Mẹ phát hiện con 8 tháng mắc bệnh nguy hiểm nhờ một chấm lạ trên bức ảnh

Ngày 16/12/2016 00:04 AM (GMT+7)

Người mẹ thấy trong bức ảnh chụp cô con gái 8 tháng tuổi có một đốm trắng lạ ở mắt. Lo sợ con có vấn đề về thị lực, mẹ đã đưa em đi bác sĩ thì bàng hoàng phát hiện em mắc một bệnh ung thư hiếm gặp về mắt.

Lúc bé gái Tyraah Bell-Lama 8 tháng tuổi, cha mẹ bé đã phát hiện ra điểm trắng trong mắt của con khi chụp ảnh nhân dịp Giáng sinh. Gia đình đã đưa em đi gặp bác sĩ và biết được điểm trắng đó chính là dấu hiệu nhận biết về thị lực Tyraah đang có vấn đề.

Bác sĩ đã lập tức cho tiến hành các xét nghiệm máu và kiểm tra mắt. Em bị chẩn đoán mắc bệnh u nguyên bào võng mạc đúng vào đêm Giáng sinh 2 năm trước.

Một tuần sau đó, Tyraah bắt đầu với 6 lần hóa trị để chiến đầu lại với căn bệnh. Đến nay, sau 2 năm em vẫn đang phát triển khỏe mạnh và cứ 8 tuần lại vào bệnh viện để kiểm tra.

Mẹ phát hiện con 8 tháng mắc bệnh nguy hiểm nhờ một chấm lạ trên bức ảnh - 1

Bé Tyraah Bell-Lama 

Mẹ bé là cô Jade Bell, 27 tuổi, cho biết: "Tôi đã chụp ảnh con và thấy có gì đó nghiêm trọng nhưng không biết là gì".

Khi đi đến bệnh viện Hoàng Gia London, Anh, nghe thông báo kết quả tình hình bệnh của con, cô đã khóc rất nhiều. 

Hiện tại dù mắt của Tyraah đã ổn định nhưng các bác sĩ vẫn phải che mắt trái của em lại sau mỗi lần đến kiểm tra ra về.

Mẹ phát hiện con 8 tháng mắc bệnh nguy hiểm nhờ một chấm lạ trên bức ảnh - 2

Tyraah Bell-Lama sau 2 năm chữa trị u nguyên bào võng mạc.

Mẹ phát hiện con 8 tháng mắc bệnh nguy hiểm nhờ một chấm lạ trên bức ảnh - 3

Mẹ phát hiện con 8 tháng mắc bệnh nguy hiểm nhờ một chấm lạ trên bức ảnh - 4

Đối với gia đình cô Bell và chồng là Rabindra, 29 tuổi, đây là một năm vô cùng đáng nhớ. Vợ chồng cô vừa sinh đứa con thứ 3 là Mariaah. Họ vui mừng thông báo: "Giáng sinh này thật ý nghĩa. Tyraah đã khỏe mạnh và lên chức chị".

Patrick Tonks, giám đốc điều hành Childhood Eye Cancer Trust cho biết: "Giáng sinh là dịp để cả gia đình chụp ảnh kỷ niệm. Vì vậy mọi người hãy nâng cao nhận thức về ung thư mắt ở trẻ em trong thời điểm này. Dù có hay không có dấu hiệu bất thường, hãy cho con kiểm tra càng sớm càng tốt. Nếu trì hoãn, con của bạn có thể mất 1, thậm chí cả 2 mắt".

U nguyên bào võng mạc là một loại ung thư hiếm gặp ở mắt, thường ảnh hưởng đến trẻ em dưới 5 tuổi. 98% trẻ em bị bệnh được điều trị thành công. Khoảng 50 trẻ em phát hiện bệnh này mỗi năm ở Anh. 

Đây là một bệnh ung thư võng mạc và có thể ảnh hưởng 1 hoặc cả 2 mắt.

40% các trường hợp ghi nhận do gen bị lỗi. Điều này có thể do các em bị thừa hưởng từ cha mẹ hoặc có thể phát triển một cách ngẫu nhiên. 

Khối u nhỏ thường được điều trị bằng laser, khối u lớn hơn thì yêu cầu hóa trị hoặc phẫu thuật. 

Triệu chứng phát hiện ra bệnh là mắt các em phát sáng như mắt mèo khi được chụp ảnh có đèn  flash hoặc bị lác.

T.N (Dailymail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự