Tin mới thời tiết 9/3: Hà Nội trời hửng nắng nhưng vẫn rét, thấp nhất 13 độ C

Ngày 09/03/2018 07:26 AM (GMT+7)

Hôm nay, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ vẫn nằm trong khối không khí lạnh, trời không mưa nhưng vẫn rét, nhiệt độ thấp nhất toàn miền là từ 13-16 độ C.

Không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam. Hôm qua (8/3) là ngày rét nhất trong đợt không khí lạnh tăng cường cuối mùa này. Các tỉnh miền Bắc nhiệt độ hạ trung bình từ 6-10 độ, cao nhất trong ngày phổ biến 19-22 độ, cá biệt tại TP Sơn La giảm đến 14 độ, từ 29 xuống 15 độ, TP Lạng Sơn 15 độ, trời rét.

Hôm nay, không khí lạnh bắt đầu suy yếu nên thời tiết khô ráo và có nắng và buổi trưa. Nhiệt độ ban ngày cao nhất khoảng 23 độ C, ban đêm và sáng sớm phổ biến 13-16 độ.  

Tin mới thời tiết 9/3: Hà Nội trời hửng nắng nhưng vẫn rét, thấp nhất 13 độ C - 1

Hà Nội nắng đẹp vào buổi trưa (Ảnh minh họa)

Trong khi đó, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cảnh báo, do áp cao cận nhiệt đới ở Trung bộ đang hoạt động ổn định nên nắng nóng sẽ gia tăng ở TP.HCM và cả khu vực Nam Bộ. Cụ thể, Nam Bộ ngày nắng gay gắt 33-35 độ, TP.HCM 36 độ, TP Biên Hoà (Đồng Nai) 37 độ, chiều tối có mưa rào và dông.

Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh; vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động; sóng biển cao 2-3m.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh; sóng biển cao 2-4m.

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Độ ẩm 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10oC. Nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ, có nơi trên 23oC.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cáp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Độ ẩm 48-92%.  Nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ, vùng núi 9-12 độ, vùng núi cao dưới 9oC. Nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ, có nơi trên 23oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trời rét. Độ ẩm 62-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18oC. Nhiệt độ cao nhất từ 20 -23oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, có mưa rải rác; phía nam mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; Gió đông đến đông bắc cấp 2-3; riêng vùng ven biển phía nam có nơi gió mạnh cấp 4-5, giật cấp 6-7. Độ ẩm 52-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ; phía Nam 22-25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ; phía Nam 29-32oC.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm 50-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm 48-92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, có nơi trên 35oC.

Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm 50-90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16oC. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23oC.

Thời tiết ngày Quốc tế phụ nữ 8/3: Hà Nội thấp nhất 13 độ C, nguy cơ có giông tố
Khi không khí lạnh tràn về gây sự xáo trộn giữa nóng và lạnh dễ phát sinh các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa đá, gió giật mạnh trong ngày hôm...
Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết