Xuất hiện trường hợp nghi nhiễm COVID-19 tại Nam Từ Liêm, 2 tòa chung cư bị phong tỏa

Ngày 08/02/2021 08:15 AM (GMT+7)

Liên quan ca nghi nhiễm COVID-19 tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa tòa A và tòa B- chung cư Garden Hill.

* Tiếp tục cập nhật

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ với Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và các địa phương vào chiều 8-2.

"Đã có 7 khu vực có dịch bệnh, tôi đồng ý với đề xuất giãn cách xã hội ở một số khu vực có dịch bệnh ở TP.HCM của Bộ trưởng Y tế" - Thủ tướng nói.

Xuất hiện trường hợp nghi nhiễm COVID-19 tại Nam Từ Liêm, 2 tòa chung cư bị phong tỏa - 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP

Kết luận của Thủ tướng được đưa ra trong bối cảnh TP.HCM đã ghi nhận 30 ca nhiễm và nghi nhiễm virus SARS-CoV-2 liên quan đến ổ dịch ở Sân bay Tân Sơn Nhất.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo cho TP.HCM giãn cách xã hội ở một số khu vực theo Chỉ thị 16, đồng thời áp dụng các biện pháp trong Chỉ thị 15 tại một số khu vực có nguy cơ thấp.

“Giãn cách xã hội hết sức cần thiết, khi giãn cách thì các hoạt động tập trung đông người không được phát sinh. Bộ Y tế xác định công tác phòng chống dịch là xuyên tết, không có tết” - ông Long nói.

Cũng tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng từ hôm qua đến giờ ông rất hồi hộp để theo dõi. Đến giờ ông khẳng định đây là ổ dịch mới không liên quan đến ổ dịch ở sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh, Chí Linh (Hải Dương).

Theo ông Đam, TP.HCM có 2 điểm may trong phòng, chống dịch COVID-19. May mắn đầu tiên là trong khoảng 10 ngày qua, toàn địa bàn đã làm tốt các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang.

May mắn thứ hai là chủng virus SARS-CoV-2 tại TP.HCM không phải là chủng mới và lây lan nhanh như những trường hợp ghi nhận ở địa phương khác. “Nếu chủng virus mới bùng phát, TP.HCM sẽ gặp khó khăn trong công tác khoanh vùng, dập dịch” – ông Đam nhận định.

Từ đó, ông Vũ Đức Đam đề nghị TP.HCM huy động tối đa năng lực lấy mẫu xét nghiệm bằng các nguồn khác nhau. Trong thời gian ngắn nhất, lãnh đạo TP và Bộ Y tế cần phác họa được bức tranh tình hình dịch COVID-19 tại TP.HCM.

“Trong thời gian đó, TP.HCM cần cân nhắc kỹ việc tổ chức giãn cách theo Chỉ thị 16 trên toàn địa bàn. Thời điểm gần tết này, chúng ta cần những quy định rất linh hoạt nhưng vẫn cần cảnh giác các hoạt động vui chơi đông người” - ông Đam đề xuất.

Hà Nội ra thông báo khẩn tìm người đến 5 địa điểm để phòng COVID-19

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội vừa có thông báo khẩn tìm người đến các địa điểm sau cần liên hệ ngay Trạm Y tế, Trung tâm Y tế trên địa bàn hoặc báo số điện thoại 0969.082.115 - 0949.396.115 để được tư vấn phòng bệnh:

1. Chung cư Garden Hill, 99 Trần Bình, Cầu Giấy - từ 29/1/20-7/2/21

2. Hiệu cắt tóc, gội đầu tầng 1 Tòa B Chung cư Garden Hill - từ 2-4/2/21.

3. Cửa hàng thực phẩm sạch trong chung cư

4. Chợ cóc đối diện chung cư Garden Hill (đặc biệt quầy thịt cạnh ATM TP Bank)

5. Cửa hàng Viettel số 221, Đội Cấn, Ba Đình ngày 29/1/2021 từ 13h-17h.

Ca dương tính SARS-CoV-2 ở Nam Từ Liêm tiếp xúc F0 mà không khai báo

Sáng 8/2, trao đổi với phóng viên, ông Khổng Minh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, một trong hai trường hợp mới phát hiện dương tính SARS-CoV-2 là người phụ nữ có địa chỉ tại toà B, chung cư Garden Hill (số 99 Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm).

Theo ông Tuấn, đây là trường hợp ca bệnh có tiếp xúc với bệnh nhân 1722 (em vợ của BN 1694, 41 tuổi, ở địa chỉ 479 Phúc Diễn, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, là bộ đội nhà máy Z153 thị trấn Đông Anh) vào ngày 26/1 tại cổng tòa nhà chung cư. Hai người có nói chuyện trong khoảng 5 phút, cả 2 có đeo khẩu trang.

Tuy nhiên, Phó Giám đốc CDC Hà Nội nêu rõ, người phụ nữ này đã không khai báo cụ thể về lịch trình có tiếp xúc với trường hợp F0.

"Người phụ nữ này biết trường hợp F0 và có tiếp xúc từ ngày 26/1 tại cổng toà nhà nhưng không ra Trạm Y tế hay tiến hành khai báo đến khi sốt thì mới thông tin đến cơ quan y tế. Đồng thời, ngay cả ca F0 (BN 1722) tiếp xúc với trường hợp dương tính này cũng không thông tin việc có gặp nhau vào ngày 26/1", ông Tuấn nói.

Lãnh đạo CDC Hà Nội cho rằng, tính từ thời gian trường hợp dương tính này tiếp xúc với F0 đến nay đã rất dài (hơn 10 ngày - PV), vì vậy nguy cơ có thể dẫn tới lây lan dịch bệnh rất lớn.

Do đó, không giống như các bệnh nhân trước, đối với trường hợp dương tính này ngoài xác định các trường hợp F1, cơ quan chức năng sẽ phải tiến hành điều tra các trường hợp F2, F3 và phải cách ly luôn để đảm bảo phòng, chống dịch.

Nhận định thêm về lý do người phụ nữ này không khai báo việc tiếp xúc với trường hợp F0, ông Tuấn cho hay, việc xác định cụ thể sẽ do cơ quan điều tra nhưng ở đây, có rất nhiều lý do nhưng trong đó, có việc "sợ khai báo phải cách ly và như vậy sẽ mất ăn Tết".

Trong khi đó, trao đổi với báo chí, đại diện lãnh đạo quận Nam Từ Liêm cho biết, sau khi có thông báo từ CDC Hà Nội, đoàn công tác do Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm chủ trì đã ngay lập tức xuống hiện trường kiểm tra và quyết định phong toả, lập chốt kiểm soát tại toà A và toà B- Chung cư Garden Hill, 99 Trần Bình.

Theo quận Nam Từ Liêm, đây là trường hợp ca bệnh có liên quan đến bệnh nhân tại Xuân Phương (tiếp xúc với em vợ bệnh nhân 1964). Tuy nhiên, trong quá trình khai báo, người này khai báo quanh co, giấu lịch trình di chuyển và tiếp xúc, rất gây khó khăn cho chính quyền địa phương. Mặc dù, quận đã thông tin đến toàn bộ nhân dân để nắm bắt thông tin những trường hợp cố tình không khai báo do sợ bị đưa đi cách ly mất ăn Tết.

(Theo Tiền Phong)

TPHCM: Xác định hơn 100 F1 của 4 ca nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất mắc mới COVID-19

Ngày 8/2, Bộ Y tế cho biết có thêm 4 ca mắc mới (BN2002-BN2005) là các ca cộng đồng tại TPHCM. Đó là bệnh nhân (BN) 2002: nam, 41 tuổi, có địa chỉ tại phường 15, quận Tân Bình; BN 2003: nam, 30 tuổi, có địa chỉ tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12; BN 2004: nam, 28 tuổi, có địa chỉ tại phường Thạnh Lộc, quận 12; BN 2005: nam, 32 tuổi, có địa chỉ tại phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1.

HCDC cho biết, chùm ca bệnh tại sân bay Tân Sơn Nhất gồm BN 1979, 2002, 2003, 2004, 2005 đều là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất làm việc chung một đội sếp dỡ, giám sát hàng hoá tại sân đỗ máy bay, không tiếp xúc hành khách. Tiến hành điều tra dịch tễ, truy vết, khoanh vùng các trường hợp tiếp xúc tại sân bay, cộng đồng nơi bệnh nhân sinh sống. Các trường hợp tiếp xúc với BN 1979 được truy vết là 86 trường hợp, trong đó 77 có kết quả xét nghiệm âm tính, 9 đang chờ kết quả.

Xuất hiện trường hợp nghi nhiễm COVID-19 tại Nam Từ Liêm, 2 tòa chung cư bị phong tỏa - 2

Rạng sáng ngày 8/2, nhân viên y tế vẫn miệt mài lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 (ảnh: HCDC)

Tại nơi BN 2002, 2003,2004, 2005 sinh sống đã xác minh tổng cộng 26 trường hợp tiếp xúc gần, chuyển cách ly và đang chờ kết quả xét nghiệm. Tiếp tục điều tra xác minh thêm 102 trường hợp tiếp xúc theo lời khai của 4 bệnh nhân này.

“Cần xử lý phòng chống dịch khi phát hiện trường hợp nhiễm mới bằng cách tiến hành truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân; xử lý phòng chống dịch theo quy định với các trường hợp nhiễm mới phát hiện tại thành phố cũng như liên quan đến các tỉnh thành khác” – HCDC cho biết.

Bên cạnh đó, HCDC cũng tiếp tục truy vết những trường hợp đã mắc COVID-19 trước đó như với BN 1660 (143 trường hợp tiếp xúc), BN 1801 (51 trường hợp tiếp xúc), BN 1843 (56 trường hợp tiếp xúc), BN 1883 (112 trường hợp tiếp xúc), BN 1980 - em trai BN 1979 (22 trường hợp tiếp xúc) đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Xuất hiện trường hợp nghi nhiễm COVID-19 tại Nam Từ Liêm, 2 tòa chung cư bị phong tỏa

Ngày 8/2, trả lời báo chí, ông Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội (CDC), cho biết thành phố vừa phát hiện thêm 2 ca nhiễm virus gây bệnh COVID-19. Trong đó, một trường hợp là N.T.K.A., nữ, 28 tuổi, trú tại tòa nhà Garden Hill, 99 Trần Bình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Người này là F1 của BN1722 khi 2 người tiếp xúc tại cổng tòa nhà ngày 26/1. BN1722 là em vợ của BN1694 (địa chỉ 479 Phúc Diễn, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, là bộ đội nhà máy Z153 thị trấn Đông Anh).

Xuất hiện trường hợp nghi nhiễm COVID-19 tại Nam Từ Liêm, 2 tòa chung cư bị phong tỏa - 3

Lực lượng chức năng có mặt ngay trong đêm tại chung cư 99 Trần Bình

Trước đó ngày 5/2, bệnh nhân A. có biểu hiện ho, sốt, đau họng. Chiều 6/2, bệnh nhân gọi lên số 115 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội để tư vấn và lấy mẫu bệnh phẩm. Kết quả xét nghiệm ngày 7/2 cho thấy trường hợp này dương tính với SARS-CoV-2.

CDC Hà Nội đánh giá, bệnh nhân A. tiếp xúc với F0 từ ngày 26/1 đến nay là 12 ngày. Theo chu kỳ dịch, hiện nay, bệnh nhân này đã có khả năng lây nhiễm trong vòng 10 ngày qua.

Trường hợp thứ 2 là anh T.C.D., nam, trú tại Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội. Người này công tác tại Gia Lai trong 2 ngày 28-29/1, về Hà Nội ngày 29/1 trên chuyến bay VN1612.

Chiều 30/1, bệnh nhân tới bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung (Hà Nội) xin cách ly. Kết quả xét nghiệm lần một và 2 (ngày 30/1, 4/2) cho thấy anh âm tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, ngày 6/2, anh sốt nhẹ và cho kết quả dương tính với virus gây bệnh COVID-19. Vì vậy, Phó giám đốc CDC Hà Nội đánh giá khả năng lây nhiễm virus ra cộng đồng của người này là rất thấp.

Trước sự việc, trả lời báo Kinh tế & Đô thị, ông Nguyễn Huy Cường, Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm cho biết, 1h ngày 8/2, quận đã tiến hành phong toả toà A và toà B- Chung cư Garden Hill, 99 Trần Bình. 

Theo ông Cường, bệnh nhân này khai báo quanh co, không trung thực, dấu diếm lịch trình di chuyển và tiếp xúc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ công tác phòng chống dịch Covid-19

Sau khi có thông báo từ CDC Hà Nội, Đoàn công tác do Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm chủ trì đã ngay lập tức xuống hiện trường kiểm tra và quyết định phong toả 2, lập chốt kiểm soát tại 2 toà nhà nói trên.

Được biết, gia đình trường hợp này có 3 người. Đến 3h sáng 8/2, bệnh nhân và gia đình đã được chuyển đến Bệnh viện Nhiệt đới. Đội ngũ Y tế quận đã yêu cầu toà nhà, cư dân của toà nhà thiết lập ngay tổ xét nghiệm tại 2 toà nhà này. Theo số liệu, có tất cả 375 căn hộ với khoảng 1200 cư dân.

Vì sao khu Mả Lạng ở quận 1, TP.HCM bất ngờ bị phong tỏa?

Rạng sáng ngày 8/2, trao đổi với PV báo Tuổi Trẻ, bác sĩ Đỗ Thị Tân- Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận 1, TP.HCM cho biết, 4 ca nghi nhiễm COVID-19 được ngành y tế TP.HCM công bố chiều 7/2, có một ca ngụ tại khu Mả Lạng (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1).

Đây là khu vực nằm trong khu rộng lớn (có thể đi đường Nguyễn Trãi, Cống Quỳnh hoặc Nguyễn Cư Trinh) với khoảng 1.900 nhân khẩu. Ca nghi nhiễm này được xác định không có tiếp xúc nhiều người. Tuy nhiên cùng lối đi nhỏ hẹp nên khả năng nguy cơ lây nhiễm khá cao.

Xuất hiện trường hợp nghi nhiễm COVID-19 tại Nam Từ Liêm, 2 tòa chung cư bị phong tỏa - 4

Lực lượng chức năng phong tỏa lối vào khu Mả Lạng, phường Nguyễn Cư Trinh. Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo đó, ca nghi nhiễm này là nam, sinh 1991, sống trong gia đình 4 người. Ngay sau khi được công bố nghi nhiễm, người này được chuyển đến bệnh viện Dã chiến Củ Chi; còn 3 người thân là F1 được chuyển đến  bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ. 

Được biết, tối ngày 7/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM đã công bố kết quả xét nghiệm của 20 mẫu lấy tại sân bay Tân Sơn Nhất. Theo đó, 16 trường hợp được xác định âm tính và 4 trường hợp nghi nhiễm virus SARS-CoV-2.

Theo HCDC, 4 trường hợp nghi nhiễm làm việc chung với BN1979 và đội bốc dỡ hàng hóa. Thành phố đã tiến hành truy vết, khoanh vùng tất cả trường hợp F1, F2 tại sân bay, kiểm soát được chuỗi lây nhiễm này. Sân bay vẫn hoạt động bình thường.

Hiện nay, sân bay Tân Sơn Nhất tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định. Người dân tới sân bay nghiêm chỉnh chấp hành các biện pháp phòng bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế và thành phố, tuân thủ nghiêm các quy định của sân bay.

Tin tức 24h: Bệnh nhân nhiễm COVID-19 đi tất niên, bán hàng, tiếp xúc với nhiều người gây choáng
Người đàn ông 50 tuổi nhiễm COVID-19 ở Gia Lai từng đi dự tiệc tất niên với quy mô khoảng 30 người, ngoài ra bệnh nhân cũng đi bán hàng và đi chợ.
Theo Hoàng Yên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h