Dự báo chi tiết thời tiết 5 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 ở cả 3 miền

H.A - Ngày 23/04/2023 08:33 AM (GMT+7)

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 trên cả nước xuất hiện nắng nóng nhưng không gay gắt.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát hành bản tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước dịp nghỉ lễ từ 29/4 đến 3/5. Chi tiết từng khu vực như sau:

Các tỉnh Bắc Bộ

Ngày 23/4: ngày nắng; riêng phía Tây Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác.

Ngày 24-25/4: ngày 24/4 có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu Tây Bắc có nắng nóng cục bộ; từ chiều tối và đêm 24/4 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Từ ngày 26/4-03/5, phổ biến ít mưa, ngày nắng; riêng khu Tây Bắc từ ngày 30/4-03/5 có khả năng xuất hiện nắng nóng nhưng không gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, trên cả nước xuất hiện nắng nóng nhưng không gay gắt (Ảnh minh họa)

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, trên cả nước xuất hiện nắng nóng nhưng không gay gắt (Ảnh minh họa)

Các tỉnh ven biển Trung Bộ

Ngày 23-24/4: có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, ngày 24/4 có nắng nóng cục bộ; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Từ ngày 25-26/4: có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ 27/4-03/5, phổ biến ít mưa, ngày nắng; từ ngày 30/4-03/5 có khả năng xuất hiện nắng nóng nhưng không gay gắt.Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên từ ngày 23/4-03/5: Phổ biến ít mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng.

Nam Bộ từ ngày 23/4-03/5: Phổ biến ít mưa, ngày nắng nóng (mức độ nóng không gay gắt).

Ngày 23/4, ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 40 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 35-50%. Khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên và khu vực Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-65%. Ngày 24/4, ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng cục bộ.

Về diễn biến nắng nóng, ngày 24/4, ở phía Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng cục bộ. Từ đêm 24 đến ngày 25/4, một đợt không khí lạnh cuối cùng trong năm sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc và Bắc Trung Bộ gây mưa rào và giông, chấm dứt đợt nắng nóng.

Theo dự báo, trong khoảng từ nay đến 20/5, nhiệt độ trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức cao hơn từ 0,5-1,5 độ so với trung bình nhiều năm (TBNN) riêng khu vực Tây Bắc Bộ có nơi cao hơn khoảng 2 độ so với TBNN.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.  

Diễn biến nóng vụ thiếu tá CSGT và 2 công nhân bị tông tử vong: Công an tỉnh Long An lên tiếng
Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết, hiện chưa thể thông tin chính thức về vụ việc xe nghi chở hàng cấm tông chết thiếu tá CSGT và hai người đi đường.

Theo H.A
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết