Tin tức 24h: Lời khai bất nhất của người đốt xác bé trai vụ gửi con đi chữa bệnh nhận về hũ tro cốt

K.T - Ngày 13/09/2022 19:00 PM (GMT+7)

Theo lãnh đạo Công an Lâm Đồng, ông Q.và bà T. lúc thì nói đốt xác cháu bé ở Đắk Lắk, lúc thì nói ở huyện Đam Rông (Lâm Đồng). Bên cạnh đó, ông Q. khai rằng cháu N.L.M.Q tử vong vì COVID -19 nhưng cơ sở y tế địa phương khẳng định thời điểm đó không có trường hợp nào tử vong vì căn bệnh này…

Vụ gửi con đi chữa bệnh nhận về hũ tro cốt: Lời khai bất nhất của người đốt xác bé trai

Ông L.M.Q (bìa phải) tại đám tang cháu Q.

Ông L.M.Q (bìa phải) tại đám tang cháu Q.

Liên quan đến vụ cháu bé chết bị thiêu không rõ ràng, ngày 13/9, Sở LĐ-TB&XH Lâm Đồng cho biết, tại TP.Bảo Lộc chỉ có 3 cơ sở ở xã Lộc Thanh, xã Đam B’ri và phường Lộc Phát được cấp phép nuôi dạy trẻ khuyết tật, chậm phát triển; còn trên địa bàn phường Lộc Tiến không có cơ sở nào được cấp phép.

Tuy nhiên, trước đó, như ông N.H.N (45 tuổi, ngụ TP.Huế) phản ánh, khi ông đưa con trai N.L.M.Q (SN 2019) đến Lâm Đồng để ông L.M.Q (SN 1977, thường trú tại đường Nguyễn Bính, thành phố Huế; tạm trú thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) thăm khám, ông này khẳng định sẽ chữa lành bệnh chậm phát triển cho cháu vì ông từng học ở Anh quốc về tật học và có cơ sở điều trị rất hoành tráng tại 54/39 Phan Chu Trinh (phường Lộc Tiến, TP.Bảo Lộc).

Bà N.T.B (72 tuổi, chủ nhà 54/39 Phan Chu Trinh) chia sẻ đã cho ông Q. thuê lại căn nhà này từ đầu năm 2022 với giá 3 triệu đồng/tháng. Bà không biết ông Q. làm nghề gì, chỉ thấy có 1 phụ nữ và 1 đứa trẻ đến ở cùng người này. Ông Q. cũng không treo bảng hiệu hay quảng cáo gì liên quan đến việc điều trị bệnh chậm phát triển cho trẻ em.

Cơ sở điều trị hoành tráng mà ông Q. nổ với ông N., thực chất chỉ là căn nhà cấp 4 mà ông thuê để ở

Cơ sở điều trị hoành tráng mà ông Q. "nổ" với ông N., thực chất chỉ là căn nhà cấp 4 mà ông thuê để ở

Nhiều người dân trong xóm thông tin, ông Q. bị tật 2 chân, đi khập khiễng. Những người trong gia đình này thường rời nhà từ sáng sớm, đến tối mới về; không thân thiết, nói chuyện với ai.

Đầu tháng 3/2022, ông N. giao con cho ông Q. cùng với số tiền ứng trước là 600 triệu đồng để ông này chữa bệnh cho con mình; thế nhưng, ngày 27/3 gia đình nhận hung tin cháu N.L.M.Q chết vì mắc COVID-19, thi thể bị hỏa táng bằng than củi.

Uẩn khúc cần làm rõ

Trong khi đó, từ đầu năm đến nay, Trạm Y tế phường Lộc Tiến không ghi nhận trường hợp nào có tên N.L.M.Q bị mắc COVID -19 và cũng không có người nào chết do COVID-19.

Ngay ngày hôm sau, ông N. đã gửi đơn cho Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế xin tố giác tội phạm đối với ông L.M.Q về việc gây ra cái chết cho bé Q. rồi tự ý đốt xác. Công an TP.Huế đã chuyển đơn này cho Công an Lâm Đồng theo thẩm quyền.

“Đến ngày 9/4, do đang lo mai táng cho con và sợ ông bà nội biết chuyện sẽ bị sốc, đột quỵ; sợ thông tin bị đưa lên mạng xã hội hoặc ra tòa sẽ ảnh hưởng đến vợ và con gái, nên tôi đã viết đơn xin rút đơn tố giác tội phạm. Tôi cũng đã 2 lần xin hoãn làm việc với Công an Lâm Đồng vì lo xây mộ, hương khói và do sức khỏe chưa ổn định sau biến cố quá lớn này”, ông N. trình bày.

Sau đó, bình tâm suy nghĩ lại, thấy có nhiều dấu hiệu nghi vấn rằng con mình bị xâm hại nên đến ngày 3/8, ông N. đã làm đơn gửi Công an Lâm Đồng xin rút lại đơn không tố giác tội phạm.

“Ông Q. phải đi lại bằng 2 nạng. Vậy ai là người giúp ông ta đưa thi thể của con tôi lên xuống xe, ai giúp ông Q. thiêu thi thể của cháu? Liệu bình tro cốt đó có phải là xương cốt của con trai tôi không?”, ông N. trăn trở.

Theo lãnh đạo Công an Lâm Đồng, quá trình làm việc với ông Q.và bà T. thì 2 người này khai lúc thì nói đốt xác cháu bé ở Đắk Lắk, lúc thì nói ở huyện Đam Rông (Lâm Đồng). Tuy nhiên, khi cơ quan điều tra yêu cầu đưa đến các địa điểm trên để kiểm tra, xác minh, ông Q. đưa ra giấy tờ với lý do bị ốm, sức khỏe yếu chưa đi được.

Công an Lâm Đồng đang chờ kết quả giám định ADN; đồng thời làm việc với các bên để làm rõ, xử lý vụ cháu bé bị thiêu không rõ ràng gây xôn xao dư luận này.

Ổ mại dâm, bay lắc có hệ thống cảnh giới tinh vi ở Hà Nội bị triệt phá

Ngày 13/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (PC04) Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã phối hợp với Công an huyện Hoài Đức triệt phá ổ mại dâm, tổ chức bay lắc núp bóng quán karaoke trên địa bàn huyện Hoài Đức.

Theo phòng PC04, tháng 5/2022, các trinh sát phát hiện quán karaoke Minh Tiến có địa chỉ tại xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội do Nguyễn Hữu Khuyến (41 tuổi) làm chủ có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Quá trình xác minh, lực lượng công an xác định quán karaoke Minh Tiến có 5 lớp cửa kiên cố và xây dựng thành 3 tầng, 9 phòng được phân chia thành 5 phòng để tổ chức bay lắc, 4 phòng còn lại được thiết kế để phục vụ hoạt động mại dâm. Ở phía ngoài và trong quán, cơ quan công an phát hiện khoảng 20 camera giám sát để cảnh giới, theo dõi.

Các đối tượng bị tạm giữ tại trụ sở công an.

Các đối tượng bị tạm giữ tại trụ sở công an.

Đáng nói, để không bị cơ quan chức năng phát hiện, quán karaoke Minh Tiến thường xuyên trong tình trạng “cửa đóng then cài”, tưởng chừng như không hoạt động. Khách quen đến quán karaoke này sẽ được xác nhận qua hệ thống camera an ninh. Nếu khách có nhu cầu sử dụng ma tuý hay các loại chất kích thích, quản lý sẽ chỉ đạo nhân viên cung cấp.

Quá trình điều tra, rạng sáng 1/9, lực lượng công an gồm phòng PC04 và Công an huyện Hoài Đức đã tổ chức đột kích, kiểm tra quán karaoke Minh Tiến. Tại đây, các trinh sát phát hiện 48 người, trong đó có 41 khách và 7 người là quản lý, nhân viên cùng chủ quán. Các đối tượng đang bay lắc trong 4 phòng hát và sử dụng chất kích thích. Cảnh sát đã thu giữ tại chỗ nhiều dụng cụ sử dụng ma tuý và ma tuý các loại.

Qua test nhanh, có 43/48 đối tượng dương tính với chất ma tuý, trong đó có 38 khách và 5 nhân viên của quán.

Hiện cơ quan công đã tạm giữ 14 đối tượng để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.

Lộ ảnh nóng với người yêu cũ, cán bộ thi hành án dân sự bị kiểm điểm

Ngày 12-9, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa đã có báo cáo gửi cơ quan báo chí kết quả xác minh thông tin ông N.D.Đ. là chấp hành viên sơ cấp, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Định (thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa) bị tố có hành vi đánh bài, vi phạm đạo đức lối sống, có quan hệ với người khác khi đã có gia đình.

Ảnh nóng của ông N.D.Đ. với người yêu cũ.

"Ảnh nóng" của ông N.D.Đ. với người yêu cũ.

Theo báo cáo, cuối năm 2021, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa nhận được đơn tố cáo của công dân việc ông N.D.Đ có hành vi đánh bài, chơi lô đề và lộ "ảnh nóng" với 1 người phụ nữ trong khi đang có gia đình và một số vi phạm liên quan đến tệ nạn xã hội.

Cục trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa sau đó đã thành lập đoàn kiểm tra, xác minh làm căn cứ xử lý.

Về thông tin đánh bài và chơi lô đề, do hình ảnh không rõ ràng, được chụp lại từ điện thoại, có việc cắt ghép nên không thể kết luận ông Đ. có hành vi đánh bài, chơi lô đề.

Còn về "ảnh nóng" tố cáo ông N.D.Đ. đang có quan hệ bất chính với người khác, ông Đ. thừa nhận người đàn ông đang ôm một người phụ nữ trong bức "ảnh nóng" chính là ông. Ông Đ. cho biết đó là người yêu cũ của mình, thời điểm gặp người yêu cũ vẫn còn độc thân nên ông đã không kiềm chế được và có quan hệ với người này.

Từ đó, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa kết luận ông N.D.Đ. đã vi phạm về đạo đức, lối sống của người đảng viên, công chức. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa đã giao Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Định xử lý và đơn vị này đã xem xét, thống nhất đề nghị kỷ luật ông N.D.Đ. bằng hình thức khiển trách.

Tuy nhiên, đối chiếu với các quy định của Đảng, việc vi phạm của ông N.D.Đ. đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách nên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Định yêu cầu ông Đ. phải kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Quảng Bình: Một học sinh tiểu học ngã từ tầng 2 xuống sân trường

Ông Lưu Đức Huấn, Chủ tịch UBND xã Thanh Trạch (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) xác nhận với báo chí, trên địa bàn vừa xảy ra vụ học sinh tiểu học bị ngã từ tầng 2 xuống sân trường.

Sự việc nói trên xảy ra vào khoảng 12h30 ngày 12/9, tại trường Tiểu học số 1 Thanh Trạch.

Trong lúc chơi đùa ở tầng 2, em Võ Tiến M. (SN 2015, học sinh lớp 2B) đã trèo qua lan can và không may rơi xuống đất, gãy cả hai tay.

Trường Tiểu học số 1 Thanh Trạch. (Ảnh: VNN)

Trường Tiểu học số 1 Thanh Trạch. (Ảnh: VNN)

Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã phối hợp cùng gia đình và chính quyền địa phương đưa em M. đi cấp cứu.

Nguyên nhân của tai nạn đáng tiếc trên là do các em đi học sớm nên không có phụ huynh và giáo viên quản lý nên đã tự trèo lên lan can không may rơi xuống đất. Không học sinh nào xô đẩy hay trêu đùa với nhau để dẫn tới tai nạn nói trên. Lan can trường học cũng cao đúng theo tiêu chuẩn xây dựng.

Hiện, nam sinh đang điều trị ở Bệnh viện Trung ương Huế. Qua thăm khám ban đầu, em bị gãy cả 2 tay, hiện phải nẹp đinh và bó bột vì tay gãy nhiều vị trí (tay phải gãy thành 2 khúc, tay trái 3 khúc).

Hiện, nhà trường đã nhắc nhở và cảnh báo chung toàn thể học sinh trong trường, yêu cầu tuyệt đối không leo trèo, đùa nghịch tại lan can các hành lang.

Giá vàng bất ngờ bật tăng

Mở cửa phiên giao dịch ngày 13/9, giá vàng miếng trong nước được Tập đoàn Phú Quý niêm yết ở mức 66,2 – 67 triệu đồng/lượng. Mức giá này tăng 100.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào – bán ra so với hôm qua. Nhẫn tròn trơn niêm yết ở mức 51,12 – 52,05 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch trước đó.

Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức 66,15– 67 triệu đồng/lượng. Mức giá này tăng 100.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước đó.

Trên thị trường quốc tế, sáng 13/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ở mức 1.723 USD/ounce, tăng 6 USD/ounce so với cuối phiên giao dịch hôm qua. Theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank (23.740 đồng/USD), giá vàng thế giới khoảng 50,1 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Hiện nay, giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới gần 17 triệu đồng/lượng. Cùng với đó, chênh lệch giá mua vào – bán ra vẫn giữ mức cao, khoảng 800 – 900 nghìn đồng/lượng. Chính điều này khiến nhà đầu tư trong nước hững hờ với vàng.

Khảo sát của Tiền Phong tại phố vàng của Hà Nội như Trần Nhân Tông, lượng người mua vàng khiêm tốn. Chủ yếu người mua vàng tìm mua sản phẩm trang sức cưới, nữ trang…

Trên thị trường tiền tệ trong nước, ngày 13/9, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.244 đồng/USD, giảm 13 đồng/USD so với phiên giao dịch trước đó. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở mức 23.700 đồng/USD.

Tỷ giá USD được Ngân hàng TMCP Ngoại thương (VCB) niêm yết ở mức 23.360 - 23.670 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 10 đồng/USD so với phiên giao dịch trước đó.

Sau vụ team building ở Cửa Lò, lại xuất hiện clip nhóm chị em văng áo ngực để lộ vòng 1 khi chơi team building ở Hạ Long gây phẫn nộ
Đoạn clip lan truyền từ cuối tuần qua. Cảnh tượng là hoạt động của một nhóm người trên một bãi biển vô cùng quen thuộc đối với du khách mỗi dịp đặt chân đến Hạ Long (Quảng Ninh).

Tin tức 24h

K.T (T/H từ Người Lao Động, Tiền Phong, Người Đưa tin)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h