Tin tức 24h: Giây phút hãi hùng của người phụ nữ ngã văng xuống đường khi bị cướp tấn công trên phố Hà Nội

H.A - Ngày 23/06/2023 19:00 PM (GMT+7)

Đang đi bộ trên phố, người phụ nữ bất ngờ bị gã đàn ông điều khiển xe máy áp sát, cướp tài sản.

Giây phút hãi hùng của người phụ nữ ngã văng xuống đường khi bị cướp tấn công trên phố Hà Nội

Ngày 23/6, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đang tiếp tục điều tra vụ cướp giật tài sản xảy ra trên phố Nhân Hòa.

Theo hình ảnh từ camera giám sát cho thấy, người phụ nữ đang đi bộ thì bị một đối tượng điều khiển xe máy chiều ngược lại áp sát.

Sau đó, đối tượng giật chiếc dây trên cổ của người phụ nữ. Cú giật khiến nạn nhân ngã văng xuống đường, đập mặt, đầu xuống đất. Ngay sau đó, tên cướp bỏ chạy.

Nạn nhân may mắn không bị ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng chấn thương, bầm tím ở vùng mặt. Chiếc dây cũng không bị cướp đi.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Nhìn nhận vụ việc dưới góc độ pháp lý, luật sư Hà Thị Khuyên - Trưởng Văn phòng Luật sư Nhân Chính (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) bày tỏ quan điểm, hành vi cướp giật tài sản của đối tượng trong vụ án trên là rất manh động, táo tợn. Bất chấp hành vi có thể gây nguy hiểm tới sức khỏe, tính mạng của nạn nhân. Hành vi này gây hoang mang dư luận, gây ảnh hưởng xấu tới an ninh trật tự, vì vậy cơ quan chức năng cần nhanh chóng điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Trong vụ việc này, bước đầu cơ quan công an sẽ thực hiện nghiệp vụ để điều tra, lấy lời khai nạn nhân, người chứng kiến, xem xét dấu vết để lại hiện trường, trích xuất dữ liệu camera xung quanh và dọc tuyến đường mà nghi phạm tẩu thoát để có manh mối phá án. Điều may mắn trong vụ việc này là nạn nhân chỉ bị thương, không ảnh hưởng tới tính mạng.

Luật sư Hà Thị Khuyên trao đổi với PV

Luật sư Hà Thị Khuyên trao đổi với PV

Tuy nhiên, thực trạng này cho thấy tình trạng mất an ninh trật tự xảy ra gần đây ở nhiều tuyến phố Hà Nội, cơ quan chức năng cần tuyên truyền phổ biến các hành vi vi phạm pháp luật để người dân nâng cao cảnh giác.

Theo quy định pháp luật, hành vi chiếm đoạt tài sản và nhanh chóng tẩu thoát là mặt khách quan của tội "Cướp giật tài sản". Đây là tội có cấu thành hình thức nên kể cả không có hậu quả xảy ra, đối tượng chưa cướp giật được tài sản thì vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 171 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trường hợp trong quá trình thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và tẩu thoát mà đối tượng gây thương tích hoặc làm tổn hại cho sức khỏe cho nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc hành vi phạm tội được xem là gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thì khung hình phạt kẻ phạm tội phải đối mặt có thể lên tới 10 năm tù.

Nghi lộ dữ liệu học sinh thi lớp 10, Sở GD&ĐT TP.HCM nói gì?

Sáng ngày 23/6, trả lời PV VTC News, ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết, Sở nhận được thông tin phản ảnh về việc nhiều thí sinh nhận được tin nhắn nhập học, có thể do bị lộ lọt thông tin ra ngoài.

Ông Minh cho hay, việc trường tư thục nhắn tin mời gọi nhập học không sai và năm nào cũng có. Vấn đề là các trường này làm sao có được thông tin, số điện thoại, tên tuổi, điểm số của học sinh. Do đó, Sở nhận định nhiều khả năng, dữ liệu của học sinh thi vào lớp 10 bị lộ ra ngoài.

Theo ông Minh, dữ liệu học sinh được ngành giáo dục bảo mật rất nghiêm ngặt. Các chuyên viên làm dữ liệu của Sở đều phải ký cam kết bảo mật. Các phòng giáo dục, nhà trường được yêu cầu không công bố thông tin học sinh hay cung cấp cho đơn vị đối tác, tránh bị đối tượng xấu lợi dụng lừa đảo.

Khi có kết quả thi lớp 10, dữ liệu điểm thi và thông tin của học sinh được Sở chuyển về các phòng giáo dục, trường học để hỗ trợ học sinh tra cứu và thống kê.

"Dữ liệu đã qua nhiều đầu mối nên không xác định được lộ từ đâu. Sở đã chuyển thông tin cho cơ quan công an để phối hợp điều tra xem dữ liệu học sinh đã lọt ra ngoài từ đâu, bằng cách nào", báo VnExpress dẫn lời Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM.

Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM cũng lưu ý phụ huynh tỉnh táo, tìm hiểu kỹ thông tin khi nhận được tin nhắn, cuộc gọi thông báo trúng tuyển.

Thí sinh nhận được tin nhắn mời gọi nhập học. Ảnh: VnExpress

Thí sinh nhận được tin nhắn mời gọi nhập học. Ảnh: VnExpress

Trước đó, theo Pháp luật TP.HCM, ngày 21/6, một số học sinh tại TP.HCM nhận được tin nhắn thông báo trúng tuyển vào lớp 10.

“Thông báo trúng tuyển THPT Tân Bình. Xin chúc mừng em Nguyen Quynh Chi, quê quán Ha Noi, so bao danh 178.... Xin thông báo em đã trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024. Vui lòng nộp hồ sơ của mình tại trường vào thời gian 10-7-2023 và hạn chót nộp hồ sơ là 1-8-2023. Xin trân trọng cảm ơn. Địa điểm nộp hồ sơ tại số 19, Hoa Bằng, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, TP.HCM. Hotline của trường là 02838498193, thời gian hoạt động trong giờ hành chính. Đậu nguyện vọng 2 em nhé", nội dung tin nhắn.

Nguồn tin cho hay, trước sự việc, Trường THPT Tân Bình, quận Tân Phú đã đăng tải thông tin về sự việc trên. Theo đó, Trường THPT Tân Bình là trường THPT công lập trực thuộc sự quản lý của Sở GD&ĐT TP.HCM. Năm học 2023-2024 nhà trường tuyển sinh lớp 10 theo đúng quy định của Sở. Dự kiến ngày 10/7, Sở GD&ĐT sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập. Sau khi có điểm chuẩn, Trường Tân Bình mới có thông báo chính thức về việc nộp hồ sơ nhập học đối với học sinh trúng tuyển.

Trường THPT Tân Bình khẳng định, không gửi bất kỳ tin nhắn trúng tuyển nào đến phụ huynh học sinh hoặc học sinh. Những tin nhắn gửi đến thời gian này là tin nhắn giả mạo. Quý phụ huynh, học sinh theo dõi website nhà trường để kịp thời cập nhật thông tin tuyển sinh mới nhất.

Sau đó, trả lời PV báo Dân Trí, ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM khẳng định tin nhắn trên là giả mạo. Ông Minh cũng lưu ý, Sở đã có hướng dẫn chi tiết về các mốc thời gian sau khi công bố điểm thi lớp 10. Do đó, phụ huynh, học sinh hết sức tỉnh táo, tránh bị kẻ gian lợi dụng.

Theo quy định của Sở GD&ĐT TP.HCM, sau khi có điểm thi, thí sinh có thể nộp đơn phúc khảo từ 21/6 - 24/6.

Những thí sinh trúng tuyển vào các trường và diện tuyển thẳng sẽ nộp hồ sơ nhập học từ ngày 25/6 đến trước 16h ngày 29/6. Trong thời gian trên, thí sinh không nộp hồ sơ nhập học thì trường sẽ xóa tên trong danh sách trúng tuyển.

Ngày 30/6 công bố kết quả phúc khảo bài thi. Riêng những thí sinh trúng tuyển sau khi có kết quả phúc khảo sẽ nộp hồ sơ nhập học vào trường, lớp chuyên, tích hợp trong ngày 5/7.

Đến 10/7, Sở sẽ công bố điểm chuẩn tuyển sinh và danh sách thí sinh trúng tuyển vào lớp 10 thường của các trường công lập.

Đăng tin sai sự thật, chủ kênh Youtube "TOÀN TÂY TV" bị xử phạt

Thông tin từ Công an tỉnh Hà Giang cho biết, ngày 21/6, Công an huyện Mèo Vạc đã ra quyết định xử phạt 5 triệu đồng đối với L.M.T - chủ  kênh Youtube “TOÀN TÂY TV” với hơn 36.000 lượt theo dõi, về hành vi thông tin nội dung sai sự thật trên không gian mạng.

Theo cơ quan công an, trước đó M.T đã sử dụng tài khoản Youtube “TOÀN TÂY TV” đăng tải video với nội dung “Nóng: Cận cảnh bắt vợ chợ tình khâu vai mèo vạc hà giang 2023” lên mạng xã hội.

Nội dung video đã được người này trực tiếp cắt, ghép từ cảnh bắt vợ tại xã Pả Vi (Mèo Vạc) đăng tải video lên trang Youtube nhằm mục đích câu view, câu like, gây hoang mang trong dư luận.

Chủ kênh youtube TOÀN TÂY TV tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Chủ kênh youtube "TOÀN TÂY TV" tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Ngoài việc xử phạt vi phạm hành chính, T. phải gỡ bỏ nội dung thông tin sai sự thật khỏi kênh Youtube và cam kết không tái phạm.

Cũng liên quan đến tình hình đảm bảo an ninh – trật tự trên địa bàn tỉnh Hà Giang, vào 13h ngày 14/6, tại thôn Bản Tồng, xã Niêm Sơn, Công an huyện Mèo Vạc đã phát hiện bắt quả tang đối tượng Ánh Văn Bằng (sinh năm 1997, trú tại thôn Bản Tồng, xã Niêm Sơn) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng đã thu giữ 2 gói nhỏ bên trong chứa chất bột màu trắng (nghi là ma túy Heroin). Đến ngày 15/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện phối hợp với Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhan dân huyện tiến hành cân tịnh và xác định là ma túy, tổng khối lượng là 0,147 gam.

Mở rộng điều tra, ngày 16/6, Công an huyện bắt giữ thêm hai đối tượng Phan Văn Tấn (sinh năm 1988) và Nguyễn Trung Văn (sinh năm 1996), cùng trú tại thôn Bản Tồng, xã Niêm Sơn. Cùng ngày Cơ quan CSĐT Công an huyện Mèo Vạc đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Mua bán trái phép chất ma túy" nêu trên.

Hà Nội: Xe buýt bốc cháy khi đang lên dốc Vành đai 3 trên cao

Chiều 23/6, trao đổi với PV ĐS&PL, đại diện Đội CSGT số 7, Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội cho biết, đơn vị đang phân làn giao thông, phối hợp với Cảnh sát PCCC&CNCH dập tắt vụ cháy xe buýt trên địa bàn.

Tin tức 24h: Giây phút hãi hùng của người phụ nữ ngã văng xuống đường khi bị cướp tấn công trên phố Hà Nội - 5

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 14h cùng ngày, tại đoạn đường dẫn lên đường Vành đai 3 trên cao, thuộc địa bàn giáp ranh giữa quận Cầu Giấy và Thanh Xuân. Chiếc xe buýt mang BKS: 29B - 193.85 đang chạy từ hướng trung tâm thường mại BigC Thăng Long khi đi đến dốc cầu, lối dẫn từ Phạm Hùng lên Vành đai 3 trên cao thì bốc cháy ngùn ngụt.

"Hiện đám cháy đã được khống chế và không có thiệt hại về người", đại diện Đội CSGT số 7 thông tin thêm.

Vụ cháy khiến giao thông ùn tắc, Đội CSGT số 7 tạm hướng dẫn phương tiện lưu thông chiều từ Đại lộ Thăng Long đi đường Khuất Duy Tiến, không đi vào đường Vành đai 3 trên cao.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra.

Án mạng kinh hoàng ở Đồng Nai: 3 người chết, 1 người tự sát

Chiều 23-6, Công an huyện Vĩnh Cửu đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai điều tra vụ án mạng làm 3 người chết, 1 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào hơn 8 giờ sáng cùng ngày, Bùi Văn Phú Hiệp (35 tuổi, ngụ huyện Định Quán) đi xe máy tới nhà anh Đạt (chủ nhà xe Đ.H) ở xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu.

Tại hiện trường, người dân tập trung theo dõi

Tại hiện trường, người dân tập trung theo dõi

Tại đây, Hiệp dùng dao sát hại ông Nguyễn Công Dài (63 tuổi, ba của anh Đạt) và vợ anh Đạt tên Hằng. Do vết thương quá nặng, ông Dài và chị Hằng tử vong.

Gây án xong, Hiệp đi xe máy tẩu thoát về TP Biên Hoà và đâm chết chị Nguyễn Thị Quý (43 tuổi, ngụ phường Hố Nai, TP Biên Hoà). Sau đó, đối tượng đã tự sát nhưng không chết, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.

Được biết, Hiệp từng làm tài xế và ăn ở chung với gia đình nạn nhân.

Biệt thự đồ sộ 100 tỷ của đại gia Thanh Hóa nổi tiếng trên báo nước ngoài, nội thất dát vàng sáng loáng
Cơ ngơi hoành tráng này thuộc sở hữu của một doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực nổi tiếng ở Thanh Hóa. Không chỉ nổi tiếng trong nước, "bạch dinh" còn xuất hiện trên báo nước ngoài.

Đại gia tỷ phú

H.A (tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h