Khoảng ngày 11-12/3 khả năng hình thành rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp phía Tây mở rộng dần về phía Đông. Khoảng ngày 15-16/3, không khí lạnh có khả năng tăng cường trở lại.
Đợt không khí lạnh tăng cường sắp tới ở miền Bắc có cường độ thế nào?
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp cao lạnh lục địa (không khí lạnh) di chuyển lệch ra phía Đông, suy yếu và biến tính. Khoảng ngày 11-12/3 khả năng hình thành rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp phía Tây mở rộng dần về phía Đông. Sau đó, rãnh áp thấp này bị nén bởi không khí lạnh ở phía Bắc và đầy dần lên. Khoảng ngày 15-16/3, không khí lạnh có khả năng tăng cường trở lại.
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh.
Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có xu hướng lấn dần về phía Tây, từ khoảng ngày 14/3 có cường độ suy yếu và rút dần hoàn lưu ra phía Đông. Đợt không khí lạnh này sẽ gây mưa rào và dông cho miền Bắc và Bắc Trung bộ trong 2 ngày 14 - 15/3.
Du khách có kế hoạch du lịch Hà Nội và các tỉnh thành Bắc Bộ trong những ngày này cần chú ý mang theo trang phục giữ ấm, áo khoác chống thấm hoặc áo mưa và ô để đối phó với thời tiết mưa phùn, nồm ẩm, nhiệt độ hạ thấp về đêm và sáng sớm.
Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, trong tháng 3 có thể xuất hiện các đợt không khí lạnh nhưng không quá mạnh. Các đợt không khí lạnh này gây ra các đợt rét ngắn và tình trạng mưa nhỏ, mưa phùn, nồm ẩm.
Từ nay đến hết tháng 3, không khí lạnh có xu hướng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, do trung tâm áp cao lạnh lục địa có xu hướng lệch ra phía đông nên có thể gây ra nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.
Nhiệt độ trung bình trong tháng 3 ở miền Bắc và từ Thanh Hóa đến Huế phổ biến thấp hơn từ 0,5 - 1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, các nơi khác phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm.
Theo ông Lâm quy luật hằng năm, không khí lạnh hoạt động mạnh nhất trong ba tháng chính đông (tháng 12, tháng 1 và tháng 2). Năm nay cũng không là ngoại lệ khi rét đậm, rét hại đã xảy ra ở các tỉnh miền Bắc nước ta trong ba tháng vừa qua.
Sang tháng 3 và tháng 4 không khí lạnh hoạt động ở mức trung bình so với mọi năm nên chỉ gây rét đậm, có nơi rét hại ngắn ngày ở khu vực vùng núi Bắc Bộ trong nửa đầu tháng 3.
Từ nửa cuối tháng 3, hoạt động của không khí lạnh tiếp tục suy giảm nên ít có khả năng xảy ra những đợt rét đậm, rét hại ở các tỉnh miền Bắc trong thời kỳ này. Tuy nhiên, trong tháng 3 không khí lạnh biến tính vẫn có khả năng gây ra những ngày mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù ở miền Bắc.
Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 10/3 đến ngày 12/3:
Phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Đêm và sáng trời rét; từ 12/3 đêm và sáng trời lạnh.
Phía Đông Bắc Bộ: đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Đêm và sáng trời rét, từ 12/3 đêm và sáng trời lạnh.
Khu vực Trung và Nam Trung Bộ: có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ ngày 11/3 có mưa rào vài nơi. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét, từ ngày 12/3 đêm và sáng sớm trời lạnh.
Tây Nguyên và Nam Bộ: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng Nam Bộ có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhận định thời tiết từ đêm 12/3 đến ngày 20/3:
Phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: có mưa vài nơi, riêng thời kỳ từ 12-14/3 sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Khoảng ngày 15/3 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng sớm trời lạnh, từ đêm 15/3 có khả năng trời chuyển rét.
Phía Đông Bắc Bộ: từ đêm 12-14/3 đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Khoảng ngày 15/3 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ ngày 16/3 có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời lạnh, từ khoảng ngày 15/3 trời chuyển rét.
Khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa: từ ngày 12-15/3 chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; từ khoảng đêm 15/3 có mưa, mưa rào rải rác.
Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu dự báo gì khi giá vàng vượt 93 triệu đồng/lượng?
Ngày 10-3, giá vàng miếng SJC được các công ty SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý đồng loạt niêm yết lên mức cao mới, mua vào 91,1 triệu đồng/lượng, bán ra 93,1 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước.
Đây là lần thứ 3 trong năm nay, giá vàng miếng SJC quay trở lại mốc cao nhất trong lịch sử 93,1 triệu đồng/lượng.
Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99 cũng tăng tiếp khi Công ty SJC điều chỉnh tăng lên mức 91,1 triệu đồng/lượng mua vào, 93 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 200.000 đồng/lượng.
Công ty PNJ mua vào vàng nhẫn 91,7 triệu đồng/lượng, bán ra 93,2 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu bán ra tới 93,3 triệu đồng/lượng…
Trước diễn biến tăng nóng của giá vàng, phóng viên Báo Người Lao Động đã trao đổi với chuyên gia kinh tế, TS Nguyễn Trí Hiếu, xung quanh những dự báo mới nhất của ông về giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn.
- Phóng viên: Giá vàng trong nước biến động theo thế giới nhưng giá vàng nhẫn theo sát hơn so với vàng miếng SJC, ông đánh giá như thế nào về diễn biến này?
+ TS Nguyễn Trí Hiếu: Đang có nhiều yếu tố hỗ trợ giá vàng thế giới tăng mạnh những ngày qua, từ chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump; nhu cầu mua vàng vẫn gia tăng của ngân hàng trung ương các nước đến sức ép lạm phát tại Mỹ.
Giá vàng thế giới đã tăng khoảng 11% từ đầu năm đến nay. Việc giá vàng có chạm mốc 3.000 USD/ounce hay không vẫn là một ẩn số nhưng vàng trong nước cũng tăng rất mạnh.
Theo tôi, nếu giá vàng thế giới chạm 3.000 USD/ounce, giá vàng nhẫn có thể tăng lên tới 95 triệu đồng/lượng nhưng vàng miếng SJC lại khác. Bởi giá vàng miếng SJC vẫn nằm trong sự kiểm soát, ổn định thị trường vàng của Ngân hàng Nhà nước, nên khó có sự biến động quá mạnh.
- Nhưng vàng nhẫn lại khác?
+ Đúng vậy! Giá vàng nhẫn hiện nay do các doanh nghiệp niêm yết mua bán theo cung cầu thị trường, theo giá thế giới và không chịu sự kiểm soát ổn định giá của Ngân hàng Nhà nước.
Có 2 yếu tố đang đẩy giá vàng lên là tác động của giá vàng trên thế giới tạo ra sự phấn khích và tâm lý kỳ vọng của nhà đầu tư ở Việt Nam. Yếu tố thứ hai đóng vai trò rất quan trọng là nguồn cung cấp vàng rất hạn chế. Khi nguồn cung vàng bị bóp lại, nhu cầu tăng cao hơn sẽ khiến giá bị đẩy cao.
Giá vàng miếng SJC từng chạm trở lại mốc đỉnh lịch sử 93,1 triệu đồng/lượng trong tuần qua
- Giá vàng nhẫn tăng nhưng đến giờ tình trạng "mua đâu bán đó" của vàng nhẫn vẫn còn, gây rủi ro cho người dân mua bán vàng?
+ Thực tế này vẫn diễn ra trong thời gian qua. Các thương hiệu vàng lớn từ SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, DOJI hay Phú Quý và những thương hiệu vàng khác, người dân mua vàng nhẫn 99,99 hoặc vàng nữ trang vẫn chủ yếu "mua đâu bán đó".
Có tình trạng này do các thương hiệu không có sự liên thông như vàng miếng SJC – là thương hiệu vàng quốc gia. Điều này cũng góp phần tạo sự khan hiếm nên cần phải có giải pháp, cơ chế để thị trường vàng nhẫn liên thông giữa các thương hiệu; tạo điều kiện cho người dân có thể mua vàng nhẫn và bán ở bất cứ nơi nào, miễn đủ tiêu chuẩn, chất lượng vàng 99,99…
Khi tình trạng "mua đâu bán đó" vàng nhẫn 99,99, vàng trang sức không còn, sẽ góp phần giảm bớt khan hiếm và hạn chế việc đẩy giá, làm giá của một số thương hiệu vàng.
- Xin cám ơn ông!
Bị bắt sau hơn 23 năm lẩn trốn vì lấy axit tạt chồng tử vong
Ngày 10-3, Kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt bị cáo Trần Thị Huyền (60 tuổi) 6 năm tù tội cố ý gây thương tích (dẫn đến chết người). Nạn nhân trong vụ án này là ông NVT (65 tuổi), chồng của bị cáo.
Bị cáo Trần Thị Huyền bị TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt 6 năm tù tội cố ý gây thương tích (dẫn đến chết người). Ảnh: VĂN VŨ
Theo cáo trạng, tối 13-2-2002 (nhằm ngày mùng 2 Tết Nguyên đán), trong lúc Huyền đang đánh bài ăn tiền tại nhà người quen thì ông T phát hiện nên đến kêu về. Đồng thời, ông T có dùng tay đánh vào mặt Huyền.
Sau đó, ông T còn cầm dây điện cắm vào ổ điện sinh hoạt, định dí vào người Huyền nhưng bị cáo kịp thời bỏ chạy. Ông T tiếp tục vào phòng ngủ để tìm Huyền nhưng không thấy nên lên giường nằm nghỉ; tuy nhiên, ông vẫn tiếp tục chửi và đòi giết Huyền.
Lúc này, Huyền đi vào nhà sau, rót khoảng nửa lít axit đậm đặc (dùng để đổ vào bình ắc quy) vào ca nhựa rồi đi vào phòng ngủ.
Đến nơi, Huyền vừa vén màn thì thấy ông T ngồi dậy định đánh Huyền. Bị cáo đã lấy ca axit tạt thẳng vào người ông T làm ông tử vong. Sau khi gây án, Huyền ném ca nhựa ven đường rồi bỏ trốn.
Sau hơn 23 năm, cuối tháng 5-2023, Huyền bị Công an tỉnh Kiên Giang phát hiện và bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Đăk Lăk theo lệnh truy nã.
Tai nạn hy hữu khiến nữ chủ tiệm rửa xe tử vong
Ngày 10-3, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn hy hữu trong tiệm rửa xe ở huyện Đức Trọng.
Hiện trường dẫn đến vụ việc đau lòng.
Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 9-3, bà Huỳnh Thị Thu Lan (68 tuổi; ngụ thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) điều khiển ô tô tới tiệm rửa xe ở đường Phạm Ngũ Lão (thị trấn Liên Nghĩa) để rửa xe.
Lúc này, bà TLC (47 tuổi) là chủ tiệm rửa xe, đứng trước đầu ô tô để hướng dẫn cho bà Lan di chuyển lên dốc cầu.
Do không làm chủ được phương tiện, bà Lan đã đạp nhầm chân ga khiến chiếc ô tô tông thẳng vào bà C khiến người này tử vong.