Đại diện nhà hàng hải sản cho biết họ phải huy động hàng trăm nhân viên chuẩn bị từ mấy hôm trước để kịp ngày cưới của cô dâu chú rể.
Hé lộ thực đơn trong đám cưới "khủng" đãi khách bằng bào ngư và cua hoàng đế ở Bắc Ninh
Hôm nay (27/2), những hình ảnh trong đám cưới "khủng" ở Từ Sơn, Bắc Ninh được đăng tải đã khiến dân tình choáng ngợp vì độ chịu chi của gia chủ. Theo đó, cua hoàng đế và hàng trăm đĩa bào ngư sốt xì dầu được bày đĩa để đãi khách, đây đều là những món bổ dưỡng và có giá thành đắt đỏ.
Chia sẻ với báo Dân Trí, đại diện nhà hàng hải sản cung cấp cua hoàng đế và bào ngư cho đám cưới "siêu khủng" này tiết lộ họ phải huy động hàng trăm nhân viên chuẩn bị từ mấy hôm trước để kịp ngày diễn ra lễ cưới.
Nhà hàng huy động nhân viên chuẩn bị từ vài ngày trước khi diễn ra lễ cưới
Cụ thể, nhà hàng đã cung cấp hơn 100 con cua hoàng đế và hơn 1.000 con bào ngư Hàn Quốc cho tiệc cưới. Cua hoàng đế (hay còn gọi cua Alaska) được nhập khẩu từ Alaska (Bắc Mỹ), giá 2.079.000 đồng/kg; bào ngư được nhập khẩu từ Hàn Quốc, giá 85.000 đồng/con.
Đại diện nhà hàng chia sẻ, bình quân mỗi phút đầu bếp sơ chế xong một con cua hoàng đế tươi sống. Sau khi sơ chế, cua được mang đi hấp ngay để đảm bảo chất lượng.
Thực đơn trong đám cưới "khủng"
Trong hình ảnh thực đơn được chia sẻ, có thể thấy ngoài các món cao cấp như bào ngư sốt xì dầu, cua hoàng đế hấp, cá hồi áp chảo, còn có những món truyền thống trong đám cưới ở Bắc Bộ như trâu chao vừng, gà hấp lá chanh, xôi lệ mật, canh bóng cổ truyền, cơm chiên, chè sương sa hạt lựu.
Hiện những hình ảnh và thông tin về đám cưới vẫn đang thu hút sự chú ý của dư luận.
Đào móng xây nhà, chủ nhà kinh hãi phát hiện cỗ quan tài cổ nặng nửa tấn
Ngày 27/2, trả lời PV báo Tiền Phong, lãnh đạo UBND xã Hùng Tiến (huyện Nam Đàn, Nghệ An) cho biết, người dân trên địa bàn xã vừa phát hiện một cỗ quan tài cổ trong lúc đào móng xây nhà.
Cụ thể, vào sáng ngày 25/2, ông Lê Văn Châu (62 tuổi, trú xã Hùng Tiến) tiến hành đào móng trong vườn để xây nhà. Trong lúc máy múc đang đào đất vườn thì bất ngờ phát hiện một cỗ quan tài.
Cỗ quan tài này được chôn cất theo kiểu "trong quan, ngoài quách". Lớp quách dài khoảng 2,4m, cao 0,8m, nặng khoảng 5 tạ và rất chắc chắn.
Ngôi mộ được gia đình ông Châu phát hiện khi đào móng xây nhà. Ảnh: VTC News
Nguồn tin cho hay, sau khi làm lễ thắp hương, gia đình đã cùng những người thợ tiến hành đập hết phần quách cứng bên ngoài thì phát hiện bên trong là cỗ quan tài còn mới nguyên, màu đỏ thẫm.
Người dân địa phương cho rằng, đây là kiểu an táng "trong quan, ngoài quách" thời xưa. Phần quan tài được cho là làm bằng gỗ dâu rất chắc chắn. Người dân còn cho rằng, thi hài được chôn cất trong quan tài kiểu này sẽ vẫn còn nguyên vẹn mà không bị phân hủy.
Liên quan đến vụ việc, trả lời PV báo Dân Trí, ông Bùi Minh Thông, Chủ tịch UBND xã Hùng Tiến cho hay: "Theo người dân, khu vực này họ sinh sống từ lâu, trên khu vực phát hiện cỗ quan tài không phát hiện dấu hiệu của ngôi mộ. Người dân cho rằng ngôi mộ có tuổi đời khoảng hơn 100 năm. Sau khi đập vỡ phần cứng bao quanh, người dân đã đưa quan tài ra khu vực nghĩa trang để an táng.
Cỗ quan tài gần như nguyên vẹn, rất nặng, phải huy động 6 người mới có thể khiêng lên. Hiện chưa xác định được ngôi mộ này của ai, thuộc dòng họ nào trên địa bàn xã".
Giá nước sạch ở Hà Nội sắp tăng sau gần 10 năm bình ổn
UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch thông tin về giá nước sạch sinh hoạt và lộ trình điều chỉnh giá bán buôn nước sạch sinh hoạt trên địa bàn, tạo sự đồng thuận và ủng hộ của người dân đối với chủ trương của thành phố.
Người dân ở Hà Nội từng nhiều lần chịu cảnh thiếu nước sạch, phải xếp hàng "hứng" từng chậu nước. Ảnh: MN
Đồng thời, thành phố tuyên truyền nâng cao ý thức sử dụng nguồn nước sạch tiết kiệm, hiệu quả, tạo điều kiện phát triển nguồn cung cấp và mạng lưới cung cấp nước sạch tập trung trên địa bàn TP Hà Nội.
Theo Sở Xây dựng Hà Nội, để 100% người dân đô thị, nông thôn đều được sử dụng nước sạch, giai đoạn 2016-2020, thành phố đã kêu gọi xã hội hóa đầu tư phát triển nguồn và mạng cấp nước. Theo đó, thành phố đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 23 nhà đầu tư thực hiện 34 dự án cấp nước. Tuy nhiên, việc triển khai gặp nhiều khó khăn, đặc biệt tại khu vực nông thôn do chi phí đầu tư lớn, song người dân đấu nối, sử dụng ít nên không bảo đảm cân đối thu-chi.
Ngoài ra, giá nước sạch được thành phố áp dụng (theo Quyết định số 38/2013/ QĐ-UBND ngày 19-9-2013 của UBND TP Hà Nội) 10 năm nay vẫn chưa được điều chỉnh, đang là vướng mắc lớn nhất khiến nhiều nhà đầu tư bỏ cuộc, chậm triển khai tiếp dự án.... Đây cũng là nguyên nhân khiến kế hoạch phủ mạng cấp nước tới khu vực nông thôn không đạt mục tiêu giai đoạn 2016-2020.
Giai đoạn 2021-2025, Hà Nội tiếp tục đặt mục tiêu 100% người dân đô thị và nông thôn được sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn từ nguồn cấp nước tập trung của thành phố. Tính đến hết năm 2022, tỉ lệ người dân khu vực nông thôn được tiếp cận nước sạch đạt khoảng 85% (hơn 4 triệu người với hơn 1 triệu hộ dân).
Năm 2023, Sở Xây dựng Hà Nội tập trung đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị cấp nước đầu tư mạng cấp nước cho khoảng 45 xã tại các huyện: Ba Vì (1 xã), Chương Mỹ (5 xã), Đan Phượng (5 xã), Đông Anh (2 xã), Mỹ Đức (7 xã), Ứng Hòa (7 xã), Quốc Oai (2 xã), Sóc Sơn (2 xã), Thạch Thất (6 xã), Thanh Oai (3 xã), Thường Tín (5 xã). Theo đó, tỉ lệ người dân khu vực nông thôn được tiếp cận nước sạch nâng lên đạt khoảng 90%.
Bắt giữ “Việt hồ lô”, giang hồ cộm cán tại Bến xe TP Đà Nẵng
Ngày 27-2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSMT) Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ Nguyễn Quốc Việt còn gọi là "Việt hồ lô" (SN 1982, trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê) để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Trước đó, đầu tháng 2-2023, các trinh sát CSMT Công an TP Đà Nẵng phát hiện nổi lên đối tượng Việt hồ lô có biểu hiện bất minh về kinh tế, thường tụ tập tại khu vực bến xe Đà Nẵng để bán ma túy cho người nghiện.
Nguyễn Quốc Việt bị bắt tạm giam
Theo dõi di biến động của đối tượng, đến 20 giờ ngày 21-2, tại khu vực nhà để xe của một nhà nghỉ trên đường Trường Chinh (phường An Khê, quận Thanh Khê), Tổ công tác Phòng CSMT Công an TP bắt quả tang Nguyễn Quốc Việt đang tàng trữ trái phép chất ma túy.
Tang vật thu giữ gồm 2 gói ma túy đá (khoảng 2 gam); 1 ĐTDĐ và 1 xe máy. Thời điểm bị bắt giữ, Việt dương tính với ma túy.
Mở rộng điều tra, đến 22 giờ 15 phút cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Việt trên đường Trần Thái Tông (phường An Khê, quận Thanh Khê).
Tại đây, công an tiếp tục phát hiện và thu giữ thêm 1 gói ma túy đá (khoảng 45 gam), 1 cân điện tử cùng một số tang vật khác có liên quan.
Bước đầu, Việt khai nhận số ma túy trên là ma túy đá của Việt cất giấu để bán lại kiếm lời.
Được biết, "Việt hồ lô" là đối tượng cộm cán. Năm 2005, Việt bị Tòa án tuyên phạt 2 năm tù treo về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có". Đến năm 2013, Việt tiếp tục bị Tòa án tuyên phạt 5 năm tù giam về tội "Cố ý gây thương tích".
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.
Đội tuyển Việt Nam chính thức có tân HLV trưởng
Sáng 27/2, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức công bố ông Philippe Troussier (67 tuổi, người Pháp) là tân HLV trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam.
Theo đó, HLV Troussier sẽ đảm nhiệm cương vị HLV trưởng đội tuyển Việt Nam hơn 3 năm (trong thời gian từ 1/3/2023 đến 31/7/2026), với kỳ vọng đưa đội tuyển lên một tầm cao mới và hoàn thành các mục tiêu đề ra.
Ông Trần Anh Tú (Phó chủ tịch chuyên môn VFF) cho biết, việc lựa chọn tân HLV trưởng đội tuyển Việt Nam được thực hiện cẩn trọng, theo quy trình chặt chẽ.
HLV Troussier ra mắt truyền thông Việt Nam vào sáng 27/2. Ảnh: Zing
Bày tỏ niềm vui và tự hào dẫn dắt các đội tuyển hàng đầu của Việt Nam, HLV Troussier cho hay, với "di sản" người tiền nhiệm để lại cùng với kinh nghiệm bản thân và sự ủng hộ từ người yêu bóng đá Việt Nam... ông sẽ cùng đội tuyển đối diện thử thách, hoàn thành mục tiêu.
"Lời đầu tiên, tôi rất tự hào khi đảm nhận nhiệm vụ HLV trưởng tuyển Việt Nam. Sau tất cả, tôi có cơ hội quay lại đất nước tuyệt vời mà tôi trân quý suốt nhiệm kỳ làm việc 3 năm trước đây. Tôi hoàn toàn hiểu tầm quan trọng lớn lao của công việc tới đây và sự tập trung của tôi sẽ dành hoàn toàn cho công việc, nhiệm vụ lớn lao sắp tới.
Hướng tới các mục tiêu tới, tôi không phải bắt đầu từ con số 0. Người tiền nhiệm của tôi để lại di sản về một đội hình giàu tính cạnh tranh. Cùng với đó, lợi thế hiểu biết về tuyển Việt Nam và các đội tuyển Việt Nam, các cấp độ, tất cả trở thành tài sản quý báu cho tôi trong những chặng đường chinh phục sắp tới", Zing dẫn lời HLV trong buổi lễ ra mắt.
Vị tân HLV tuyển Việt Nam cho biết thêm, mục tiêu mà cá nhân ông đặt ra khi tiếp nhận cương vị này không chỉ là củng cố thành tựu người tiền nhiệm đạt được. Giúp đội tuyển nâng tầm hơn nữa vị thế và thành tựu bóng đá Việt Nam trên bản đồ bóng đá thế giới.