TP.HCM: Xe tải, xe buýt cán chết 2 thanh niên

Ngày 26/08/2013 10:43 AM (GMT+7)

Trong buổi tối cuối tuần (25/8), trên địa bàn quận Bình Tân, TP.HCM xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người chết.

Lúc 21h ngày 25/8, anh Lê Văn Tiệp (26 tuổi, quê Bến Tre) điều khiển xe máy BKS 71S5 – 1560 lưu thông trên đường Trần Đại Nghĩa, hướng từ đường dẫn cao tốc Trung Lương – TP.HCM ra quốc lộ 1. Đến địa chỉ số B6/4B Trần Đại Nghĩa (phường Tân Tạo, quận Bình Tân) đã xảy ra va chạm với xe tải BKS 64H-5125 do tài xế Lê Đình Sang (33 tuổi, quê Vĩnh Long) điều khiển lưu thông cùng chiều. Cú va chạm làm anh Tiệp văng xuống đường chết tại chỗ.

TP.HCM: Xe tải, xe buýt cán chết 2 thanh niên - 1

TP.HCM: Xe tải, xe buýt cán chết 2 thanh niên - 2

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên đường Trần Đại Nghĩa khiến anh Tiệp tử vong

Những người chứng kiến cho biết, nạn nhân không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Vụ việc khiến hàng trăm người hiếu kỳ đứng xem, gây ùn tắc giao thông cục bộ tại đây. Đến 23h cùng ngày, xác nạn nhân được chuyển đi nơi khác.

Trước đó, vào lúc 20h cùng ngày, một vụ tai nạn giữa xe buýt và xe máy xảy ra gần giao lộ Quốc lộ 1 – Hương lộ 2 (phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân) làm anh Nguyễn Văn Vẹn (21 tuổi, quê Trà Vinh) tử vong dưới bánh xe buýt.

TP.HCM: Xe tải, xe buýt cán chết 2 thanh niên - 3

Hiện trường vụ tai nạn giao thông gần giao lộ Quốc lộ 1 – Hương lộ 2 làm anh Vẹn bị xe buýt cán chết

Thời điểm trên, anh Vẹn chạy xe máy BKS 84L1-001.47 trên quốc lộ 1, hướng từ An Lạc đi An Sương. Khi vừa qua giao lộ Quốc lộ 1 – Hương lộ 2 được 50m thì xảy ra va quẹt với xe buýt mã số 151 BKS 53N – 9069 do tài xế Đỗ Hoàng Dự (36 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM) điều khiển chạy tuyến bến xe Miền Tây – bến xe An Sương. Cú va chạm làm anh Vẹn té xuống đường và bị xe buýt cán chết tại chỗ.

Theo Thanh Phương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan