Rộ lên nạn rạch tay phụ nữ ở Khánh Hòa

Ngày 22/03/2014 08:25 AM (GMT+7)

Trong khi các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đang tuy tìm hung thủ rạch quần phụ nữ thì nhiều địa phương của tỉnh này lại xuất hiện nạn rạch tay phụ nữ, gây mang mang dư luận

Ngày 21/3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa xác nhận có 2 trường hợp bị rạch tay đến sơ cứu là chị Lương T.Tr, 22 tuổi, ngụ xã Diên Phú, huyện Diên Khánh và chị Nguyễn Hồ T.D, 18 tuổi, ngụ phường Vạn Thạnh, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Rộ lên nạn rạch tay phụ nữ ở Khánh Hòa - 1

Vết thương bị rạch ở tay chị T.D

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, chị T.D cho biết khoảng 18 giờ ngày 20/3, khi đang đi xe đạp trên đường Hoàng Hoa Thám (TP Nha Trang) thì chị bị 2 thanh niên đi xe ware đời cũ màu xanh, sáp lại dùng vật sắc nhọn rạch tay, vết cắt dài khoảng 5cm.

“Hai thanh niên chạy xe máy rà rà phía sau lưng tôi, lúc lạng qua trái, lúc qua phải. Tôi sợ quá nên đạp nhanh hơn, họ vẫn bám theo. Đến đoạn đường vắng người, họ vụt chạy sát vào bên trái người tôi, tôi lấy tay che phần hông lại và quan sát thấy người thanh niên phía sau đeo khẩu trang, tay phải úp úp không bình thường. Sau đó tôi thấy tay mình rát và chảy máu nhiều” - chị T.D kể lại.

Sau khi xảy ra sự việc, chị T.D đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa điều trị vết thương, tiêm phòng uốn ván đồng thời báo Công an phường Lộc Thọ xử lý.

Còn trường hợp của chị T.Tr, khi đang đổ rác trên đường thì chị bị 2 phụ nữ sáp lại rạch ở cẳng tay. Chị đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa để sơ cứu và xin xét nghiệm HIV.

Hiện ở TP Nha Trang, huyện Diên Khánh, thị xã Ninh Hòa xuất hiện nhiều tin đồn về việc các phụ nữ bị các đối tượng dùng dao lam, vật sắc nhọn tẩm máu nhiễm HIV rạch mông gây hoang mang dư luận. Tin đồn này xuất phát từ việc tại thị xã Ninh Hòa đã xảy ra 7 trường hợp nữ sinh, phụ nữ lúc đang đi trên đường bị một hoặc một số đối tượng đi xe máy dùng dao sắc rạch mông.

Đến nay, UBND thị xã Ninh Hòa đã chỉ đạo 27 xã phường phối hợp lực lượng chức năng truy tìm các đối tượng này. Công an tỉnh Khánh Hòa cũng chỉ đạo thành lập chuyên án để xử lý vụ việc nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Trong khi cơ quan chức năng chưa tìm ra "mông tặc", nạn rạch tay phụ nữ đang rộ lên khiến người dân Khánh Hòa rất lo lắng.

Theo K.Nam (Người lao động)
Nguồn:

Tin liên quan