Cao Bằng: Bé trai 7 tuổi và bà ngoại bị hàng xóm sát hại dã man

Ngày 05/04/2022 15:21 PM (GMT+7)

Vụ việc khiến bé trai 7 tuổi cùng bà ngoại tử vong tại chỗ và 1 bé trai 4 tuổi bị thương nặng đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 5/4, Công an tỉnh Cao Bằng đang tạm giữ Thăng Phi Hùng (36 tuổi, ở xã Lê Chung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về hành vi giết người.

Theo lãnh đạo UBND xã Lê Chung, chiều tối 4/4, chính quyền địa phương nhận tin báo về một vụ thảm sát xảy ra tại xã Lê Chung.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

"Hùng dùng xà beng đập nhiều nhát vào đầu bà Đoàn Thị L. (63 tuổi) cùng 2 cháu ngoại là Lê Vĩnh T. (7 tuổi), Lê Tiến Đ. (4 tuổi)", vị lãnh đạo nói và cho biết Hùng là hàng xóm của nạn nhân, hai nhà cách nhau chỉ vài chục mét.

Cũng theo vị này, vụ việc khiến bà L. và bé T. tử vong tại chỗ. Cháu Đ. trọng thương được đưa đi cấp cứu và được chuyển về Hà Nội điều trị vào trưa 5/4 trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi gây án, Công an xã Lê Chung cùng Công an huyện Hòa An đã bắt giữ Hùng, phong tỏa hiện trường để công an tỉnh tiếp tục điều tra.

Lãnh đạo địa phương cho biết nghi phạm có vợ nhưng ly hôn năm 2018, có một con chung. Hoàn cảnh gia đình của nghi phạm và nạn nhân đều khó khăn, nghèo. Thời điểm xảy ra vụ án, bố mẹ cháu  T. và Đ. đều đi làm.

Vụ án đang được điều tra làm rõ.

Thảm án giữa rừng già khiến 4 người thiệt mạng #40;P2#41;: Tình tiết lạ đã vô tình tố cáo kẻ sát nhân máu lạnh
Từ lời khai của hai nhân chứng về việc phát hiện 1 người thanh niên ở gần hiện trường khi xảy ra vụ án, dường như những nhận định ban đầu về nghi phạm của Ban chuyên án đã đúng. Nhưng thanh niên này là ai? anh ta vô tình có mặt tại hiện trường hay chính là thủ phạm gây án?

An ninh hình sự

Theo Khánh Ngân
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự