Tin tức 24h: Bất ngờ nhân thân đối tượng trộm hàng hiệu trị giá gần 3 tỉ đồng ở TP HCM

K.T - Ngày 29/02/2024 18:03 PM (GMT+7)

Lợi dụng lúc nhân viên trung tâm thương mại không để ý, nam thanh niên đã trộm tài sản hơn 3 tỉ đồng.

Bất ngờ nhân thân đối tượng trộm hàng hiệu trị giá gần 3 tỉ đồng ở TP HCM

Ngày 29-2, Công an TP HCM cho biết đang phối hợp với Công an quận 1 điều tra vụ trộm cắp tài sản trị giá gần 3 tỉ đồng do Phan Văn Chiến (SN 1992) thực hiện tại 1 trung tâm thương mại.

Camera ghi lại hình ảnh Phan Văn Chiến.

Camera ghi lại hình ảnh Phan Văn Chiến.

Tối 21-1, Chiến đến một cửa hàng trang sức tại trung tâm thương mại trên đường Đồng Khới (quận 1) hỏi mua trang sức. Nhân viên đưa Chiến vào phòng VIP lấy nhiều món hàng trị giá hàng trăm triệu đồng giới thiệu.

Phan Văn Chiến vào vai khách sang trọng ở trung tâm thương mại.

Phan Văn Chiến vào vai khách sang trọng ở trung tâm thương mại.

Lợi dụng lúc nhân viên ra khỏi phòng VIP, Chiến lấy hai vòng kim loại màu trắng có đính hạt, một vòng kim loại màu vàng có đính hạt (tổng giá trị tài sản khoảng 2,6 tỉ đồng). Chiến bỏ vào túi giấy, giả vở nghe điện thoại rồi nhanh chóng ra khỏi cửa hàng tẩu thoát.

Vụ trộm trót lọt, 3 ngày sau Chiến quay trở lại trung tâm thương mại và vào cửa hàng Hermes giả làm khách mua hàng.

Nhân viên giới thiệu các sản phẩm bóp, ví cầm tay và không nghi ngờ vì dáng vẻ sang trọng, bảnh bao của Chiến.

Tang vật vụ án.

Tang vật vụ án.

Lợi dụng lúc nhân viên không để ý, Chiến đã lén lút trộm 2 bóp cầm tay nam hiệu Kelly Depeches 25 và 1 ví đựng thẻ hiệu Calvi Duo Campact Moka Laiton Palladie màu cam (tổng giá trị tài sản khoảng 450 triệu đồng).

Sau đó, nam thanh niên bỏ vào túi xách mang theo, giả vờ nghe điện thoại và nhanh chóng tìm đường tẩu thoát.

Vào cuộc điều tra, các cơ quan chức năng mời Chiến về trụ sở làm việc. Tại đây, Chiến khai nhận đã thực hiện hai vụ trộm cắp nói trên.

Phan Văn Chiến khai trước đây sống trong một gia đình khá giả nhưng làm ăn lụn bại nên gia đình phá sản.

Do thói quen thích xài hàng hiệu nên Chiến nảy sinh ý định vào vai khách hàng sang trọng để canh sơ hở trộm cắp. Các món trang sức cao cấp đắt tiền, sản phẩm hàng hiệu sau khi trộm được, Chiến đem về sử dụng, nếu được giá sẽ bán lại lấy tiền tiêu xài.

Công viên 'ma mị' ở Huế sẽ ra sao sau khi tượng Rồng khổng lồ bị đập bỏ?

Công viên nước Thủy Tiên (xã Thủy Bằng, TP. Huế, Thừa Thiên Huế) được đưa vào khai thác phục vụ du khách năm 2004 khi sắp hoàn thiện với mức đầu tư hơn 70 tỷ đồng.

Năm 2017, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có quyết định thu hồi đất dự án và giao lại cho Sở TN&MT quản lý do nhà đầu tư không còn đủ khả năng hoàn thành dự án.

Tượng rồng ở công viên Thủy Tiên hút khách check-in thời gian qua sẽ bị đập bỏ.

Tượng rồng ở công viên Thủy Tiên hút khách check-in thời gian qua sẽ bị đập bỏ.

Mặc dù rơi vào tình trạng bỏ hoang nhiều năm, nhưng thời gian qua nhiều du khách, vẫn tìm đến tham quan tại công viên Thủy Tiên, đặc biệt để check-in với tượng rồng khổng lồ.

Ông Trương Phước Tuấn, Giám đốc Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị phải bố trí lực lượng bảo vệ túc trực để nhắc nhở mọi người vì tại hạng mục tượng rồng hiện xuống cấp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Theo ông Tuấn, hiện nay đơn vị trúng đấu giá tài sản tại công viên Thủy Tiên đang tháo dỡ các hạng mục công trình. Sau đó, Trung tâm sẽ bàn giao lại đất cho TP. Huế để thực hiện công tác chỉnh trang.

"Chúng tôi yêu cầu đơn vị trúng đấu giá có kế hoạch cụ thể trong việc tháo dỡ để sớm bàn giao đất. Tuy nhiên mực nước hồ đang cao dẫn đến việc tháo dỡ tượng rồng gặp khó khăn. Dự kiến, việc đập bỏ tượng rồng được thực hiện khi mực nước giảm", ông Tuấn nói.

Ông Lê Như Chinh, Giám đốc Trung tâm Công viên cây xanh Huế cho biết, sau khi tỉnh bàn giao lại đất công viên Thủy Tiên cho thành phố, đơn vị sẽ tiến hành công tác chỉnh trang, làm đường đi bộ bao quanh hồ cùng hệ thống đèn chiếu sáng, cấp thoát nước.

"Cùng với những bức tượng điêu khắc được đặt ở công viên, sau khi chỉnh trang lại sẽ tạo thành công viên cộng đồng phục vụ người dân và du khách", ông Chinh nói.

Hà Nội chính thức cho phép 10 loại hình kinh doanh hoạt động trên Hồ Tây

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quy định quản lý và khai thác Hồ Tây, cho phép 10 loại hình dịch vụ được hoạt động kinh doanh.

Lễ hội bơi chải thuyền rồng Hà Nội tổ chức trên mặt hồ Tây.

Lễ hội bơi chải thuyền rồng Hà Nội tổ chức trên mặt hồ Tây.

Các dịch vụ khác trong danh mục được kinh doanh gồm: Vận chuyển khách du lịch bằng phương tiện thủy không lưu trú qua đêm. Ngoài ra, các loại hình khác như dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch và nghệ thuật biểu diễn; tổ chức các lễ hội truyền thống, giải đua thuyền; biểu diễn nhạc nước; khinh khí cầu; bay dù lượn; sân tập golf; bơi; lặn... cũng được phép hoạt động kinh doanh.

Cùng với đó, thành phố cho phép xe điện bánh lốp, xe đạp, xích lô du lịch trên các tuyến đường dạo xung quanh Hồ Tây.

UBND Hồ Tây sẽ là đầu mối quản lý toàn diện, phối hợp với các sở, ngành thành phố thực hiện nhiệm vụ quản lý, khai thác Hồ Tây.

Trước đó ngày 31/1, UBND quận Tây Hồ tổ chức lễ ra mắt Ban quản lý Hồ Tây, đây là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND quận Tây Hồ. Ban có trách nhiệm quản lý toàn diện, tập trung, thống nhất khu vực hồ Tây và phụ cận.

Giá vàng SJC, vàng nhẫn lại đua nhau tăng vọt

Lúc 9 giờ 30 ngày 29-2, giá vàng SJC được Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết mua vào 77,5 triệu đồng/lượng, bán ra 79,5 triệu đồng/lượng - tăng 600.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Công ty Vàng bạc - Đá quý Phú Nhuận (PNJ) giao dịch vàng SJC thấp hơn, với 79,4 triệu đồng/lượng bán ra; trong khi Tập đoàn DOJI bán ra vàng SJC 79,45 triệu đồng/lượng. 

Biên độ chênh lệch giá mua vào – bán ra tiếp tục được các doanh nghiệp duy trì ở mức rất cao, lên tới 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước sáng nay tăng mạnh cả với vàng SJC lẫn vàng nhẫn.

Giá vàng trong nước sáng nay tăng mạnh cả với vàng SJC lẫn vàng nhẫn.

Không chỉ vàng miếng SJC, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 24K các loại sáng nay cũng tăng tiếp. Công ty SJC giao dịch vàng nhẫn mua vào 64,1 triệu đồng/lượng, bán ra 65,3 triệu đồng/lượng - tăng 200.000 đồng/lượng so với hôm qua. 

Công ty PNJ bán ra vàng nhẫn 65,1 triệu đồng/lượng; trong khi Công ty Bảo Tín Minh Châu tiếp tục đẩy giá vàng nhẫn lên tới 66,43 triệu đồng/lượng bán ra, mua vào 65,43 triệu đồng/lượng.

Biên độ chênh lệch giá mua - bán vàng nhẫn cũng được các doanh nghiệp giữ ở mức cao, với trên 1 triệu đồng/lượng. 

Giá vàng trong nước liên tục đi lên trong bối cảnh giá vàng thế giới duy trì ổn định quanh vùng 2.030 đến dưới 2.040 USD/ounce. Lúc 9 giờ 30 theo giờ Việt Nam, giá kim loại quý này trên sàn quốc tế được giao dịch ở mức 2.036 USD/ounce, tăng nhẹ so với sáng qua.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết ở khoảng 60,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng nhẫn trên 4 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng SJC trên 18,5 triệu đồng/lượng.

Bất ngờ hình ảnh của 3 bé gái sinh 3 hy hữu tại Long An, có một bé đẻ rơi không ai hay
"Bữa tôi lên phòng trọ lại khá bất ngờ vì 3 đứa trẻ trông có da có thịt hẳn, cân tầm được 3.5kg", chị Dình nói.

Sinh con

Theo K.T (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h