Nhân viên ngân hàng mắc COVID-19 ở Hà Nội di chuyển nhiều nơi, vào Sầm Sơn du lịch

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 16/08/2020 19:15 PM (GMT+7)

Trường hợp bệnh nhân 962 mắc COVID-19 ở Hà Nội đang làm việc tại ngân hàng và từng đi du lịch ở Sầm Sơn với nhiều người.

Chiều ngày 16/8, Bộ Y tế đã công bố 11 ca mắc COVID-19, trong đó Hà Nội ghi nhận 1 ca mắc mới, đó là bệnh nhân 962. Ngay sau khi xác định ca nhiễm COVID-19, ngành y tế Hà Nội đã nhanh chóng vào cuộc điều tra dịch tễ, lịch trình đi lại, truy vết những người tiếp xúc gần, cũng như tiến hành các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Được biết, lịch trình bệnh nhân  này khá phức tạp khi làm việc ở ngân hàng, đi du lịch với nhiều người… Cụ thể, lịch trình của bệnh nhân 962 như sau:

Nhân viên ngân hàng mắc COVID-19 ở Hà Nội di chuyển nhiều nơi, vào Sầm Sơn du lịch - 1

- Ngày 20/7, đi Đà Nẵng, ở khách sạn tại đường Nguyễn Văn Linh, TP Đà Nẵng.

- Sáng 21/7, đến văn phòng công chứng tại Đà Nẵng, UBND quận Sơn Trà và uống caffe ở gần UBND quận Sơn Trà. Chiều cùng ngày đến lấy kết quả công chứng.

- Tối 21/7, đi ăn bún ở đường Hùng Vương.

- Sáng 22/7, đi chợ Cồn - TP Đà Nẵng.

- Trưa 22/7, ra sân bay về Hà Nội.

- Chiều 22/7, từ sân bay bắt taxi về ngân hàng ở Hàng Da. Tiếp xúc với khoảng 20 người cùng cơ quan.

- Tối 22/7, về nhà thăm vợ con ở 128C Đại La, P. Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng.

- Từ 22-25/7, đi làm tại cơ quan và tiếp xúc với các đồng nghiệp tại nơi làm việc.

- Ngày 26-27/7, đi Sầm Sơn chơi với cơ quan, có 19 người tham gia.

- Ngày 27/7, ở nhà trọ thuê ở 6/9 Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân, Hà Nội.

- Ngày 28/7, tự cách ly tại nhà trọ 6/9 Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân, Hà Nội.

- Ngày 3/8, sốt 39 độ C, bệnh nhân tự đi xe máy đến Bệnh viện Thanh Nhàn khám. Kết quả xét nghiệm âm tính. Tại đây, bệnh nhân có mượn điện thoại của BN 821 (nhân viên quán pizza) để gọi cho gia đình.

- Ngày 4/8, bệnh nhân ra viện về nhà trọ 6/9 Nguyễn Văn Trỗi (Thanh Xuân, Hà Nội) tự cách ly. Tiếp xúc với 2 người là chủ nhà trọ.

- Ngày 6/8, bệnh nhân có tiếp xúc với anh M. lúc 14h45 trong 15 phút để bàn công việc tại tầng 3, tòa nhà Golden Palace, Mễ Trì, Nam Từ Liêm (cả 2 có đeo khẩu trang).

- Ngày 8/8, bệnh nhân có tiếp xúc với đồng nghiệp và đeo khẩu trang. Lúc 11 giờ 30 phút, bệnh nhân có gặp và nói chuyện với chị C. ở đầu ngõ nhà bệnh nhân cả hai không đeo khẩu trang (địa chỉ nhà chị Cúc ở 147 Trương Định, Hai Bà Trưng).

- Ngày 10/8, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng giảm vị giác, giảm khứu giác.

- Ngày 14/4, bệnh nhân đến Bệnh viện Thanh Nhàn khám, theo dõi. Ngày 15/8, CDC Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm khẳng định, Đội phản ứng nhanh của Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân đã phun khử khuẩn khu vực trọ, rà soát lên danh sách những người tiếp xúc gần với ca nghi nhiễm.

Các trường hợp tiếp xúc trực tiếp với ca nghi nhiễm đã được đưa đi cách ly tập trung. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục rà soát danh sách những người tiếp xúc để tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19

Tin hay đừng bỏ lỡ