Tin tức 24h: Nam sinh 13 tuổi đuối nước tử vong ở bể bơi trường học

H.A - Ngày 24/08/2023 19:00 PM (GMT+7)

Vụ nam sinh đuối nước thương tâm xảy ra vào khoảng 15h ngày 22/8 tại một trường THPT ở phường Hà Huy Tập, TP.Vinh (Nghệ An).

Nghệ An: Nam sinh tử vong sau khi tắm ở bể bơi trường học

Ngày 24/8, thông tin từ UBND phường Hà Huy Tập, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An, vào khoảng 15h ngày 22/8, một nhóm học sinh rủ nhau đến bể bơi một trường THPT ở phường Hà Huy Tập tắm.

Trong lúc tắm, mọi người không thấy em N.T.B., 13 tuổi, trú ở huyện Nghi Lộc, Nghệ An đâu nên lặn xuống tìm và phát hiện B. nằm dưới đáy bể bơi.

Em B. sau đó được đưa đến bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu vào khoảng 16h cùng ngày trong tình trạng nguy kịch.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, B. được đưa vào khoa cấp cứu của bệnh viện khi tình trạng đã rất nặng và tiên lượng khó qua.

Đến khoảng 18h30 cùng ngày, B. được chuyển sang Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để tiếp tục cấp cứu. Mặc dù các bác sĩ đã nhiệt tình cứu chữa nhưng nạn nhân tử vong vào tối 23/8.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hải Dương: Đưa cháu ra sông tập bơi, 2 chú cháu cùng đuối nước

Ngày 24-8, trao đổi với PLO, lãnh đạo phường Ái Quốc, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương, cho biết trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai chú cháu trong một gia đình tử vong.

Sự việc diễn ra vào khoảng 17 giờ 30 chiều 23-8, nạn nhân là ông Hoàng Văn H (51 tuổi, ngụ phường này) và cháu Hoàng Thị Nhả K (18 tuổi, ngụ huyện Đức Huệ, tỉnh Long An).

Người dân hỗ trợ tìm thi thể tại khu vực hai chú cháu đuối nước. Ảnh: ANH VŨ

Người dân hỗ trợ tìm thi thể tại khu vực hai chú cháu đuối nước. Ảnh: ANH VŨ

Lúc này, anh H có đưa cháu K ra một nhánh sông Hương ở khu vực QL390 giáp ranh xã Quyết Thắng để tập bơi. Khi vừa xuống sông, cháu K bị hẫng chân ngã.

Anh H bơi ra cứu cháu, sau đó hai chú cháu bị nước cuốn đi. Ngay sau đó, người dân đã đến khu vực hiện trường hai chú cháu bị nạn để tìm kiếm, cứu hộ.

Tối cùng ngày, thi thể của anh H được tìm thấy ở gần đoạn sông nơi chú cháu tập bơi. Đến gần 11 giờ trưa 24-8, lực lượng chức năng và người dân quanh khu vực mới tìm thấy thi thể cháu K.

Được biết, cháu K đang trong thời gian nghỉ hè về quê nội chơi. Cháu K vừa nhận được thông báo trúng tuyển Đại học An ninh nhân dân (TP.HCM) thì xảy ra tai nạn đau lòng này.

Hiện thi thể đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Xử phạt nhóm “Bông hồng đen” tự ý lấy mẫu xét nghiệm học sinh

Ngày 24/8, Sở Y tế Hải Phòng đã có báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh thông tin nhóm “Bông hồng đen” tự ý lấy máu xét nghiệm của học sinh trên địa bàn quận Đồ Sơn.

Theo đó, ngày 22/8, Sở Y tế Hải Phòng phối hợp Phòng PA03 - Công an thành phố kiểm tra, xác minh thông tin báo chí đăng tải.

Nhóm “Bông hồng đen” tự ý lấy máu của hàng loạt học sinh

Nhóm “Bông hồng đen” tự ý lấy máu của hàng loạt học sinh

Kết quả kiểm tra, xác minh: Nhóm “Bông Hồng đen” gồm 5 thành viên có cùng mong muốn hỗ trợ cộng đồng trong công tác phòng chống HIV. Nhóm tự phát, không có quyết định thành lập hội, nhóm, không có đăng ký kinh doanh và cử một người làm trưởng nhóm.

Lực lượng chức năng đã làm việc với các thành viên nhóm “Bông Hồng đen” và một số học sinh cư trú tại quận Đồ Sơn. Quá trình làm việc cho thấy, học sinh có đến tham gia những buổi tư vấn phòng chống HIV của nhóm “Bông Hồng đen” và được lấy dấu vân tay, thông tin cá nhân, nghe tư vấn, nhận tiền từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng/buổi.

Trong đó, có cháu đã được lấy máu xét nghiệm HIV, kết quả âm tính. Tại thời điểm lấy máu xét nghiệm, có cháu chưa đủ 15 tuổi. Tuy nhiên, có trường hợp học sinh tự nhận đã chủ động khai sai thông tin cá nhân về tuổi, địa chỉ.

Đến chiều 22/8, Chánh Thanh tra Sở Y tế Hải Phòng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với bà Đ.T.U. (SN 1972, ở Đồ Sơn, Hải Phòng) trưởng nhóm “Bông Hồng đen” về hành vi Thực hiện xét nghiệm HIV đối với người dưới 15 tuổi khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, người đại diện của người đó.

Sở Y tế Hải Phòng sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến phát triển cộng đồng (SCDI) và Dự án “Bảo vệ tương lai - Tăng cường các can thiệp mới dựa vào cộng đồng nhằm kiểm soát lây nhiễm HIV trong nhóm thanh niên sử dụng ma tuý tại Việt Nam” trên địa bàn TP Hải Phòng.

Trước đó, nhóm “Bông hồng đen” có ký thoả thuận hợp tác với Trung tâm SCDI để thực hiện Dự án “Bảo vệ tương lai - Tăng cường các can thiệp mới dựa vào cộng đồng nhằm kiểm soát lây nhiễm HIV trong nhóm thanh niên sử dụng ma tuý tại Việt Nam” độ tuổi từ 16 đến 24.

Nhóm “Bông hồng đen” thực hiện truyền thông, phòng chống, HIV/AIDS tư vấn, xét nghiệm sàng lọc HIV cộng đồng.

Toàn bộ kinh phí hoạt động đều từ nguồn Dự án “Bảo vệ tương lai - Tăng cường các can thiệp mới dựa vào cộng đồng nhằm kiểm soát lây nhiễm HIV trong nhóm thanh niên sử dụng ma tuý tại Việt Nam”.

Diễn biến thời tiết từ nay đến Quốc khánh 2/9 thế nào?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (24/8), ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 07h đến 15h ngày 24/8 có nơi trên 40mm như: Sơn Bình (Lai Châu) 40.8mm, Si Pa Phìn (Điện Biên) 45.6mm, Cốc Rế (Hà Giang) 117.2mm, Nậm Chảy (Lào Cai) 89.4mm, Đông Triều (Quảng Ninh) 55.8mm...

Dự báo đêm 24/8 sáng sớm 25/8 vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 80mm. Từ ngày 25/8 mưa có xu hướng giảm dần. Đêm 24/8 ngày 25/8, các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Miền Bắc liên tiếp mưa dông từ nay đến nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Miền Bắc liên tiếp mưa dông từ nay đến nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn gây nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại nhiều địa phương. Trong 24 giờ qua (14h/23/8-14h/24/8) tại khu vực các tỉnh vùng núi Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to đến rất to như: Tân Lập 1 197,8mm (Hà Giang); Nậm Chảy 91mm (Lào Cai); An Lạc 108,2mm (Yên Bái), Si Pha Phìn 59,8mm (Điện Biên),… Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang, Quảng Ninh, Lạng Sơn đã gần bão hòa (trên 90%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Chiều tối và đêm nay, tại khu vực các tỉnh miền núi khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 60mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện. Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế- xã hội.

Nhận định hình thế thời tiết từ 3-10 ngày tới, cơ quan khí tượng cho biết khu vực Bắc Bộ ngày 27/8 có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác; từ khoảng đêm 27-28/8 có khả năng có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to.

Khu vực Trung Bộ ngày 27/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Ninh Thuận có nắng nóng. Ngày 28/8, nắng nóng thu hẹp còn từ Hà Tĩnh đến Ninh Thuận, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ khoảng ngày 29-31/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có khả năng có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to; Từ ngày 29/8-03/9, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác.

 Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; từ khoảng ngày 28/8 có khả năng có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Xác minh thông tin nữ sinh bị nhóm bạn đánh hội đồng, quay video

Chiều 24/8, nguồn tin của PV Báo Sức khỏe & Đời sống cho biết, Công an TP. Huế vừa tiếp nhận đơn trình báo liên quan vụ việc nữ sinh bị đánh hội đồng và đang tiến hành xác minh, làm rõ theo quy định.

Hình ảnh cắt từ video ghi lại sự việc.

Hình ảnh cắt từ video ghi lại sự việc.

Trước đó, chị N.T.T.N. (SN 1973, trú phường An Cựu, TP. Huế) có đơn trình báo về việc ngày 31/7, một nhóm 4 học sinh lớp 7 thuộc 3 Trường THCS trên địa bàn TP. Huế đi xe đạp điện tìm đến nhà hù dọa, ép buộc con gái chị là em N.T.V. lên xe đến nhà thờ Phủ Cam (phường Phước Vĩnh) đánh đập và quay video.

Tiếp đó, 4 học sinh này tiếp tục đưa em V. đến khu vực tượng đài Quang Trung (phường An Tây) để đánh đập và quay video.

Sau sự việc, cháu V. về nhà với tinh thần không ổn định, thân thể bầm tím, ít nói chuyện. Ngày 11/8, gia đình chị N. phát hiện sự việc nên trình báo Công an.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Mạnh Tiến, Phó trưởng Phòng GDĐT TP. Huế cho biết, đơn vị vừa nhận được đơn của gia đình em V.. Lãnh đạo Phòng GD&ĐT đã chỉ đạo các trường liên quan làm việc, báo cáo cụ thể sự việc. Khi có thông tin cụ thể sẽ thông tin lại với báo chí.

TP HCM tạm thời chưa thu học phí năm học mới

Sở GD-ĐT TP HCM vừa chính thức có văn bản về hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục; thực hiện chế độ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm học 2023-2024 của các cơ sở giáo dục công lập.

Theo ông Lê Hoài Nam, mức thu và hướng dẫn sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập tạm thời chưa tổ chức thực hiện chờ hướng dẫn của các cấp cho năm học mới.

Đối với nội dung thu, sử dụng các khoản thu

Nội dung và mức thu: Thực hiện theo Nghị quyết số 04 năm 2023 của HĐND TP. Các mức thu quy định tại Nghị quyết này là mức thu tối đa. Căn cứ tình hình thực tế của cơ sở giáo dục và nhu cầu của học sinh, cơ sở giáo dục tổ chức thống nhất với cha mẹ học sinh mức thu cụ thể nhưng không vượt quá mức thu quy định tại Nghị quyết này và không được cao hơn 15% so với mức thu đã thực hiện trong năm học 2022-2023.

TP HCM tạm thời chưa thu học phí năm học mới

TP HCM tạm thời chưa thu học phí năm học mới

Một số nội dung thu đặc thù so với năm học 2022-2023

Đối với khoản thu "Tiền công trả lương cho nhân viên nuôi dưỡng theo Nghị quyết 04: Ngân sách TP hỗ trợ hợp đồng nhân viên nuôi dưỡng bằng 50% mức lương tối thiểu Vùng I do Chính phủ công bố, còn lại chi từ nguồn xã hội hóa (tùy theo điều kiện cụ thể từng đơn vị), thời gian hỗ trợ 9 tháng/năm.

Đối với khoản thu "Tiền dịch vụ tiện ích ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số" (bao gồm các nội dung như sổ liên lạc điện tử, phần mềm quản lý thẻ, các phần mềm học trực tuyến..): Các cơ sở giáo dục căn cứ nhu cầu của phụ huynh, học sinh, điều kiện cơ sở vật chất, năng lực giáo viên và đơn giá cung cấp dịch vụ để tính toán mức thu cụ thể nhưng không được vượt quá mức trần tối đa theo quy định.

Đối với khoản thu "Tiền tổ chức thực hiện Đề án Trường thực hiện chương trình chất lượng cao "Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế"": Các đơn vị có liên quan có ý kiến về mức thu theo phân cấp quản lý và không vượt quá mức thu tối đa được quy định.

Các đơn vị giáo dục khi xây dựng dự toán cần căn cứ nội dung theo các hướng dẫn chuyên môn của ngành giáo dục về thực hiện các chương trình dạy học 2 buổi/ngày, chương trình ngoại khóa và các nội dung khác theo quy định. Trong đó, các khoản thu phải thống nhất với phụ huynh trước khi triển khai. Đồng thời phát hành biên lai, hóa đơn cho học sinh khi thu tiền và lưu ý giãn thời gian thực hiện các khoản thu, không tổ chức thu gộp nhiều khoản trong cùng một thời điểm, đồng thời thực hiện đầy đủ các chế độ quản lý tài chính theo quy định.

Các cơ sở giáo dục công lập thực hiện trích lập tối thiểu 40% số chênh lệch thu lớn hơn chi của số thu dịch vụ (nếu có), các hoạt động liên doanh liên kết và các khoản thu khác trong năm 2023 để tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định.

Không cho ngân hàng, đơn vị trung gian nào được độc quyền thu học phí và các khoản thu khác

Cũng theo ông Lê Hoài Nam, Sở GD-ĐT TP HCM yêu cầu 100% các cơ sở giáo dục tạo điều kiện để cha mẹ học sinh không cần phải đến trường để thanh toán học phí và các khoản thu khác, triển khai việc thu học phí và các khoản thu khác bằng phương thức không dùng tiền mặt với nhiều hình thức, bảo đảm việc tổ chức thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. 

Yêu cầu phải đa dạng hóa các kênh thanh toán để cha mẹ học sinh, người học có nhiều sự lựa chọn, thuận tiện trong thanh toán học phí và các khoản thu khác; tạo mọi điều kiện thuận lợi trong việc thanh toán. 

"Không tạo lợi thế cho bất kỳ một ngân hàng hay đơn vị trung gian thanh toán để gây khó khăn cho cha mẹ học sinh, người học trong thanh toán học phí, các khoản thu khác" - ông Nam cho biết.

Hệ thống thanh toán của cơ sở giáo dục phải thực hiện kết nối với các hệ thống thanh toán được cấp phép theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Các đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán/trung gian thanh toán cần phải hướng đến mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người thực hiện thanh toán, theo hướng có quyền được lựa chọn nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán, được lựa chọn phương thức thanh toán (thanh toán trên thiết bị di động/máy tính, chuyển khoản từ Internet Banking, chuyển khoản qua QR Code, thanh toán từ ví điện tử…). 

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục phải thỏa thuận thống nhất với các ngân hàng, các đơn vị trung gian thanh toán trước khi tổ chức thực hiện, đồng thời thông báo công khai về mức phí sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, thao tác thực hiện trên bảng hướng dẫn của nhà trường, phiếu thông báo các khoản thu hàng tháng, trên trang thông tin điện tử… để tất cả cha mẹ học sinh, người học được lựa chọn theo nhu cầu.

Vụ 4 người tử vong ở Khánh Hòa: Người chồng đầu độc 4 mẹ con bằng khí CO
Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã có kết quả điều ban đầu, qua đó xác định Hồ Xuân Hải đã sử dụng khí CO đầu độc vợ và 3 con khi đang ngủ, khiến cả 4 tử vong.

An ninh hình sự

Theo H.A (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h