Đầu tuần Hà Nội rét đậm, nhiệt độ có thể xuống 12 độ C

Ngày 07/12/2015 09:03 AM (GMT+7)

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Bắc tiếp tục giảm sâu.

Hôm qua 7/12, lúc 7h sáng , nhiệt độ đo được tại Sa Pa (Lào Cai) chỉ còn 9,2 độ C, tại Mẫu Sơn đã tụt xuống còn 6,5 độ; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) rét 10 độ; Ngân Sơn (Bắc Cạn) 11,9 độ; Sìn Hồ (Lai Châu) thấp 10,4 độ C, Hà Nội 15 độ.

Mặc dù mưa đã ngưng hẳn nhưng đợt không khí lạnh bổ sung sẽ khiến Hà Nội và các tỉnh miền Bắc giảm thêm 2-3 độ, trời rét đậm rét hại, đặc biệt là về đêm và sáng sớm.

Hiện nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa) đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động. 

Đầu tuần Hà Nội rét đậm, nhiệt độ có thể xuống 12 độ C - 1

Miền Bắc đang trải qua những ngày rét đậm, rét hại (Ảnh minh họa)

Dự báo, ngày và đêm nay (07/12), ở vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa) vẫn còn có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8. Biển động. Sóng biển cao từ 2 – 3 mét. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng và thủy văn Trung ương, hôm nay 7/12, các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ, có nơi dưới 11oC. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ, có nơi trên 25oC.

Phía Đông Bắc Bộ ngày ít mây, trời nắng; đêm nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ, vùng núi có nơi dưới 11oC. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23oC.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19oC. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng phía Bắc có nơi mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ, phía nam 28 - 31oC.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22oC. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30oC.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.

Thủ đô Hà Nội ngày ít mây, trời nắng; đêm nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 2 – 3 .Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15oC. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23oC.

Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot