Người dân đội mưa xuyên đêm để chờ giờ khai ấn đền Trần

Ngày 24/02/2024 08:48 AM (GMT+7)

Từ 21h - 00h ngày 24/2, ngoài trời mưa lạnh, không được vào trong nhiều người dân đứng bên ngoài cổng đền Trần, TP Nam Định vái vọng, chờ đợi đến giờ khai ấn để vào thắp hương, dâng lễ.

21h ngày 23/2 (tức ngày 14 Tết), theo ghi nhận của phóng viên Gia đình và Xã hội, lực lượng an ninh thắt chặt các lối ra vào khu di tích để chuẩn bị khai ấn.

21h ngày 23/2 (tức ngày 14 Tết), theo ghi nhận của phóng viên Gia đình và Xã hội, lực lượng an ninh thắt chặt các lối ra vào khu di tích để chuẩn bị khai ấn.

Trong thời gian làm lễ khai ấn, Ban tổ chức đóng cửa đền Thiên Trường để bảo đảm sự tôn nghiêm của nghi lễ truyền thống. Do vậy, người dân và du khách không có thẻ và giấy mời sẽ phải ra ngoài chờ sau khi Ban tổ chức làm lễ xong mới được vào.

Trong thời gian làm lễ khai ấn, Ban tổ chức đóng cửa đền Thiên Trường để bảo đảm sự tôn nghiêm của nghi lễ truyền thống. Do vậy, người dân và du khách không có thẻ và giấy mời sẽ phải ra ngoài chờ sau khi Ban tổ chức làm lễ xong mới được vào.

Khoảng 22h, ngoài trời bắt đầu mưa nặng hạt nhưng số lượng người dân đến a classTextlinkBaiviet hrefhttps://eva.vn/le-hoi-p2758c73.htmllễ hội/a khai ấn ngày càng đông đúc.

Khoảng 22h, ngoài trời bắt đầu mưa nặng hạt nhưng số lượng người dân đến lễ hội khai ấn ngày càng đông đúc.

Người dân đội mưa xuyên đêm để chờ giờ khai ấn đền Trần - 4Người dân đội mưa xuyên đêm để chờ giờ khai ấn đền Trần - 5Người dân đội mưa đứng chờ giờ khai ấn để vào thắp hương, khấn.

Người dân đội mưa đứng chờ giờ khai ấn để vào thắp hương, khấn.

Một số người mua quần áo mưa để mặc.

Một số người mua quần áo mưa để mặc.

Người dân đội mưa xuyên đêm để chờ giờ khai ấn đền Trần - 8Nhiều người không có ô, áo mưa, họ tìm những nơi như gốc cây, khu vực trưng bày, quán nước,... để trú mưa trong quá trình chờ đợi.

Nhiều người không có ô, áo mưa, họ tìm những nơi như gốc cây, khu vực trưng bày, quán nước,... để trú mưa trong quá trình chờ đợi.

Người dân đội mưa xuyên đêm để chờ giờ khai ấn đền Trần - 10Càng về khuya số lượng người dân đến đền Trần càng đông lên. Nhiều người đứng lâu mỏi chân ngồi trên vỉa hè trước cửa đền.

Càng về khuya số lượng người dân đến đền Trần càng đông lên. Nhiều người đứng lâu mỏi chân ngồi trên vỉa hè trước cửa đền.

Ghi nhận thời điểm 23h30 - 00h, bên ngoài cổng vào đền Trần đông kín người, dường như không còn chỗ đứng.

Ghi nhận thời điểm 23h30 - 00h, bên ngoài cổng vào đền Trần đông kín người, dường như không còn chỗ đứng.

Biển đứng chờ ở ngoài cổng đền Trần.

"Biển" đứng chờ ở ngoài cổng đền Trần.

Người dân đội mưa xuyên đêm để chờ giờ khai ấn đền Trần - 14Người dân đội mưa xuyên đêm để chờ giờ khai ấn đền Trần - 1500h10 ngày 24/2, sau khi làm lễ khai ấn xong, Ban tổ chức mở cửa hàng nghìn người chen chúc vào thắp hương, xin ấn.

00h10 ngày 24/2, sau khi làm lễ khai ấn xong, Ban tổ chức mở cửa hàng nghìn người chen chúc vào thắp hương, xin ấn.

Theo Ban tổ chức lễ hội khai ấn đền Trần, từ 5 giờ ngày 15 tháng Giêng (24/2), nhà đền sẽ tổ chức phát ấn cho nhân dân và du khách thập phương tại 4 điểm, bao gồm ba nhà Giải Vũ, nhà trưng bày đền Trùng Hoa. Từ ngày 16 tháng Giêng (tức ngày 25/2), hoạt động phát ấn tiếp tục được tổ chức tại các nhà Giải Vũ từ 7h sáng hằng ngày.

Theo Ban tổ chức lễ hội khai ấn đền Trần, từ 5 giờ ngày 15 tháng Giêng (24/2), nhà đền sẽ tổ chức phát ấn cho nhân dân và du khách thập phương tại 4 điểm, bao gồm ba nhà Giải Vũ, nhà trưng bày đền Trùng Hoa. Từ ngày 16 tháng Giêng (tức ngày 25/2), hoạt động phát ấn tiếp tục được tổ chức tại các nhà Giải Vũ từ 7h sáng hằng ngày.

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Như - Phó Chủ tịch UBND TP Nam Định, Trưởng Ban tổ chức lễ hội khai ấn đền Trần cho biết, Công an thành phố đã xây dựng phương án an ninh với 5 vòng, 39 chốt cùng với khoảng 2.600 người ở khu vực đền và khu vực xung quanh để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách tham dự khai ấn. Sau khi khai ấn sẽ phát lộc ấn cho người dân và du khách vào 5h sáng ngày 24/2.

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Như - Phó Chủ tịch UBND TP Nam Định, Trưởng Ban tổ chức lễ hội khai ấn đền Trần cho biết, Công an thành phố đã xây dựng phương án an ninh với 5 vòng, 39 chốt cùng với khoảng 2.600 người ở khu vực đền và khu vực xung quanh để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách tham dự khai ấn. Sau khi khai ấn sẽ phát lộc ấn cho người dân và du khách vào 5h sáng ngày 24/2.

Công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng đã được Công an TP đảm bảo, người dân và du khách dự lễ khai ấn thực sự yên tâm. Mọi người đến xin lộc ấn để thắp hương, vì vậy xin lộc ấn chứ không phải bỏ tiền ra mua ấn hoặc mặc cả giá phát ấn, và do người dân tuỳ tâm công đức - bà Như cho hay.

Công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng đã được Công an TP đảm bảo, người dân và du khách dự lễ khai ấn thực sự yên tâm. "Mọi người đến xin lộc ấn để thắp hương, vì vậy xin lộc ấn chứ không phải bỏ tiền ra mua ấn hoặc mặc cả giá phát ấn, và do người dân tuỳ tâm công đức" - bà Như cho hay.

Đại gia đình ở Bình Phước có 120 người con cháu: Mùng 1 Tết tụ tập đông đủ nhà ông nội, đi chúc Tết đến tối mới xong
“Ở cả 2 bức hình ấy đều có đông thành viên trong nhà có mặt. Song em chưa bao giờ đếm xem gia đình có tất cả bao nhiêu thành viên, chắc khoảng trên...

Tin tức 24h

Theo Nhật Tân
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h