Vào tù vì lấy xe bạn nhậu

Ngày 23/03/2014 15:44 PM (GMT+7)

TAND tỉnh Khánh Hòa vừa bác kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm phạt bị cáo Trần Kim Phương 3 năm tù giam về các tội trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

TAND tỉnh Khánh Hòa vừa bác kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm phạt bị cáo Trần Kim Phương (SN 1976, trú tổ dân phố Phú Lộc Tây 3, thị trấn Diên Khánh) 3 năm tù giam về các tội trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phương lợi dụng nạn nhân ngủ say, ra tay trộm xe máy.

Trước đó, trưa 24-7-2013, Phương (có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản) đến nhà ông Nguyễn Tấn Đạt tại thôn 2, xã Diên Phú để nhậu. Sau khi ông Đạt say rượu nằm ngủ, Phương lấy cắp chiếc xe máy (trị giá 2.750.000 đồng) của ông Đạt. 

Vào tù vì lấy xe bạn nhậu - 1

Bị cáo Trần Kim Phương

Sau đó, Phương chạy xe đã trộm cắp được đến nhà ông Nguyễn Văn Thêm cùng trú tổ 2, xã Diên Phú nhờ bán xe, nói dối là của mình mua lâu rồi nhưng giấy tờ đã bị mất. Cả hai đến tiệm phế liệu của bà Ngô Thị Nga ở tổ dân phố Phú Lộc Đông 3, thị trấn Diên Khánh bán xe với giá 750.000 đồng và tiêu xài hết. Ông Đạt ngủ dậy phát hiện xe của mình đã bị mất và cũng không thấy Phương nên báo cơ quan công an. Tại cơ quan điều tra, Phương đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Theo H. Phúc (Người lao động)
Nguồn:

Tin liên quan