Mưa rét, hàng ngàn người vẫn đổ về chùa Hương Tích vãn cảnh đầu năm

Ngày 28/01/2023 09:26 AM (GMT+7)

Hàng năm, vào dịp đầu xuân năm mới hàng vạn du khách trong và ngoài tỉnh Hà Tĩnh lại nô nức kéo về chùa Hương Tích (xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) để hành hương, cầu cho một năm mới bình yên, may mắn.

Theo kế hoạch, Ngày 27/1, UBND huyện Can Lộc phối hợp cùng Sở VH-TTamp;DL tỉnh Hà Tĩnh sẽ tổ chức Lễ khai hội chùa Hương Tích, mở đầu năm du lịch Hà Tĩnh 2023. Tuy nhiên, do a classTextlinkBaiviet hrefhttps://eva.vn/du-bao-thoi-tiet-c73e860.htmlthời tiết/a gió to, mưa lớn nên chương trình Lễ khai hội chùa Hương Tích sẽ được diễn ra vào 8h sáng ngày 29/1 (tức ngày 8 tháng Giêng năm Quý Mão).

Theo kế hoạch, Ngày 27/1, UBND huyện Can Lộc phối hợp cùng Sở VH-TT&DL tỉnh Hà Tĩnh sẽ tổ chức Lễ khai hội chùa Hương Tích, mở đầu năm du lịch Hà Tĩnh 2023. Tuy nhiên, do thời tiết gió to, mưa lớn nên chương trình Lễ khai hội chùa Hương Tích sẽ được diễn ra vào 8h sáng ngày 29/1 (tức ngày 8 tháng Giêng năm Quý Mão).

Ông Võ Thành Chung - Trưởng ban Quản lý Khu du lịch chùa Hương Tích - cho biết, công tác chuẩn bị cho lễ khai hội chùa Hương Tích đã đầy đủ, nhưng vì trời mưa nên theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh, lễ khai hội đã hoãn và sẽ tổ chức vào ngày 29/1. Theo ông Chung, tính từ dịp a classTextlinkBaiviet hrefhttps://eva.vn/tet-nguyen-dan-p2492c73.htmlTết Nguyên đán/a Quý Mão đến nay, đã có khoảng 4 vạn du khách du xuân, hành hương về chùa Hương Tích, tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Võ Thành Chung - Trưởng ban Quản lý Khu du lịch chùa Hương Tích - cho biết, công tác chuẩn bị cho lễ khai hội chùa Hương Tích đã đầy đủ, nhưng vì trời mưa nên theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh, lễ khai hội đã hoãn và sẽ tổ chức vào ngày 29/1. Theo ông Chung, tính từ dịp Tết Nguyên đán Quý Mão đến nay, đã có khoảng 4 vạn du khách du xuân, hành hương về chùa Hương Tích, tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm trước.

Dù thời tiết mưa rét, ngày khai hội bị hoãn nhưng theo ghi nhận của PV, từ sáng sớm ngày ngày 27/1 dòng người ùn ùn đổ về chùa Hương đông nghịt. Con đường từ QL1A vào trung tâm xã Thiên Lộc ngược lên chùa Hương chật kín đủ loại xe.

Dù thời tiết mưa rét, ngày khai hội bị hoãn nhưng theo ghi nhận của PV, từ sáng sớm ngày ngày 27/1 dòng người ùn ùn đổ về chùa Hương đông nghịt. Con đường từ QL1A vào trung tâm xã Thiên Lộc ngược lên chùa Hương chật kín đủ loại xe.

Để kịp thời gian vãn cảnh chùa Hương Tích, bà Nguyễn Thị Liên (ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cùng gia đình phải dậy đi từ sáng sớm. Năm nay thời tiết mưa rét nên việc di chuyển lên chùa gặp nhiều khó khăn. Dù vậy gia đình tôi vẫn theo các cung đường để lên chùa làm lễ, vì đây là truyền thống hàng năm của gia đình, bà Liên cho hay.

Để kịp thời gian vãn cảnh chùa Hương Tích, bà Nguyễn Thị Liên (ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cùng gia đình phải dậy đi từ sáng sớm. "Năm nay thời tiết mưa rét nên việc di chuyển lên chùa gặp nhiều khó khăn. Dù vậy gia đình tôi vẫn theo các cung đường để lên chùa làm lễ, vì đây là truyền thống hàng năm của gia đình", bà Liên cho hay.

Vãn cảnh chủa Hương Tích không chỉ là du khách của Nghệ An, Hà Tĩnh mà rất du khách thập phương từ mọi miền đổ về đây đi lễ chùa. Trong đó có những đoàn khách đến từ Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định…

Vãn cảnh chủa Hương Tích không chỉ là du khách của Nghệ An, Hà Tĩnh mà rất du khách thập phương từ mọi miền đổ về đây đi lễ chùa. Trong đó có những đoàn khách đến từ Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định…

Mặc dù mưa lớn nhưng du khách vẫn rất rất đông đúc và phấn khởi với chuyến hành hương đầu năm mới.

Mặc dù mưa lớn nhưng du khách vẫn rất rất đông đúc và phấn khởi với chuyến hành hương đầu năm mới.

Du khách thắp hương cầu bình an cho gia đình, người thân.

Du khách thắp hương cầu bình an cho gia đình, người thân.

Lễ hội chùa Hương Tích được bắt đầu từ sau tết Nguyên Đán kéo dài cho đến hết tháng 3 âm lịch. Hội chính được tổ chức vào ngày 18/02 âm lịch hàng năm, là ngày công chúa Diệu Thiện hóa Phật.

Lễ hội chùa Hương Tích được bắt đầu từ sau tết Nguyên Đán kéo dài cho đến hết tháng 3 âm lịch. Hội chính được tổ chức vào ngày 18/02 âm lịch hàng năm, là ngày công chúa Diệu Thiện hóa Phật.

Ngoài ngôi thượng điện thì khu vực đặt tượng hổ thần cũng là nơi thu hút rất đông du khách.

Ngoài ngôi thượng điện thì khu vực đặt tượng "hổ thần" cũng là nơi thu hút rất đông du khách.

Tượng hổ được làm bằng bê tông, ở tư thế đang nằm nghỉ ngơi. Tượng được đặt ở phía bên phải, theo hướng đi lên khu vực Chính điện chùa Hương Tích. Tương truyền khi xưa hổ thần linh thiêng đã che chở cho Công chúa Diệu Thiện, ái nữ thứ 3 của Vua Diệu Trang Vương nước Hương Lâm tới núi Hồng Lĩnh dựng am, tu hành.

Tượng hổ được làm bằng bê tông, ở tư thế đang nằm nghỉ ngơi. Tượng được đặt ở phía bên phải, theo hướng đi lên khu vực Chính điện chùa Hương Tích. Tương truyền khi xưa "hổ thần" linh thiêng đã che chở cho Công chúa Diệu Thiện, ái nữ thứ 3 của Vua Diệu Trang Vương nước Hương Lâm tới núi Hồng Lĩnh dựng am, tu hành.

Chùa Hương Tích tọa lạc trên đỉnh núi Hồng Lĩnh thuộc xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, là quần thể các công trình tôn giáo tín ngưỡng bao gồm Thượng điện, nền Trang Vương, am Thánh Mẫu. Xung quanh chùa còn có nhiều thắng tích, kỳ quan như động Tiên Nữ có 36 cửa vào, am Phun Mây, Miếu Cô, khe Tiên Tắm, suối Hương Tuyền, đập nhà Đường...

Di tích danh thắng chùa Hương Tích được xếp hạng cấp quốc gia tại Quyết định số 309/QĐ-BVHTT ngày 08/6/1990 của Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Hằng năm, lễ hội chùa Hương Tích được tổ chức nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, lợi thế khu di tích danh thắng cấp quốc gia chùa Hương – núi Hồng đến với bạn bè, du khách trong và ngoài nước.

Đám cưới lạ ở Nghệ An: Anh em song sinh cưới vợ trong cùng 1 ngày, nhan sắc 2 cô dâu cực phẩm ai cũng trầm trồ
Để ghi dấu sự đặc biệt trong ngày trọng đại, anh em song sinh tại Nghệ An quyết định tổ chức đám cưới chung. Đáng chú ý, nhan sắc của hai cô dâu cũng có nét hao hao giống nhau, xinh xắn và sắc sảo.

Đám cưới

Theo Nguyễn Sơn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tết nguyên đán