Cây bật gốc sau bão lơ lửng trên đầu người dân Thủ đô

Ngày 03/08/2016 20:09 PM (GMT+7)

Một tuần sau bão số 1, nhiều cây xanh bị bật gốc, đổ nghiêng vẫn chưa được thu dọn, gây nguy hiểm cho người dân.

Ngày 3.8, theo ghi nhận của PV, dọc các tuyến đường lớn nhỏ trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn còn hàng trăm cây bị đổ rạp, vẫn chưa được thu dọn. Nhiều cây mới trồng bị bật gốc cũng không được trồng lại.

Dọc tuyến đường Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, đường Giải Phóng (quận Hoàng Mai)  có hàng chục cây bật gốc nằm ngay trên vỉa hè cả tuần nay.

Trên phố Đỗ Đức Dục (Nam Từ Liêm), Thành Thái (Cầu Giấy), phố Cương Kiên (Nam Từ Liêm)… nhiều cây mới trồng bị bật gốc không được dựng lại, đang chết dần.

Cây bật gốc sau bão lơ lửng trên đầu người dân Thủ đô - 1

Cơn bão số 1 khiến 1.400 cây xanh tại các quận nội thành Hà Nội bị gãy đổ

Đặc biệt, trên phố Nguyễn Công Hoan (Ba Đình), một cây xanh cổ thụ đổ nghiêng ra giữa đường, đè lên dây cáp chằng chịt vẫn chưa được thu dọn.

Bà Trần Thanh Tâm, 68 tuổi, một người dân sống ở gần khu vực này cho biết: “Sau trận bão, có một tốp công nhân đến đây cưa ngọn, cành gãy xếp vào vỉa hè. Nhưng cả tuần nay không thấy ai đến cưa cây. Khi qua đây, tôi phải cố đi thật nhanh vì cây lúc nào cũng như sắp đổ”.

Trong cuộc giao ban thông tin báo chí Thành ủy chiều 2.8, ông Nguyễn Xuân Hưng, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội cho biết tính đến hết ngày 31.7, Công ty đã thực hiện giải tỏa xong toàn bộ khối lượng cây đổ trên địa bàn 4 quận nội thành: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng.

Sau cơn bão số 1, trên địa bàn 10 quận nội thành Hà Nội (trừ Hà Đông, Long Biên) đã có trên 1.400 trường hợp cây đổ và nhiều cành gẫy. Công ty công viên cây xanh cho hay, đã huy động 100 % cán bộ, công nhân và phương tiện máy móc làm việc 24/24 để khắc phục.

Cây bật gốc sau bão lơ lửng trên đầu người dân Thủ đô - 2

Một cây xanh cổ thụ bật gốc, đổ nghiêng ra đường Nguyễn Công Hoan (Ba Đình) chưa được giải tỏa gây nguy hiểm cho người đi đường

Cây bật gốc sau bão lơ lửng trên đầu người dân Thủ đô - 3

 Trên đường Dịch Vọng, Cầu Giấy cây xanh bị bật gốc đã héo khô

Cây bật gốc sau bão lơ lửng trên đầu người dân Thủ đô - 4

 Cây cưa dang dở trên đường Thành Thái, Cầu Giấy

Cây bật gốc sau bão lơ lửng trên đầu người dân Thủ đô - 5

 Cành cây treo lơ lửng trên đường Giải Phóng

Cây bật gốc sau bão lơ lửng trên đầu người dân Thủ đô - 6

Một cây bị bật gốc được gia cố tạm trên đường Giải Phóng

Cây bật gốc sau bão lơ lửng trên đầu người dân Thủ đô - 7

Khu vực công viên Đền Lừ, Hoàng Mai, nhiều cây mới trồng bị bật gốc nhưng chưa được trồng lại

Cây bật gốc sau bão lơ lửng trên đầu người dân Thủ đô - 8

Dọc theo tuyến phố Cương Kiên (khu đô thị Trung Văn, quận Nam Từ Liêm) hàng loạt cây xanh bật gốc đổ ra mặt đường xe qua lại nhưng cả tuần nay vẫn nằm nguyên trạng.

Cây bật gốc sau bão lơ lửng trên đầu người dân Thủ đô - 9

 Cây mới trồng bật gốc đang chết khô trên đường Đỗ Đức Dục, Nam Từ Liêm

Cây bật gốc sau bão lơ lửng trên đầu người dân Thủ đô - 10

Công nhân Công ty công viên cây xanh Hà Nội dọn dẹp cây đổ trên phố Ngọc Khánh ngày 3.8

Theo Tất Định – Việt Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin bão số 2