Miền Bắc hửng nắng, miền Nam mưa tăng

Ngày 31/07/2013 07:27 AM (GMT+7)

Tình hình mưa lớn tại miền Bắc hôm nay sẽ giảm dần, tuy nhiên trên các sông suối ở khu vực này nước lũ tiếp tục lên cao.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn T.Ư tình hình mưa lớn tại miền Bắc hôm nay sẽ giảm dần, tuy nhiên trên các sông suối ở khu vực này nước lũ tiếp tục lên cao. Trong khi đó trên khu vực nam Trung Bộ và Nam Bộ mưa dông lại tăng mạnh.

Áp thấp nhiệt đới đi vào Biển Đông với tốc độ chậm, trung bình đi được 10km mỗi giờ, những vùng mây của áp thấp nhiệt đới còn rời rạc chưa liên kết với nhau nên cường độ vẫn duy trì cấp 6. Rạng sáng nay, tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa 500km về phía Đông Nam, nhưng những khối mây đối lưu ở phía trước áp thấp nhiệt đới đã gây mưa cho khu vực quần đảo Hoàng Sa từ ngày hôm nay. Đến 01 giờ ngày 1/8 vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc; 113,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 190km về phía Đông và có khả năng mạnh lên thành bão với cường độ cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới sẽ gây gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 cho vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa Biển Đông, biển động mạnh.

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực nam Biển Đông bao gồm cả quần đảo Trường Sa có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, có mưa dông mạnh kèm theo nguy cơ lốc xoáy, biển động.

Trên đất liền, mưa ở các tỉnh miền Bắc đã có dấu hiệu giảm dần, diện mưa thu hẹp, số điểm mưa to không còn, một số nơi có mưa vừa với lượng mưa dưới 20mm, nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng lên mức 30 – 33 độ C. Mưa giảm nhưng lũ tại các sông vẫn sẽ còn lên nhanh trong ngày, lũ cao nhất là ở sông Thao, sáng nay mực nước trên sông Thao tại trạm Yên Bái 31m đạt mức báo động 2, tại trạm Phú Thọ là 17 mét dưới báo động 1. Đây là đợt lũ đầu tiên trong năm tại sông Thao, ở các sông suối khác nước vẫn đang dồn về liên tục tạo ra những dòng chảy xiết nên nguy cơ lũ quét và sạt lở đất khu vực ven sông rất dễ xảy ra.

Trái ngược với thời tiết miền Bắc, áp thấp nhiệt đới khiến gió tây nam trên khu vực Nam Bộ mạnh lên so với 24 giờ qua. Do gió mùa tây nam mạnh nên mưa rào và dông trên khu vực nam Trung Bộ và Nam Bộ tăng rõ rệt trong ngày hôm nay. Mưa xuất hiện nhiều nơi và xảy ra bất cứ thời điểm nào trong ngày khiến nhiệt độ khu vực Nam Bộ chỉ dao động ở mức thấp, 29 – 32 độ C, trời mát.

Thời tiết một số thành phố lớn:

Thủ đô Hà Nội: Không mưa, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ 31 – 33 độ C.

Thành phố Đà Nẵng: Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ 32 – 34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa. Nhiệt độ 31 – 33 độ C.

Theo Hoàng Lâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết