Tin mới thời tiết 15/6: Cuối tuần Hà Nội thời tiết mát mẻ, chiều tối có mưa to và dông

Ngày 15/06/2018 08:25 AM (GMT+7)

Hôm nay và 2 ngày cuối tuần, nhiệt độ tại miền Bắc tiếp tục giảm thêm 1-2 độ, trời chuyển mát mẻ, chiều tối có mưa vừa, mưa to và dông.

Sáng sớm nay, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 20-23 độ Vĩ Bắc đi qua khu vực Bắc Bộ tiếp tục hoạt động mạnh gây ra mưa rào và dông diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ. Một số nơi có mưa vừa, mưa to như Bắc Hà (Lào Cai) và Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 48mm, Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 22mm, Bắc Ninh 22mm, Hải Dương 38mm, Hà Đông 21mm, Hưng Yên 19mm,…

Dự báo từ nay đến đêm 16/6, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông nhiều nơi, khu vực vùng núi có mưa vừa, mưa to. Từ chiều tối và đêm nay (15/6), mưa dông có khả năng mở rộng xuống Bắc Trung Bộ, riêng các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Tin mới thời tiết 15/6: Cuối tuần Hà Nội thời tiết mát mẻ, chiều tối có mưa to và dông - 1

(Ảnh minh họa)

Thời tiết khu vực Hà Nội từ nay đến đêm 16/6 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 21-23 độ Vĩ Bắc hoạt động mạnh nên trong 2-3 ngày tới ở khu vực Bắc Biển Đông tiếp tục có mưa dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8; sóng biển cao từ 2.0-3.5m; biển động. 

Ở Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo chi tiết các khu vực trong cả nước ngày và đêm nay

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác; đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33oC.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác; đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, chiều tối và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to; phía Nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, phía Bắc 30-33oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29oC. Nhiệt độ cao nhất từ 33-36oC.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng có tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31oC.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng có tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34oC.

Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33oC.

Tin mới thời tiết 14/6: Bắc Bộ mưa dông diện rộng, biển Đông xuất hiện áp thấp nhiệt đới
Các tỉnh Bắc Bộ chiều và đêm nay sẽ xảy ra mưa dông diện rộng, đợt mưa sẽ kéo dài đến đêm 16/6.
Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết