Hành khách dọa có bom trên máy bay bị phạt 4 triệu đồng

Ngày 13/06/2014 02:50 AM (GMT+7)

Hành khách dọa đặt bom trên máy bay VietJet Air lúc đầu giờ sáng sớm ngày 12/6 đã bị phạt 4 triệu đồng, song không áp dụng các hình phạt bổ sung.

Tin từ Cảng vụ Hàng không miền Bắc cho biết đã làm xong thủ tục xử phạt vi phạm hành chính đối với khách dọa đặt bom trên máy bay VietJet Air (VJA) lúc đầu giờ sáng ngày 12/6.

Theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính do Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc ký, hành khách Lê Nguyễn Tuấn Tùng bị phạt tiền 4 triệu đồng và không áp dụng các hình phạt bổ sung khác.

Lý giải về mức phạt này, lãnh đạo Cảng vụ Hàng không miền Bắc cho biết đã áp dụng theo Điều 24, khoản 4 Nghị định 147/2003 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng “Phạt từ 3 triệu đồng - 4 triệu đồng đống với hành vi tung tin hoặc cung cấp thông tin sai về việc có bom mìn, vật liệu nổ…. mà chưa gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hoạt động hàng không dân dụng”.

Do hành khách phát ngôn có bom ở ngoài cửa máy bay, khi máy bay chưa cất cánh nên mức phạt tiền thấp hơn nhiều so với tình huống xảy ra khi máy bay đang ở trên không trung.

Hành khách dọa có bom trên máy bay bị phạt 4 triệu đồng - 1

Chuyến bay của VietJetAir bị dọa bom tại Nội Bài sáng 12/6

Ban đầu, hành khách Lê Nguyễn Tuấn Tùng không thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Hành khách này đã ngụy biện rằng đang nói chuyện điện thoại với bạn. Người bạn hỏi đã lên máy bay chưa, khách trả lời “Đang vào boong máy bay” thì bị tiếp viên nghe nhầm thành “bom” nên bị lập biên bản, dẫn về Đội an ninh cơ động của nhà ga hành khách 1 sân bay quốc tế Nội Bài. Sau đó, khách đã phải thừa nhận hành vi vì không thể lý giải được vì sao máy bay lại có “boong”.

Còn theo tường trình của nhân viên VJA và biên bản được lập thì lúc đến cửa máy bay, Lê Nguyễn Tuấn Tùng đã không đưa cuống vé (Thẻ lên tàu) để tiếp viên kiểm tra và hướng dẫn đi đến đúng khu vực ghế ngồi mà còn phát ngôn: “Kiểm tra thẻ rồi kiểm tra bom luôn đi”.

Trước đó, lúc 6 giờ 40 ngày 12/6, chuyến bay VJ8571 của hãng hàng không VJA từ Hà Nội đi Nha Trang thực hiện đón khách lên máy bay. Theo đúng quy định, khi đến cửa máy bay, khách phải đưa cuống vé (Thẻ lên tàu) để tiếp viên kiểm tra và hướng dẫn đi đến đúng khu vực ghế ngồi.

Tuy nhiên, hành khách Lê Nguyễn Tuấn Tùng (sinh năm 1983, tạm trú tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội) đã không làm theo hướng dẫn của tiếp viên mà còn nói: “Kiểm tra thẻ rồi kiểm tra bom luôn đi”.

Tiếp viên Hà Quốc Thái đã hỏi lại: “Xin lỗi, anh vừa nói gì” nhưng hành khách Lê Nguyễn Tuấn Tùng không trả lời. Một trong số những hành khách đi cùng nhóm đã nhắc khách Tuấn Tùng xin lỗi.

Theo Chương trình an ninh hàng không, tình huống này đã rơi vào tình trạng dọa đặt bom trên máy bay nên tiếp viên báo cáo với cơ trưởng xử lý.

Vì sự việc này, 180 hành khách đi chuyến bay VJ8571 đã phải quay trở lại mặt đất để kiểm tra an ninh đồng bộ máy bay, hành khách và hàng hóa. Đến hơn 10 giờ, việc kiểm tra an ninh mới kết thúc, đảm bảo an toàn để chuyến bay VJ8571 cất cánh.

Chuyến bay đã bị chậm khoảng 4 giờ so với lịch trình dự kiến. Kết quả kiểm tra cho thấy đảm bảo an toàn, máy bay mới được cất cánh lúc 10 giờ 29, chậm gần 4 giờ so với lịch trình dự kiến.

Theo T.Hà (Người Lao Động)
Nguồn:

Tin liên quan