Dự báo thời tiết 3/3: Miền Bắc nắng nóng như mùa hè, có nơi lên tới 34 độ C

Ngày 03/03/2018 08:03 AM (GMT+7)

Thời tiết miền Bắc tiếp tục với chuỗi ngày ấm áp, đặc biệt là khu vực Tây Bắc Bộ có nơi nắng nóng lên tới 34 độ C.

Điều này là do ảnh hưởng của vùng áp thấp phía Tây phát triển mở rộng nên hầu như các tỉnh Tây Bắc Bộ chịu tác động.

Liên tục những ngày qua khu vực này có nắng mạnh 30-33 độ C nhưng độ ẩm khá thấp do đó nhiều cánh rừng tại các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Yên Bái... trong nguy cơ cháy cấp 4-5.

Dự báo thời tiết 3/3: Miền Bắc  nắng nóng như mùa hè, có nơi lên tới 34 độ C - 1

Ảnh minh họa (nguồn: Internet)

Trong hôm nay, mức nhiệt tại khu vực Tây Bắc Bộ tăng mạnh, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất lên tới 34 độ C, thấp nhất 20 độ C. Nhiệt độ này sẽ duy trì khoảng 4 ngày nữa.

Tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ duy trì trạng thái nắng mưa đan xen. Buổi sáng trời phủ sương mù, nhiều tỉnh ven biển và khu vực đồng bằng thậm chí còn có mưa nhỏ, mưa phùn. Sau đó trưa chiều, trời hửng nắng, nhưng so với hôm qua nhiệt độ chỉ nhích thêm khoảng 1 độ, phổ biến 27-30 độ C.

Tại Hà Nội, mức nhiệt cao nhất trong ngày ở mức 29 độ C, đêm se lạnh 22 độ.

Sau đó đến khoảng thứ 4 tuần sau, do tác động của không khí lạnh, trời miền Bắc sẽ chuyển mưa, nhiệt độ giảm dần.

Dọc khắp miền Trung, từ Thanh Hoá kéo vào đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ thời tiết chủ đạo là nắng vào ban ngày, mưa dông vào chiều tối và đêm.

Nhiệt độ trải khắp toàn miền phổ biến từ 29-33 độ C, có nơi lên tới 35 độ C.

TP.HCM ban ngày có nắng, đêm nhiều mây có thể xuất hiện mưa dông, nhiệt độ trung bình từ 25-34 độ C.

Tin thời tiết 2/3: Ảnh hưởng của áp thấp nóng phía Tây, Hà Nội có lúc 29 độ C
Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ sẽ được hưởng sự ấm áp do nhiệt độ tăng, cao nhất là 29 độ C, do áp thấp nóng phía tây đang ảnh hưởng tới khu vực này.
Thiên Di
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h