Ngôi nhà này là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Nhân kỉ niệm 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được sự đồng ý của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội, Ban quản lý di tích danh thắng Hà Nội đã tổ chức triển lãm "Ngôi nhà 48 Hàng Ngang - Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Tuyên ngôn độc lập" tại số 48 (Hàng Ngang, Hoàn Kiếm).
Tại ngôi nhà này, ngày 26/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã triệu tập và chủ trì cuộc họp của Thường vụ Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam. Trong số các quyết định của cuộc họp này, Thường vụ nhất trí chuẩn bị Tuyên ngôn độc lập và tổ chức mít tinh lớn ở Hà Nội để Chính phủ Lâm thời ra mắt nhân dân. Đây cũng là ngày nước Việt Nam chính thức công bố quyền độc lập và thiết lập nền Dân chủ Cộng hòa.
Nhà số 48 (Hàng Ngang, Hoàn Kiếm) là nơi Bác Hồ soạn thảo bản Tuyên ngôn độc lập.
Năm 1970, ngôi nhà này trở thành nơi lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm 1979, ngôi nhà số 48 (Hàng Ngang) được Bộ Văn hóa - Thông tin công nhận trở thành di tích lịch sử.
Hình ảnh, thông tin về ngôi nhà được treo ngay tại vị trí ra vào.
Hình ảnh Bác cùng 8 vị tướng lĩnh: Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Lương Bằng, Lê Đức Thọ, Trần Đăng Ninh, Khuất Duy Tiến, Vũ Kì cùng Bác làm việc và được giao những vị trí quan trọng trong nhà nước mới.
Chiếc máy đánh chữ được Người dùng soạn thảo bản Tuyên ngôn độc lập.
Chiếc bàn nơi Bác soạn thảo Tuyên ngôn độc lập.
Bộ quần áo ka ki được Bác mặc vào ngày đọc bản Tuyên ngôn độc lập vào ngày 2/9/1945.
Chiếc giường nơi Bác nghỉ ngơi trong những ngày làm việc tại số 48 (Hàng Ngang).
Hình ảnh gia đình nhà tư sản yêu nước Trịnh Văn Bô - chủ nhân ngôi nhà số 48 (Hàng Ngang).
Văn kiện lịch sử Tuyên ngôn độc lập vẫn được lưu giữ tới thời điểm hiện tại...
... bên cạnh bản Tuyên ngôn độc lập được sơn son thiếp vàng.
Bộ tem của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945 có in hình của Bác.
Những đồng tiền giấy và tiền xu phát hành năm 1945.
Năm chiếc ghế từng là chỗ ngủ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp nghỉ ngơi trong những ngày làm việc cùng Bác.
Tư liệu lịch sử về Lệnh khởi nghĩa và Thư của Bác kêu gọi Tổng khởi nghĩa vào tháng 8/1945.
Rất nhiều em nhỏ...
... và các bạn trẻ tới đây để xem lại những kỉ vật lịch sử vô giá.