Sập tường, 2 trẻ em thương vong

Ngày 08/07/2013 08:17 AM (GMT+7)

Vụ sập tường đáng tiếc ở TP Nha Trang đã làm một em nhỏ tử vong, một em khác bị gãy chân phải cấp cứu ở bệnh viện.

Ngày 7-7, ông Nguyễn Hữu Cường, Bí thư phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang - Khánh Hòa, cho biết khoảng 17 giờ ngày 6-7 tại khu vực giải tỏa nhà dân phục vụ Dự án chỉnh trang khu tái định cư đường vòng Núi Chụt (phường Vĩnh Trường) đã xảy ra vụ sập tường làm hai em Phan Thị Trúc Đào (10 tuổi) tử vong và Lê Thị Cẩm Mây (11 tuổi) bị thương phải cấp cứu ở bệnh viện.

Em Mây kể lúc đó 2 em ra ngoài rủ thêm 2 đứa em họ sang nhà mình để coi phim. Khi đang vào nhà thì bức tường bất ngờ đổ sập. Đào đi gần bức tường hơn nên bị đè chết, còn Mây may mắn chỉ bị gãy chân phải, đang bó bột và điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Hai em còn lại nhanh chân vào nhà trước nên không sao.

Sập tường, 2 trẻ em thương vong - 1

Ảnh bé Mây đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa

Theo ông Cường, nơi xảy ra tai nạn đáng tiếc là khu vực nhà dân giải tỏa, đã trả lại mặt bằng nhưng do nằm trong khu vực an toàn của đường vòng nên không thi công. Gia đình 2 cháu bé gặp nạn đều thuộc hộ cận nghèo.

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt giải quyết sự việc, phường Vĩnh Trường cũng tổ chức các đoàn thể thăm hỏi động viên gia đình.

Theo K.Nam (Người lao động)
Nguồn:

Tin liên quan