Cửa ngõ Thủ đô ùn tắc kéo dài chiều mùng 4 Tết

Ngày 15/02/2021 19:30 PM (GMT+7)

Do 1 số tuyến đường có mật độ xe cộ tăng, CSGT khuyến cáo người dân cần chú ý chọn lộ trình cho phù hợp khi quay trở lại Hà Nội vào ngày 4 Tết.

Chiều ngày 15/2, tức mùng 4 Tết Tân Sửu, trao đổi với PV, lãnh đạo Cục CSGT (Bộ Công an) đưa ra khuyến cáo, người tham gia giao thông chiều về Hà Nội ngày mùng 4 Tết cần chủ động sắp xếp công việc, chọn thời gian, lộ trình phù hợp để tránh ùn tắc giao thông.

Cửa ngõ Thủ đô ùn tắc kéo dài chiều mùng 4 Tết - 1

Các phương tiện đang di chuyển khó khăn trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình chiều về Hà Nội (ảnh CTV chụp chiều ngày mùng 4 Tết Tân Sửu)

Theo lãnh đạo Cục CSGT, tình hình thời tiết ngày mùng 4 Tết Nguyên đán Tân Sửu tốt, nên người tham gia giao thông, lễ Tết đông. Nhiều người về quê ăn Tết đã chọn ngày hôm nay để quay trở lại Hà Nội. Do đó, một số tuyến đường huyết mạch, cao tốc và những điểm có lễ hội, đền chùa, có xảy ra tình trạng giao thông đông cục bộ.

Theo ghi nhận, trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình vào hồi 13h ngày 15/2 (mùng 4 Tết), chiều Ninh Bình đi Hà Nội tại nút giao Cao Bồ cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, lưu lượng phương tiện tăng. Cục CSGT đã chỉ đạo lực lượng CSGT phối hợp với các đơn vị quản lý đường bộ tăng cường công tác phân luồng, điều hòa giao thông, nhất là tại các của ngõ vào Trung tâm các thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh; trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Tới 14h45 ngày 15/2, ông Đinh Vạn Sơn, Phó đội trưởng Đội TTKS giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) thông tin, trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình xuất hiện điểm ùn mới tại Km 188, nút giao Thường Tín mật độ giao thông đông.

Cửa ngõ Thủ đô ùn tắc kéo dài chiều mùng 4 Tết - 2

Làn đường hướng về Hà Nội ùn tắc kéo dài.

16h00, mặc dù có lực lượng CSGT phân luồng các đoạn song cao tốc Hà Nội - Ninh Bình tắc cứng dòng xe đi về hướng Hà Nội.

17h00, ùn tắc xảy ra tại làn đường hướng về trung tâm Hà Nội. Kéo dài từ nút giao Vành đai 3 tới xã Ngũ Hiệp (huyện Thanh Trì).

Cửa ngõ Thủ đô ùn tắc kéo dài chiều mùng 4 Tết - 3

Cao tốc Hà Nội - Ninh Bình tắc cứng dòng xe đi về hướng Hà Nội chiều 15/2 (mùng 4 Tết).

Còn trao đổi với PV Báo Giao thông, Trung tá Nguyễn Trường Sơn, Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2, Cục CSGT (Bộ Công an) đơn vị phụ trách tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh cho biết, trong chiều ngày 15/2 (tức ngày mùng 4 Tết Tân Sửu), hiện các phương tiện trên cao tốc này chiều về Hà Nội tăng cao nhưng vẫn lưu thông bình thường.

Cửa ngõ Thủ đô ùn tắc kéo dài chiều mùng 4 Tết - 4

Chiều mùng 4 Tết Tân Sửu, lượng phương tiện trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh tăng nhưng giao thông không bị ùn tắc

"Ước tính, lượng phương tiện trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh đang tăng khoảng 3.000 phương tiện so với những ngày bình thường. Khuyến cáo đối với nhân dân lưu thông trên tuyến cao tốc này về trung tâm Hà Nội chọn lựa thời gian đi sớm, không dồn hết vào buổi chiều, đông phương tiện dễ dẫn tới ùn ứ giao thông", Trung tá Nguyễn Trường Sơn nói và dự đoán: Trong ngày 16/2, tức ngày mùng 5 Tết Tân Sửu, bà con nên đi sớm để giao thông được thuận lợi, an toàn.

Cục CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông chủ động sắp xếp công việc, chọn thời gian, lộ trình phù hợp để tránh ùn tắc giao thông. Nếu phải di chuyển trong điều kiện ùn tắc, cần kiên nhẫn, chú ý nhường nhịn, tuân thủ sự điều tiết, chỉ huy giao thông của lực lượng chức năng.

Báo Giao thông sẽ tiếp tục cập nhật tình hình giao thông trên một số tuyến giao thông huyết mạch về Hà Nội tới bạn đọc.

Ca dương tính với COVID-19 mới nhất ở Hà Nội đã đi những đâu, bao nhiêu người tiếp xúc gần?
Qua điều tra dịch tễ, cô gái mới xác định dương tính với COVID-19 tại Hà Nội đã đi nhiều nơi, hiện bước đầu xác định 18 trường hợp là F1.
Theo Văn Huế
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h