là không phản ứng thái quá vì điều đó không thể giải quyết vấn đề”.

Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/nhieu-quoc-gia-rao-riet-dung-hang-rao-phong-ve-truoc-bi...

Quốc gia châu Âu đầu tiên phát hiện trường hợp nhiễm biến thể SARS-CoV-2 mới

Bộ trưởng Y tế Bỉ Frank Vandenbroucke ngày 26/11 cho biết biến thể B.1.1.529 đã được phát hiện ở một du khách chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19 nhập cảnh vào Bỉ. Người này nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 22/11. 

Theo đó, ông Vandenbroucke nói: "Thận trọng với biến thể này là cần thiết nhưng đừng nên hoảng sợ". 

Được biết, biến thể B.1.1.529 mới được phát hiện ở Nam Phi với nhiều đột biến hơn so với những biến thể khác. Ngay lập tức, Tổ chức Y tế Thế giới đã tiến hành họp khẩn để thảo luận về những tác động mà biến thể này có thể gây ra. Chủ yếu, các trường hợp mắc biến thể này đều được xác định ở Nam Phi, Botswana. Tuy nhiên, tại Hồng Kông (Trung Quốc) cũng đã ghi nhận 1 ca dương tính với biến thể mới B.1.1.529. 

Bỉ là quốc gia châu Âu đầu tiên phát hiện ca nhiễm biến thể B.1.1.529. Ảnh: AP.

Bỉ là quốc gia châu Âu đầu tiên phát hiện ca nhiễm biến thể B.1.1.529. Ảnh: AP.

Nguồn gốc của biến thể không rõ ràng nhưng nó đang lan rộng ở Nam Phi. Một biểu đồ được chia sẻ bởi các quan chức y tế cho thấy trong vòng chưa đầy 2 tuần, B.1.1.529 hoàn toàn vượt qua các biến thể Delta và Beta đã có mặt ở một trong các tỉnh của đất nước.

WHO trong ngày 26/11 đã đặt tên cho biến thể B.1.1.529 là biến thể Omicron, đồng thời phân loại biến thể này vào loại "biến thể đáng lo ngại". Các chuyên gia y tế cũng đã đưa ra cảnh báo đối với biến thể Omicron, nói thêm rằng cần tìm hiểu thêm về biến thể này. 

Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/quoc-gia-chau-au-dau-tien-phat-hien-truong-hop-nhiem-bi...

Vừa xuất viện, tổng thống Czech lại mắc COVID-19

Văn phòng Tổng thống CH Czech Milos Zeman cho biết ngày 25/11 (theo giờ địa phương), ông Zenman đã phải nhập viện điều trị vì mắc COVID-19. Được biết, trước đó vài giờ, ông vừa được xuất viện sau 6 tuần điều trị một vấn đề sức khoẻ khác.

Ông Zeman hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Quân đội Trung ương (UVN). Điều này đồng nghĩa với việc ông không thể bổ nhiệm thủ lĩnh phe đối lập trung hữu Petr Fiala làm thủ tướng, vốn được lên kế hoạch vào ngày 26/11. 

Tổng thống CH Czech Milos Zeman. Ảnh: Reuters

Tổng thống CH Czech Milos Zeman. Ảnh: Reuters

Văn phòng của ông cho biết trong một tuyên bố: "Các kế hoạch của tổng thống sẽ tạm ngừng trong thời gian điều trị COVID-19". 

Tổng thống Czech đã được tiêm 3 mũi vaccine ngừa COVID-19. Truyền thông địa phương trích các nguồn tin giấu tên tiết lộ ông không có triệu chứng nghiêm trọng của bệnh. Trang web tin tức www.seznamzpravy.cz dẫn lời giám đốc UVN Miroslav Zavoral, bác sĩ chính của ông Zeman, cho biết ông đã yêu cầu tổng thống xét nghiệm COVID-19 sau khi ông tham gia một cuộc tiếp xúc có "rủi ro". 

Bác sĩ Zavoral thông tin tổng thống đã được đưa đến bệnh viện đề điều trị COVID-19 bằng phương pháp kháng thể đơn dòng. 

Tổng thống Zeman đã nhập viện vào ngày 10/10 do các biến chứng của một căn bệnh mãn tính. Ban đầu, ông đã phải điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) và tiên lượng không chắc chắn. Khi ấy, nghị viện đã lên kế hoạch tranh luận về việc bãi nhiệm ông Zeman nhưng tình trạng của ông đã dần hồi phục sau đó.

Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/vua-xuat-vien-tong-thong-czech-lai-mac-covid-19-a520418...

Trường hợp nào được nghỉ hưu trước tuổi hưởng nguyên lương?
Bộ luật Lao động 2019 và Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định những trường hợp được nghỉ hưu trước tuổi và hưởng nguyên lương (không bị giảm tỉ lệ phần...

Tin tức 24h

H.A (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19