Miền Bắc nắng nóng gay gắt: Khi nào xuất hiện mưa dông, thời tiết dịu mát?

H.A - Ngày 19/06/2022 16:26 PM (GMT+7)

Miền Bắc sẽ nắng nóng gay gắt đến hết ngày 20/6. Từ khoảng ngày 21/6-23/6 sẽ có một đợt mưa dông, thời tiết diu mát.

Ngày hôm nay, ở Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối trưa nay phổ biến từ 45-65%.

Dự báo ngày mai (20/6), ở Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 40-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-18 giờ.

Khu vực Hà Nội: Ngày mai (20/6), có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Miền Bắc trải qua những ngày nắng nóng gay gắt (Ảnh minh họa)

Miền Bắc trải qua những ngày nắng nóng gay gắt (Ảnh minh họa)

Cảnh báo nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 21/6, từ ngày 22/6 nắng nóng có xu hướng giảm dần. Ở khu vực Trung Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 22-23/6, sau nắng nóng có khả năng dịu dần.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở khu vực Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. 

Từ khoảng ngày 20/6 áp cao cận nhiệt đới có xu hướng nâng trục dần lên phía bắc và lấn dần về phía Tây, gây ra vùng hội tụ gió trên khu vực Bắc Bộ trong thời kỳ từ đêm 20-23/6. Trong khoảng thời gian này, các tỉnh miền Bắc sẽ đón đợt mưa dông diện rộng. Từ khoảng ngày 26-27/6 áp cao cận nhiệt đới suy yếu và rút dần ra phía Đông. Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình; từ khoảng ngày 22-23/6 có xu hướng giảm dần. 

Cảnh báo:

- Bắc Bộ: Từ đêm 21-23/6, có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi có mưa vừa, có nơi mưa to.

- Trung Bộ: Ngày 21-23/6, có nắng nóng và nắng nóng gay gắt; từ ngày 24 nắng nóng có khả năng dịu dần.

- Tây Nguyên và Nam Bộ: Từ ngày 21-27/6, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

 Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 19/6:

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ; riêng Lai Châu-Điện Biên 31-34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ, vùng núi có nơi dưới 26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3.  Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; phía Nam 32-35 độ.

Tây Nguyên

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ

Có mây, đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Hà Nội

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 28-30 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

5 ngành nghề nhàn tênh mà lương cao ngất ngưởng, làm một tiếng kiếm cả triệu đồng
Nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng đây là 5 công việc nhẹ lương cao được các nhà tuyển dụng không ngừng săn lùng ứng viên. Với điều kiện làm việc khá lý tưởng...

Tin tức 24h

H.A
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết