Tin tức 24h: Bài toán lớp 1 khiến ông bố hoang mang không biết cô chấm đúng hay sai

Ngày 04/05/2018 18:18 PM (GMT+7)

Đọc qua thì hẳn nhiều người sẽ cho rằng toán lớp 1 thì có gì khó khăn mà phải "đau đầu" tranh luận, thế nhưng khi nhìn vào đề thi thì hẳn họ sẽ phải suy nghĩ lại và không ngừng đắn đo.

Bài toán lớp 1 khiến ông bố hoang mang phải nhờ dân mạng

Câu chuyện bắt đầu từ phần chia sẻ của một facebook có tên N.K.C với nội dung như thế này: "Đề toán kiểm tra lớp 1 của bé nhà em. Nhìn xong thấy hoang mang quá, không biết là cải cách của ai nữa đây ạ.

Liệu như này có ảnh hưởng nhiều tới các em học sinh không?

Câu 5: Cháu làm sai thì cô chấm đúng.

Câu 6: Cháu làm đúng thì cô chấm sai".

Đọc qua thì hẳn nhiều người sẽ cho rằng toán lớp 1 thì có gì khó khăn mà phải "đau đầu" tranh luận, thế nhưng khi nhìn vào đề thi thì hẳn họ sẽ phải suy nghĩ lại và không ngừng đắn đo.

Tin tức 24h: Bài toán lớp 1 khiến ông bố hoang mang không biết cô chấm đúng hay sai - 1

Bài kiểm tra toán lớp 1.

Cụ thể trong đề thi, câu hỏi thứ 5 được đưa ra như sau: "Bố của Hà đi công tác 1 tuần lễ và 2 ngày. Hỏi bố Hà đi công tác mấy ngày?". Học sinh đã đưa ra đáp án là 7 ngày và cô giáo chấm đúng, trong khi đó người bố thì lại cho rằng con đã làm sai.

Với câu hỏi này, nhiều dân mạng cũng đưa ra không ít ý kiến tranh luận, lý giải cho đáp án trên.

"Đề bài đưa ra là bố đi công tác 1 tuần lễ - chắc ở đây là chỉ tính số lượng ngày đi làm thôi, mà ngày đi làm trong tuần trừ thứ bảy, chủ nhật thì chỉ có 5 ngày. Chắc đó là lý do vì sao đáp án của 1 tuần lễ, 2 ngày là 7", thành viên Mai Hương bình luận.

"Chắc đi công tác 1 tuần lễ ở đây là chỉ tính 5 ngày đi làm thôi, 2 ngày cuối tuần không tính. Đó là cách lý giải của người lớn, còn đề bài quả thực làm khó các bé rồi", thành viên Tuấn Nguyễn bình luận. 

>> Xem thêm: Bài toán lớp 1 khiến ông bố hoang mang phải lên mạng hỏi: "Cô chấm đúng hay sai?"

Thái độ bất hợp tác của gia đình nhà gái vụ cô dâu nhí 13 tuổi ở Sóc Trăng

Khoảng 14 giờ cùng ngày, bà Quách Thị Thuận – Phó chủ tịch UBND xã Kế Thành cùng một số cán bộ của xã đến nhà ông H.V.M (SN 1987) và bà N.T.Y.N (SN 1983) cha mẹ ruột cô dâu “nhí” để gửi giấy mời với mong muốn được làm việc cụ thể với vợ chồng bà N. về việc tổ chức buổi lễ được cho là đính hôn.

Tuy nhiên, khi đến gặp gia đình, cán bộ xã chưa kịp nói gì thì bà V.N. đã có thái độ hung hăng, lớn tiếng. Theo bà V.N., con gái của bà sinh ra nên có quyền quyết định chuyện hôn nhân, không cần sự tư vấn gì của chính quyền địa phương.

Tin tức 24h: Bài toán lớp 1 khiến ông bố hoang mang không biết cô chấm đúng hay sai - 2

Ảnh cưới của Q. và N.

Chuyện bà làm lễ "đính hôn" cho con gái là vì muốn con mình có "cam kết" rõ ràng giữa gia đình 2 bên chứ không có tổ chức đám cưới nên không vi phạm pháp luật. Cũng theo bà V.N.,gia đình bà không hề ép "nhà trai" làm lễ "đính hôn" với con gái bà mà đây là chuyện tự nguyện của 2 bên gia đình.

Sau gần 30 phút, đoàn công tác của xã vẫn không thể thuyết phục vợ chồng bà V.N. nhận thư mời lên làm việc với UBND xã. Thậm chí, khi ông M. có ý nhận thư mời thì bà V.N. lớn tiếng dọa chồng mình rằng: "Mày ký tên vô đó là tao giết mày".

>> Xem thêm: Diễn biến khó tin vụ gia đình bé gái lớp 6 ép “nhà trai” phải cưới

Phó Cục trưởng cục phòng chống tội phạm công nghệ cao chết trong phòng làm việc

Sáng nay, (4-5), Đại tá Võ Tuấn Dũng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội pham sử dụng công nghệ cao (C50), Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an được phát hiện chết trong phòng làm việc (tại trụ sở làm việc Bộ Công an số 47 Phạm Văn Đồng, Hà Nội).

Tin tức 24h: Bài toán lớp 1 khiến ông bố hoang mang không biết cô chấm đúng hay sai - 3

Đại tá Dũng, Phó Cục trưởng C50

Hiện C45 Bộ Công an đang phong tỏa hiện trường, điều tra.

Trong vụ án "Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền" xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh, nguyên tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và cựu thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, nguyên cục trưởng C50.

Ông Võ Tuấn Dũng là thuộc cấp dưới quyền của cựu tướng Hóa.

Tin nóng: Phó Cục trưởng cục phòng chống tội phạm công nghệ cao chết trong phòng làm việc
Theo nguồn tin, Đại tá Võ Tuấn Dũng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội pham sử dụng công nghệ cao (C50), chết trong phòng làm việc.
Hà Anh (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h