Thêm 1 bảo vệ trại bò công ty sữa đột tử

Ngày 28/03/2014 17:24 PM (GMT+7)

Trong vòng 10 ngày, hai bảo vệ đang làm việc tại trang trại bò sữa thuộc một Công ty sữa ở huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An được phát hiện tử vong.

Ngày 28/3, ông Nguyễn Văn Hưng, đại diện công ty vệ sĩ KTC cho biết, một nhân viên của đơn vị này đã tử vong trong lúc làm nhiệm vụ tại trang trại bò sữa thuộc một Công ty sữa ở huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An.   

Theo ông Hưng, đầu giờ chiều 27/3, ông Nguyễn Văn Hợi (60 tuổi, trú tại huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) đang làm nhiệm vụ bảo vệ, bất ngờ gục sát tường rào. Một nữ công nhân làm việc gần đó phát hiện và gọi người tìm cách sơ cứu nhưng ông Hợi đã tử vong.

Thêm 1 bảo vệ trại bò công ty sữa đột tử - 1

Ngày 17/3, tại trang trại bò sữa của công ty này cũng đã có một bảo vệ bị chết do bệnh lý tái phát.

Ngay sau đó, đại diện công ty KTC, Công an huyện Nghĩa Đàn đã có mặt để xử lý vụ việc. Người nhà ông Hợi không yêu cầu cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi vì cho rằng ông vốn có tiền sử bệnh cao huyết áp.

Đại diện phía công ty vệ sĩ KTC cũng cho biết, ông Hợi vào làm việc tại công ty được một năm với mức lương 4 triệu đồng/tháng.  

Trước đó, ngày 17/3, ông Nguyễn Văn Hòa (51 tuổi, trú tại huyện Đô Lương) là nhân viên bảo vệ của công ty cũng được phát hiện chết trong téc nước bỏ hoang thuộc trại số 4, cụm trang trại số 2. Hôm phát hiện thi thể ông Hòa, ông đã mất tích từ 14 ngày trước. Gia đình ông Hòa cũng không yêu cầu cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân cái chết với lý do ông chết vì bệnh lý tái phát.  

Theo Xuân Lê
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan