Sửng sốt với 3 lễ hội hoa được ví như "thảm họa mua hàng online"

Ngày 05/03/2017 08:06 AM (GMT+7)

Các lễ hội hoa được quảng cáo rầm rộ bằng hình ảnh lung linh nhưng sự thật khiến ai cũng vỡ mộng.

Trước khi chính thức diễn ra, các lễ hội hoa thường được quảng cáo rầm rộ bằng những bài viết mỹ miều và hình ảnh đẹp lộng lẫy, khiến người người háo hức. Thế nhưng, khách tham quan không khỏi tràn trề thất vọng trước khung cảnh thực tế của những lễ hội hoa này.

Lễ hội hoa hồng Bungaria

Ngay trong ngày đầu khai mạc (3/3), “Lễ hội hoa hồng Bulgaria” đã bị dân tình “ném đá” dữ dội khi khung cảnh thực tế khác xa với hình ảnh quảng cáo.

Sửng sốt với 3 lễ hội hoa được ví như amp;#34;thảm họa mua hàng onlineamp;#34; - 1

Vườn hồng quảng cáo và vườn hồng thật khác nhau "một trời một vực"

Đến với lễ hội hoa hồng, khách tham quan sẽ được hòa vào thiên đường đẹp như mơ, được tạo nên bởi 300 loài hoa hồng đặc sắc trên thế giới- đó là lời giới thiệu của ban tổ chức.

Nhưng trên thực tế, khu trưng bày hoa hồng lại gắn đầy hoa giả. Hoa hồng thật nghèo nàn, thưa thớt và nhiều chậu hoa đã héo rũ.

Nhiều người còn phát hiện ra, hoa hồng thật được trưng bày tại lễ hội không phải là những loại hoa ngoại đặc sắc như đã quảng cáo mà đều là hoa nội địa như: hồng cổ Sapa, hồng cổ Nam Định…

Những hình ảnh về khung cảnh thực của lễ hội hoa hồng được dân mạng truyền tay nhau rộng rãi, kèm theo những lời la ó, chỉ trích.

Sửng sốt với 3 lễ hội hoa được ví như amp;#34;thảm họa mua hàng onlineamp;#34; - 2

Nhiều người  ví von hài hước "Lễ hội hoa hồng Bulgaria" giống như thảm họa mua hàng online

Sửng sốt với 3 lễ hội hoa được ví như amp;#34;thảm họa mua hàng onlineamp;#34; - 3

Hoa hồng thật được trưng bày là hồng cổ Sapa 

Sửng sốt với 3 lễ hội hoa được ví như amp;#34;thảm họa mua hàng onlineamp;#34; - 4

Những giỏ hoa nghèo nàn và thưa thớt

Lễ hội hoa tử đằng

Tổ chức vào tháng 5/2016 tại khu trung tâm thương mại lớn ở Hà Nội, lễ hội hoa tử đằng được quảng cáo với những hình ảnh lung linh với ý nghĩa tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu.

Háo hức, mong chờ là vậy nhưng khi tham dự lễ hội, giới trẻ Hà thành “ngã ngửa” trước những gì nhìn thấy. Khác với mái vòm tràn ngập màu tím thủy chung của hoa tử đằng, khung cảnh thật chỉ gắn vài khóm hoa thưa thớt và lại toàn là… hoa giả.

Con đường hoa kéo dài 20m được trang trí rất đơn sơ, trong khi đó, những gian hàng kinh doanh lại được bày biện cẩn thận. Nhiều người bức xúc cho rằng, lễ hội hoa chỉ là chiêu trò kinh doanh của ban tổ chức.

Sửng sốt với 3 lễ hội hoa được ví như amp;#34;thảm họa mua hàng onlineamp;#34; - 5

 Một bông hoa tử đằng được làm bằng... nhựa.

Sửng sốt với 3 lễ hội hoa được ví như amp;#34;thảm họa mua hàng onlineamp;#34; - 6

Cả một đường hầm toàn bằng hoa giả

Lễ hội hoa anh đào

Năm 2016, lễ hội hoa anh đào – loài hoa nổi tiếng xứ sở Nhật Bản được tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), thu hút đông đảo người tham gia.

Gọi là “lễ hội” nhưng trên thực tế, cả khuôn viên rộng lớn của Hoàng thành chỉ có đúng một cây hoa anh đào ghép từ 300 cành hoa thật và 300 cành hoa giả. Trong đó, phần hoa thật héo rũ dưới cái nắng chói chang.

Sửng sốt với 3 lễ hội hoa được ví như amp;#34;thảm họa mua hàng onlineamp;#34; - 7

Lễ hội hoa anh đào cũng khiến khách tham quan thất vọng

Sửng sốt với 3 lễ hội hoa được ví như amp;#34;thảm họa mua hàng onlineamp;#34; - 8

Những cành hoa thật héo rũ

Sửng sốt với 3 lễ hội hoa được ví như amp;#34;thảm họa mua hàng onlineamp;#34; - 9

Do khí hậu không thích hợp, nhiều cành hoa đã héo rũ. 

Theo Hạ Nhiên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự