Ngày mai miền Bắc sẽ nắng nóng đỉnh điểm trước khi đón mưa dông dài ngày

Ngày 29/06/2024 21:00 PM (GMT+7)

Nắng nóng ở các tỉnh miền Bắc có thể kéo dài đến khoảng thứ Ba tuần sau (2/7), dài hơn so với những nhận định ban đầu, sau đó trời chuyển mưa dông dài ngày.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 29/6, khu vực Hòa Bình, trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ như: Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 36.9 độ, Đô Lương (Nghệ An) 37.1 độ, Hà Tĩnh 37.3 độ,…; độ ẩm tương đối lúc 13h phổ biến 55-60%.

Dự báo do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh nên hai ngày 30/6 và 1/7 sẽ là đỉnh điểm của đợt nắng nóng này. Tại miền Bắc, trong hai ngày 30/6 và 1/7, thời tiết oi nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Ngày mai (30/6) là cao điểm nắng nóng ở miền Bắc.

Ngày mai (30/6) là cao điểm nắng nóng ở miền Bắc.

Thủ đô Hà Nội ngày 30/6, nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 36-38 độ. Ngày 1/7, nhiệt độ cao nhất khoảng 35-37 độ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, nắng nóng ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ có thể kéo dài đến hết ngày 2/7. Từ 3/7, khu vực này có thể đón mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Dự báo chi tiết:

Ngày mai miền Bắc sẽ nắng nóng đỉnh điểm trước khi đón mưa dông dài ngày - 2

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả nắng kéo dài trong nhiều ngày tới; khu vực đồng bằng Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 02/7.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Người đóng BHXH sau ngày 1/7/2025 không được rút BHXH 1 lần
Với đại đa số ĐBQH tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội chính thức thông qua Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Luật này sẽ có hiệu lực từ ngày...

Tin tức 24h

Theo Tô Hội
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h