Xác bé gái sinh non bị vứt trong thùng rác

Ngày 11/11/2013 16:16 PM (GMT+7)

Chiều 11/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đang truy tìm thân nhân một bé gái sơ sinh thiếu tháng đã tử vong, bị bỏ vào thùng rác được người dân phát hiện vào chiều 10/11.

Vào lúc 16h50 ngày 10/11, anh Nguyễn Đức cần (25 tuổi, là nhân viên thu gom rác), trong lúc thu gom rác trước nhà 216/16B đường 3/2 (phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều), phát hiện xác một bé gái sơ sinh được gói trong một chiếc khăn lông màu xanh và bỏ vào thùng rác trên vỉa hè.

Hoảng hồn, anh Cần tri hô mọi người và đến cơ quan công an trình báo. Nhận được tin báo, Công an quận Ninh Kiều kết hợp với cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ lập đoàn khám nghiệm để làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu bé.

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan Công an xác định, nạn nhân là bé gái 1 ngày tuổi, nặng 800gam, dài 30cm, còn dây rốn dài 6cm (nhận định sinh non gần 2 tháng). Cơ quan khám nghiệm không phát hiện dấu hiệu tổn thương do ngoại lực; có dấu hiệu chết ngạt tự nhiên sau sinh.

Căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ kết luận, trẻ bị sinh non thiếu tháng nên cơ địa yếu; bộ phận hô hấp không thích nghi với điều kiện tự nhiên bên ngoài nên bị choáng ngạt, dẫn đến tử vong.

Theo Minh Sơn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan