Sốc: Bé 12 tuổi bị bắt cóc, thiêu sống

Ngày 02/10/2013 13:10 PM (GMT+7)

Một bé trai 12 tuổi ở Ấn Độ đã bị hai người đàn ông bắt cóc, sau đó thiêu sống do mâu thuẫn vì chiếc dây diều.

Vụ việc này xảy ra vào trưa ngày 30/9 ở thị trấn Malerkotla, huyện Sangrur của Ấn Độ. Nạn nhân là bé Vidhu Jain, con trai của người bán diều. Vidhu đã bị bắt làm con tin khi đạp xe đến trường để đưa bữa ăn trưa cho em trai.

Các nhân chứng đã nhìn thấy cậu bé chạy và la hét xuống đường khi bị đốt xăng thiêu cháy ở công trường xây dựng.

Sốc: Bé 12 tuổi bị bắt cóc, thiêu sống - 1

Vidhu được người qua đường đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng vì vết bỏng quá nặng nên cậu bé đã không thể qua khỏi

Người đi đường đã vội vàng chạy đến đưa cậu bé đến bệnh viện cấp cứu nhưng cậu bé đã không thể qua khỏi vì vết bỏng quá nặng.

Ông Navneet Jain, bố của cậu bé nói với trang 'The Times' của Ấn Độ: "“Con trai tôi rời nhà vào buổi chiều để đưa cơm cho em trai học tại trường khác. Khi nghe thấy tiếng la hét của nó, nhiều người đi đường đã nói rằng nó bị đốt và ngay lập tức họ đã đưa nó đến bệnh viện tư”.

Sốc: Bé 12 tuổi bị bắt cóc, thiêu sống - 2

Vị trí cậu bé bị tẩm xăng thiêu sống

Cảnh sát địa phương cho biết, trước khi qua đời, Vidhu nói rằng cậu bé không biết chính xác hung thủ là ai nhưng nhận ra một người vì ông này từng tranh luận với bố con họ về dây diều 3 ngày trước đó.

Cảnh sát đang tiến hành điều tra để tìm ra hung thủ. Vụ việc này một lần nữa lại làm dấy lên làn sóng phẫn nộ của người dân ở Ấn Độ.

Sốc: Bé 12 tuổi bị bắt cóc, thiêu sống - 3

Mẹ của Vidhu đã khóc lịm khi biết tin

Sốc: Bé 12 tuổi bị bắt cóc, thiêu sống - 4

Xem video:

Ly Ly (DM)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Án mạng kinh hoàng