Hà Nội ngày đầu nghỉ lễ 30/4: Công viên đông nghẹt, nhiều người quên đeo khẩu trang

Ngày 30/04/2021 19:30 PM (GMT+7)

Trong ngày đầu tiên của kỳ nghĩ lễ 30/4 - 1/5, người dân Hà Nội đổ đến các điểm vui chơi, giải trí. Công viên Thủ Lệ dịp này trở nên đông đúc, náo nhiệt gấp nhiều lần ngà

Hà Nội ngày đầu nghỉ lễ 30/4: Công viên đông nghẹt, nhiều người quên đeo khẩu trang - 1

Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, theo ghi nhận của PV, nhiều người dân đã đổ về khu vực công viên Thủ Lệ (quận Ba Đình, Hà Nội) để tham quan, vui chơi.

Hà Nội ngày đầu nghỉ lễ 30/4: Công viên đông nghẹt, nhiều người quên đeo khẩu trang - 2

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, công viên Thủ Lệ đã bố trí khu vực sát khuẩn tay, phát khẩu trang miễn phí.

Hà Nội ngày đầu nghỉ lễ 30/4: Công viên đông nghẹt, nhiều người quên đeo khẩu trang - 3

Người dân khi đến vui chơi tại công viên đều bắt buộc phải đeo khẩu trang.

Hà Nội ngày đầu nghỉ lễ 30/4: Công viên đông nghẹt, nhiều người quên đeo khẩu trang - 4

Các lối đi bên trong Công viên Thủ Lệ đông kín người.

Hà Nội ngày đầu nghỉ lễ 30/4: Công viên đông nghẹt, nhiều người quên đeo khẩu trang - 5

Các chuồng thú luôn thu hút số lượng đông người dân tới tham quan

Hà Nội ngày đầu nghỉ lễ 30/4: Công viên đông nghẹt, nhiều người quên đeo khẩu trang - 6

Các em nhỏ thích thú khi được dẫn đi tham quan công viên.

Hà Nội ngày đầu nghỉ lễ 30/4: Công viên đông nghẹt, nhiều người quên đeo khẩu trang - 7

Khu vui chơi dành cho trẻ em bên trong công viên luôn đông nghịt.

Hà Nội ngày đầu nghỉ lễ 30/4: Công viên đông nghẹt, nhiều người quên đeo khẩu trang - 8

Càng về trưa, lượng khách đổ về công viên Thủ Lệ càng đông.

Hà Nội ngày đầu nghỉ lễ 30/4: Công viên đông nghẹt, nhiều người quên đeo khẩu trang - 9

Nhiều người dân vẫn chưa chấp hành quy định đeo khẩu trang nơi công cộng.

Hà Nội ngày đầu nghỉ lễ 30/4: Công viên đông nghẹt, nhiều người quên đeo khẩu trang - 10

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng đã yêu cầu các đơn vị cần siết chặt công tác phòng chống dịch bệnh, nâng mức độ cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch tại Hà Nội lên mức cao nhất. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh mọi người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang và sát khuẩn tay tại các khu vực công cộng, nơi tập trung đông người.

Hà Nội ngày đầu nghỉ lễ 30/4: Công viên đông nghẹt, nhiều người quên đeo khẩu trang - 11

Dòng người gồm người lớn, trẻ nhỏ mỗi lúc một đông, liên tục đổ dồn về công viên. Trong đó, có cả những gia đình ở khu vực lân cận quanh Hà Nội về đây vui chơi.

Lịch trình tài xế mắc COVID-19 tại Hà Nội: Đi nhiều nơi, liên tục tụ tập bạn bè
Trước khi được xác định mắc COVID-19, nam tài xế đã di chuyển nhiều nơi, gặp nhiều người, bởi vậy nguy cơ lây nhiễm bệnh ra cộng đồng là rất lớn.
Theo Hiếu Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h