Ngưng xả lũ khẩn cấp để cứu 15 phụ nữ mắc kẹt bên kia sông

Ngày 07/11/2017 20:18 PM (GMT+7)

Để cứu 15 người đi làm rẫy mắc kẹt bên kia sông, chính quyền địa phương đã yêu cầu thủy điện ngưng xả lũ hoàn toàn để có thể tiếp cận và ứng cứu.

Ngày 7/11, ông Nguyễn Mạnh Hà – Chủ tịch huyện Phước Sơn (Quảng Nam) đã yêu cầu thủy điện Đăk Mi 4 ngưng xả lũ hoàn toàn, đồng thời đã chỉ đạo lực lượng công an, quân sự nhanh chóng tiếp cận và ứng cứu 15 người phụ nữ bị mắc kẹt bên kia sông Đăk Mi trong lúc đi làm rẫy, vì nước lớn không thể về nhà.

Sau hơn 2 giờ chờ nước rút, lực lượng chức năng đã tiếp cận được 15 người phụ nữ trên và đưa họ trở về nhà an toàn.

Ngưng xả lũ khẩn cấp để cứu 15 phụ nữ mắc kẹt bên kia sông - 1

Những người phụ nữ vui mừng khi được lực lượng chức năng ứng cứu. Ảnh Trọng Ý

Được biết, trước đó 5 ngày, 15 người phụ nữ ở thôn Lao Đu, xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn rủ nhau đi làm rẫy thuê bên kia sông Đăk Mi, khi quay về thì gặp đúng lúc thủy điện Đăk Mi 4 xả lũ.

Vì nước lớn nên những người phụ nữ này đã quay lại tìm trại rẫy ở tạm. 2 ngày nay, do mưa lớn kéo dài không thể về nhà được, cả 15 người đành nhịn đói vì thức ăn mang theo đã hết, trong khi khu vực này bị mất sóng điện thoại hoàn toàn nên không thể liên lạc được với gia đình.

>>> XEM THÊM: Giữa cảnh tan hoang sau bão số 12, đây là hình ảnh ấm áp, lay động lòng người

Thiên An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h