Từ đêm mai miền Bắc mưa lớn kéo dài, Hà Nội có khả năng ngập úng

Ngày 09/08/2016 14:39 PM (GMT+7)

Trung tâm khí tượng và thủy văn Trung ương dự báo, từ đêm mai các tỉnh miền Bắc có mưa dông trên diện rộng.

Ngày hôm qua (08/8), nắng nóng xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và tỉnh Hòa Bình với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ; ở các tỉnh từ Thanh Hóa-Phú Yên với nhiệt độ phổ biến 35-38 độ, một số nơi trên 38 độ như: Con Cuông (Nghệ An) 39.4 độ; Hương Khê (Hà Tĩnh) 39.0 độ; Ba Đồ (Quảng Bình) 38.3 độ, Tam Kỳ (Quảng Nam) 38.5 độ.

Trong ngày hôm nay, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-18 giờ; ở khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ và tỉnh Hòa Bình với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-17 giờ. 

Thủ đô Hà Nội trong có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-17 giờ.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Thanh Hải (Giám đốc Trung tâm khí tượng và thủy văn Trung ương) cho biết hôm nay là ngày nắng nóng cuối cùng của Hà Nội.

Từ ngày mai 10/8, các tỉnh miền Bắc có mưa dông, gió đông nam thay thế gió tây nam khô nóng giúp thời tiết dịu dần, nhiệt độ xuống dưới 35 độ C. Đến đêm, thời tiết miền Bắc sẽ có sự thay đổi rõ rệt, khi đới gió đông nam hoạt động mạnh kết hợp với vùng xoáy thấp gây mưa to nhiều nơi.

Từ đêm mai miền Bắc mưa lớn kéo dài, Hà Nội có khả năng ngập úng - 1

Từ ngày mai miền bắc có mưa lớn (Ảnh minh họa)

Tại Hà Nội, mưa lớn tập trung vào ngày 11/8 và 12/8 với lượng mưa lớn, đề phòng ngập úng ở vùng trũng.

Nhận định về tình hình mưa bão năm nay, ông Hoàng Đức Cường – Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTVTƯ cho biết dự kiến từ nay đến cuối năm vẫn có khoảng 6-8 con bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng vào biển Đông. Trong đó,3-4 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp vào đất liền nước ta. 

Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết