Xuất hiện áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão, Hà Nội mưa dông gió giật

Ngày 27/08/2019 07:34 AM (GMT+7)

Hôm nay 27/8, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ ngày có mưa rào và rải rác có dông. Riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, đề phòng lốc xoáy và mưa đá.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, chiều tối nay (26/8), ở vùng biển phía Đông miền Trung Philippines đang có một cơn áp thấp nhiệt đới hoạt động.

Hồi 19 giờ, áp thấp nhiệt đới ở cách đảo Lu-dông (Philippines) khoảng 800km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25-30km và có khả năng mạnh thêm.

Xuất hiện áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão, Hà Nội mưa dông gió giật - 1

Áp thấp nhiệt đới trên ảnh mây vệ tinh

Đến 19 giờ ngày 27/8, tâm áp thấp nhiệt đới ở ngay trên vùng biển phía Đông đảo Lu-dông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25km và tiếp tục có khả năng mạnh thêm.

Đến 19 giờ ngày 28/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở cách quần đảo Hoàng Sa (Việt Nam) khoảng 530km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 19 giờ ngày 29/8, vị trí tâm bão ở trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Hiện nay (27/8), ở khu vực vùng núi Bắc Bộ đã có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Một số nơi có lượng mưa lớn như (lượng mưa tính từ 19h ngày 26/8 đến 01h ngày 27/8): Than Uyên (Lai Châu) 38mm, Bắc Mê (Hà Giang) 48mm, Bắc Quang (Hà Giang) 53mm, Móng Cái (Quảng Ninh) 36mm,…

Xuất hiện áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão, Hà Nội mưa dông gió giật - 2

Hà Nội mưa dông (Ảnh minh họa)

Trong một diễn biến khác, ngày hôm nay (27/8), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió từ mực 1500 đến 5000m nên ở Bắc Bộ có mưa rào và dông nhiều nơi; khu vực Đông Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 20-40mm/12 giờ); riêng các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Tuyên Quang có khả năng mưa rất to (lượng mưa 30-70mm/12 giờ).

Chiều và đêm nay ở khu vực Tây Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 30-60mm/24 giờ, riêng Lai Châu có nơi trên 100mm/24 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

Hà Nội ngày và đêm nay (27/8) có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Tây Nguyên nhiệt độ cao nhất 28 – 31 độ, Nam Bộ 30-33 độ.

Người dân Hà Nội hốt hoảng bật đèn soi đường giữa trưa, trời tối sầm như ban đêm
Cơn mưa dông bất chợt kéo đến khiến trời tối sầm, đường phố Hà Nội bị hạn chế tầm nhìn, các phương tiện phải bật đèn để đi mặc dù mới hơn 2h chiều.
Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết