Tin tức 24h: Không khí lạnh tràn xuống, miền Bắc mưa dông kéo dài, nhiệt giảm mạnh

H.A - Ngày 28/09/2022 18:59 PM (GMT+7)

Từ nay tới cuối tuần, miền Bắc duy trì trạng thái mưa dông, nhiệt giảm do dải hội tụ hình thành chính từ bão số 4 kết hợp với đới gió Đông sau bão số 4 và không khí lạnh.

Hiện nay (28/9), ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định và Kon Tum đã có mưa to đến rất to và có nơi có dông. Lượng mưa tính từ 19h ngày 27/9 đến 08h ngày 28/9 có nơi trên 150mm như: Hương Khê (Hà Tĩnh) 199mm, Lộc Trì (Thừa Thiên Huế) 398mm, Bình Lâm (Quảng Nam) 629mm, Tiên Phước (Quảng Nam) 403mm, Đăk Choong (Kon Tum) 270mm,…

Không khí lạnh tràn xuống miền Bắc vào đầu tháng 10. Hình minh họa

Không khí lạnh tràn xuống miền Bắc vào đầu tháng 10. Hình minh họa

Cơ quan khí tượng dự báo trong ngày 28/9, ở khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi và Kon Tum, Gia Lai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi trên 80mm.

Từ ngày 28/9 đến đêm 29/9, ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, có nơi trên 300mm; khu vực đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Hoà Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 180mm.

Ngày và đêm 28/9, ở khu vực từ Phú Yên đến Bình Thuận, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm (mưa dông tập trung vào chiều và tối).

Khu vực Hà Nội từ ngày 28/9 đến ngày 29/9 có mưa vừa và dông, có nơi mưa to.

Mưa dông ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ còn duy trì trong nhiều ngày tới.

Sau đó, áp cao lục địa có cường độ ổn định sau suy yếu. Giai đoạn từ khoảng ngày 03-04/10 có khả năng được tăng cường trở lại. Dải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực Trung Trung Bộ nối với hoàn lưu vùng thấp suy yếu từ cơn bão số 4. Từ khoảng ngày 01/10 dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc và trên dải hội tụ nhiệt đới này có khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới, từ ngày 03/10 dải hội tụ nhiệt đới hoạt động yếu dần đi. Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam suy yếu dần.

Bắc Bộ từ đêm 29/9-03/10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; riêng khu vực Sơn La, Hòa Bình, trung du, đồng bằng và ven biển có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to.

Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; riêng từ đêm 29-30/9 và 01-03/10 phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông.

Mở lại 10 sân bay ở miền Trung và Tây Nguyên sau bão Noru

Chiều 28/9, Cục trưởng Cục Hàng Không Việt Nam Đinh Việt Thắng cho biết, cơ quan chức năng đã có quyết định mở lại toàn bộ 10 sân bay phải tạm đóng cửa do ảnh hưởng của bão Noru.

Quyết định mới nhất cho phép mở lại khai thác sân bay Đồng Hới (Quảng Bình) vào 15h chiều nay 28/9. Ngoài ra, từ 12h cùng ngày, sân bay Chu Lai (Quảng Nam), Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Liên Khương (Lâm Đồng) và Vinh (Nghệ An) đã mở cửa trở lại.

Các hãng hàng không được phục vụ hành khách đi/đếm 10 sân bay bị tạm đóng cửa sau bão Noru. Ảnh minh họa.

Các hãng hàng không được phục vụ hành khách đi/đếm 10 sân bay bị tạm đóng cửa sau bão Noru. Ảnh minh họa.

Sân bay Đà Nẵng cũng đón máy bay vào 13h30. Các sân bay còn lại gồm Phú Bài (Huế), Pleiku (Gia Lai) được khai thác trở lại sau 14h chiều nay.

Trước đó, sân bay Tuy Hòa (Phú Yên) và Phù Cát (Bình Định) đã hoạt động bình thường sau khi điều kiện thời tiết tốt lên sau bão số 4.

Các hãng hàng không đã lập tức có kế hoạch tăng chuyến và sử dụng máy bay thân rộng để tăng tải, phục vụ hành khách bị ảnh hưởng do các chuyến bay bị hủy.

Gã trai tiết lộ lý do khống chế, hiếp dâm nữ công nhân tại nhà vệ sinh

Ngày 28-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Hồ Ngọc Thành (30 tuổi; ngụ xã Tân Bình, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) để tiếp tục điều tra về hành vi hiếp dâm.

Theo điều tra ban đầu, Thành và chị V.B.T.N (19 tuổi; ngụ TP Cần Thơ) cùng làm công nhân cho một công ty tại thị xã Bình Minh. Trong thời gian làm việc chung, Thành nảy sinh tình cảm với chị N. nên nhiều lần nhắn tin Zalo và gửi yêu cầu kết bạn với N. nhưng chị này không đồng ý.

Cơ quan công an làm việc với Hồ Ngọc Thành. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Cơ quan công an làm việc với Hồ Ngọc Thành. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 14-9, trong lúc đang làm việc, thấy N. đi vệ sinh, Thành nảy sinh ý định quan hệ tình dục với N. nên liền đi theo. Đợi đến lúc N. vừa mở cửa nhà vệ sinh đi ra thì Thành xông vào khống chế, dùng vũ lực đe dọa và có nhiều hành động thô tục đối với chị N.

N. đã gọi điện cầu cứu một người bạn làm chung nhưng đã bị Thành uy hiếp, đánh nhiều cái vào người. Sau đó, người bạn đã vào nhà vệ sinh tìm kiếm. Lợi dụng lúc Thành mất cảnh giác, chị N. liền bỏ chạy ra ngoài. Lúc này, Thành chạy ra ngoài và bị công nhân cùng bảo vệ công ty bắt giữ.

Dịch COVID-19 hôm nay: Thêm 1.587 ca mắc, còn 83 bệnh nhân nặng

Về tình hình dịch COVID-19 hôm nay, Bộ Y tế cho biết từ 16 giờ ngày 27-9 đến 16 giờ ngày 28-9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.587 ca mắc, tăng 2 ca so với ngày trước đó.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.476.908 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 115/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 115.983 ca nhiễm).

Trong ngày cả nước có 1.029 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.589.817 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 83 ca.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.147 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 138/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Ngày 27-9 có 33.452 liều vắc-xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 260.016.816 liều, trong đó:

Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 220.420.531 liều: Mũi 1 là 71.063.879 liều; Mũi 2 là 68.654.452 liều; Mũi bổ sung là 14.539.120 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 50.790.252 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 15.372.828 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 22.948.423 liều: Mũi 1 là 9.103.961 liều; Mũi 2 là 8.847.915 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 4.996.547 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 16.647.862 liều: Mũi 1 là 9.844.314 liều; Mũi 2 là 6.803.548 liều.

Vụ công nhân bị "bêu" thông báo sa thải kèm ảnh bị kéo cắt cổ: Có thể kiện ra tòa

Liên quan đến vụ công nhân xin nghỉ việc bị công ty "bêu" thông báo sa thải kèm ảnh bị kéo cắt cổ, Luật sư Lê Trọng Thêm, điều hành Công ty Luật TNHH LTT & Các Cộng sự, khẳng định đây là hành vi không phù hợp với quy định pháp luật về cả nội dung lẫn hình thức.

Luật sư Thêm phân tích: Thứ nhất, kể cả đối với trường hợp người lao động bị xử lý kỷ luật sa thải thì pháp luật hiện hành không có điều khoản nào cho phép thực hiện những hành vi đó. Chưa kể, theo quy định tại khoản 1 Điều 127 Bộ Luật Lao động năm 2019 thì việc xâm phạm sức khỏe, danh dự, tính mạng, uy tín, nhân phẩm của người lao động là một trong những hành vi bị nghiêm cấm. Do đó, việc công khai thông báo sa thải như cách công ty thực hiện có thể xem đã vi phạm hành vi bị cấm nêu trên.

Thông báo sa thải kèm hình ảnh cây kéo cắt cổ người đàn ông trên bảng tin Công ty Liyama Seiki.

Thông báo sa thải kèm hình ảnh cây kéo cắt cổ người đàn ông trên bảng tin Công ty Liyama Seiki.

Phân tích kỹ hơn, Luật sư Thêm cho hay tại Điều 5 và Điều 6 Bộ Luật Lao động có quy định về quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động. Trong những điều luật này, việc người sử dụng lao động có quyền xử lý vi phạm kỷ luật lao động là phù hợp với pháp luật nhưng không có bất kỳ quy định nào cho phép người sử dụng lao động công khai đăng tải những thông tin liên quan đến việc sa thải người lao động.

Hành vi công khai đăng tải thông tin của người sử dụng lao động đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động, sẽ khiến họ bị mang tiếng xấu, lý lịch cá nhân bị đánh giá không tốt, hậu quả là có thể dẫn đến việc người lao động sau này sẽ khó kiếm được việc làm, tước đi quyền được lao động và mất nguồn thu nhập.

Thứ hai, trường hợp 2 công nhân ở Công ty TNHH Liyama Seiki Việt Nam (Hải Phòng) là tự xin nghỉ việc, không vi phạm nội quy lao động, cũng không bị xử lý kỷ luật lao động hình thức sa thải nên việc ra thông báo sa thải của công ty là không đúng sự thật.

Hành vi này có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP tại Điều 101 vì vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội: "Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi sau đây: Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân".

Hoặc xử phạt hành chính theo khoản 3 Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP: "Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau đây: Có hành vi khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm, lăng mạ, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác, trừ trường hợp quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 21 và Điều 54 Nghị định này".

Đồng thời, tùy theo mức độ, có thể bị xử lý hình sự theo Điều 155 Bộ Luật Hình sự về tội làm nhục người khác. Sở dĩ có thể bị xử lý hình sự là vì vụ việc có tính chất nghiêm trọng hơn nhiều, do công ty đã công khai đăng tải thông báo sa thải gắn liền với những hình ảnh phản cảm về người lao động.

Theo Luật sư Lê Trọng Thêm, người lao động đã bị xâm phạm các quyền, lợi ích hợp pháp do hành vi kể trên của công ty thì hoàn toàn có quyền kiện ra Tòa án dân sự để yêu cầu bồi thường về hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm theo Điều 592 Bộ luật Dân sự.

Đối với yêu cầu khởi kiện này, mặc dù người đưa ra thông báo là giám đốc công ty nhưng bên phía bị đơn sẽ là công ty, bởi hành vi xâm phạm quyền, lợi ích của người lao động được thực hiện bởi người thuộc pháp nhân này. Theo đó, công ty có nghĩa vụ phải bồi thường thiệt hại cho người khởi kiện theo Điều 597 Bộ Luật Dân sự.

Khung cảnh tan hoang, đồ đạc trong nhà bị gió càn quét bay tứ tung, người dân miền Trung lau nước mắt: Mất hết rồi, chẳng còn chi
Khung cảnh tan hoang, nhà cửa tốc mái, đồ đạc bị gió càn quét bay tứ tung... hình ảnh những ngôi nhà của bà con miền Trung sau cơn bão số 4 khiến...

Tin bão lũ ở miền Trung

H.A (tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h