Đón đợt rét đầu tiên, mưa lạnh ở Hà Nội và miền Bắc còn kéo dài bao lâu?

H.A - Ngày 16/10/2021 21:43 PM (GMT+7)

Không khí lạnh được tăng cường liên tục khiến nền nhiệt tại Bắc Bộ cũng như Hà Nội giảm, trời rét về đêm và sáng sớm.

Chiều nay (16/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 9.

Trung tâm khí tượng và thủy văn Trung ương dự báo đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.

Không khí lạnh gây mưa ở miền Bắc (Ảnh minh họa)

Không khí lạnh gây mưa ở miền Bắc (Ảnh minh họa)

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An đêm nay có mưa, mưa rào rải rác. Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa biển Đông và nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ chiều nay đến ngày 18/10, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định và Bắc Tây Nguyên có mưa to đến rất to.

Ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-20 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng Phòng Dự báo Khí hậu (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia) nhận định: “Trong các ngày 16, 17 và 18/10, Hà Nội sẽ cảm nhận được cái rét về đêm và sáng. Đây sẽ là đợt rét đầu tiên của Hà Nội cũng như các tỉnh miền Bắc tại mùa đông năm 2021-2022”.

Tại Hà Nội đêm nay có lúc có mưa, mưa rào, trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-20 độ.   

 Từ nay đến ngày 18/10, ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn), khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh  cấp 6-7, giật cấp 9; sóng biển cao từ 2,0-3,0m, biển động mạnh.

Mưa lớn ở Trung Bộ và Tây Nguyên

Ngày hôm nay, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi đã có mưa to đến rất to (lượng mưa tính từ 07h đến 20h ngày 16/10) như: Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) 183.4mm, Kỳ Lạc (Hà Tĩnh) 157.2mm, Phúc Trạch (Quảng Bình) 130.6mm, Thị trấn Cửa Tùng (Quảng Trị) 117.6mm, Phong Xuân (Thừa Thiên Huế) 138.4mm, Phong Mỹ (Thừa Thiên Huế) 118.8mm, Tiên Phong (Quảng Nam) 79.6mm, An Hải (Quảng Ngãi) 82.6mm,…

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông và nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ đêm nay (16/10) đến ngày 18/10 ở khu vực Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên có mưa to đến rất to:

- Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có tổng lượng mưa từ 200-350mm, cục bộ có nơi trên 400mm;

- Bình Định, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai có tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước những ngày tới:

Phía Tây Bắc Bộ: Từ ngày 16-20/10, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét tập trung vào ngày 16-18/10.

Từ ngày 21-24/10, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to trong ngày 21, sau có mưa vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày 22/10 trời lạnh.

Phía Đông Bắc Bộ: Từ ngày 16-20/10, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; riêng ngày 19, đồng bằng, ven biển có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 16-18, trời lạnh; riêng ngày 18, vùng núi trời rét.

Từ ngày 21-24/10, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to trong ngày 21, sau có mưa vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày 21-22/10 trời lạnh.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Từ đêm 15-18/10, có mưa to đến rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 19-21/10, có mưa rào và dông vài nơi.

Từ đêm 21-24/10, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ ngày 16-17/10, có mưa vừa, mưa to và dông; riêng phía Bắc có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 18-24/10, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên: Từ nay đến 17/10, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối); riêng phía Bắc ngày 16-17/10 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Từ 18-24/10, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ: Từ nay đến 17/10 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Từ 18-24/10, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội: Từ ngày 16-20/10, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; riêng ngày 19, có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 16-18, trời lạnh.

Từ ngày 21-24/10, có mưa rào và dông rải rác trong ngày 21, sau có mưa vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày 21-22/10 trời lạnh.

5 loại cá bẩn nhất chợ, dù được giảm giá sâu đến mấy chị em cũng nên tránh xa
Nếu gặp phải 5 loại cá có đặc điểm thế này, chị em nên tránh xa vì có chứa nhiều vi khuẩn, không tươi ngon, mua về chỉ thêm rước họa.

Tiêu dùng thông minh

H.A
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết