Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc rét sâu về đêm và sáng sớm, miền Trung mưa rất lớn nguy cơ lũ chồng lũ

Ngày 24/10/2021 11:22 AM (GMT+7)

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, khu vực từ Quảng Trị đến Phú Yên và Bắc Tây Nguyên có mưa to, có nơi mưa rất to.

Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 22/10 đến sáng sớm 24/10, khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Định đã có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến (tính từ 7 giờ ngày 22.10 đến 03 giờ ngày 24.10) từ 250 - 500 mm, có nơi trên 500 mm như Trà Phú (Quảng Ngãi) 640 mm, Hành Dũng (Quảng Ngãi) 646 mm, Tam Kỳ (Quảng Nam) 646,6 mm, Trà Khúc (Quảng Ngãi) 651,6 mm, Xuân Bình (Quảng Nam) 667,6 mm, Núi Thành (Quảng Nam) 687,4 mm, Tam Trà (Quảng Nam) 697 mm, Bình Khương (Quảng Ngãi) 712,8 mm, Bình Tân (Quảng Ngãi) 723,2 mm, Núi Thành (Quảng Nam) 741 mm, Châu Ổ (Quảng Ngãi) 749,4 mm, Thăng Bình (Quảng Nam) 873,2 mm,….

Ở Quảng Trị, Phú Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến (tính từ 7 giờ ngày 22/10 đến 03 giờ ngày 24/10) từ 50 - 100 mm, có nơi trên 100 mm như Mỹ Chánh (Quảng Trị) 123,6 mm, Hải An (Quảng Trị) 144 mm.

Mưa lớn gây lũ lụt ở huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi). Ảnh: Zingnews

Mưa lớn gây lũ lụt ở huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi). Ảnh: Zingnews

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoạt động của đới gió Đông trên cao nên từ nay (24/10) đến ngày 25/10 ở khu vực Quảng Trị đến Đà Nẵng và Bắc Tây nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; khu vực từ Quảng Nam đến Phú Yên có mưa rất to với lượng mưa phổ biến ở Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Kon Tum, Gia Lai từ 50 - 100 mm, có nơi trên 120 mm; ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên từ 100 - 200 mm, có nơi trên 250 mm.

Trên các sông ở khu vực Tây Nguyên khả năng xuất hiện một đợt lũ. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại các tỉnh Tây Nguyên.

"Các ngày từ 27-29/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới nên ở Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa to đến rất to tiếp theo", đại diện Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết và đưa ra cảnh báo trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, trong 10 ngày tới, các sông khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ khả năng xuất hiện một đợt lũ. Các tỉnh Trung Bộ đối mặt với nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp, khu đô thị.

Còn tại các tỉnh Bắc Bộ, theo đại diện Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 23-29/10 ít mưa, đêm và sáng trời lạnh. Mực nước trên các sông suối khu vực Bắc Bộ sẽ có dao động với biên độ mực nước lên từ 0,5-1,0 m. Nguy cơ tiếp tục xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi khu vực Bắc Bộ do ảnh hưởng của mưa lớn cục bộ.

Dự báo thời tiết các vùng ngày 24/10:

Phía Tây Bắc Bộ

Có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, có nơi trên 26 độ; thấp nhất 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Ngày nắng, đêm không mưa. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, có nơi trên 26 độ; thấp nhất 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Hà Nội

Ngày nắng, đêm không mưa. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, có nơi trên 26 độ; thấp nhất 17-19 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Phía Bắc (Thanh Hóa đến Quảng Bình) có mưa vài nơi; phía Nam có nơi mưa rất to và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh.

Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, có nơi trên 25 độ; thấp nhất 18-21 độ, phía Nam có nơi trên 21 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Phía Bắc (Đà Nẵng đến Bình Định) có mưa to đến rất to và giông rải rác; phía Nam chiều và đêm cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-29 độ, phía Nam 29-32 độ; thấp nhất 23-26 độ.

Tây Nguyên

Phía Bắc (Kon Tum và phía Bắc Gia Lai) có nơi mưa rất to và giông rải rác; phía Nam chiều tối và tối cục bộ có mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 30 độ; thấp nhất 19-22 độ.

Nam Bộ

Có mưa rào và giông vài nơi, chiều và tối cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ; thấp nhất 23-26 độ.

Đón đợt rét đầu tiên, mưa lạnh ở Hà Nội và miền Bắc còn kéo dài bao lâu?
Không khí lạnh được tăng cường liên tục khiến nền nhiệt tại Bắc Bộ cũng như Hà Nội giảm, trời rét về đêm và sáng sớm.

Dự báo thời tiết

Theo Như Ca (tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h