Cập nhật COVID-19: TP.HCM thông báo khẩn tìm người từng đến Bệnh viện Quân Y 175

K.T - Ngày 07/02/2021 09:45 AM (GMT+7)

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) vừa phát đi thông báo khẩn tìm người từng đến Bệnh viện Quân y 175 từ ngày 3 đến 5/2 sau ca nhiễm COVID-19 được xác định từng đến bệnh viện thăm khám 2 lần.

Tiếp tục cập nhật...

TP.HCM thông báo khẩn tìm người từng đến Bệnh viện Quân Y 175

HCDC cho biết hiện nay TP.HCM vừa ghi nhận 1 trường hợp nhiễm mới là bệnh nhân 1979, nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất, cư ngụ tại TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. Từ ngày 3-2 và 5-2, bệnh nhân này có đến khám bệnh tại Bệnh viện Quân Y 175. Cụ thể như sau:

Ngày 3/2, từ 13h30 đến 16h30: Phòng khám sàng lọc, khu vực khai báo y tế cổng Nguyễn Kiệm, căn tin cạnh khoa A3 (Khoa C2 cũ), quầy thuốc dịch vụ (bên cạnh phòng khám sàng lọc)

Ngày 5/2, từ 9h30 đến 11h: Phòng khám sàng lọc, khu vực khai báo y tế cổng Nguyễn Thái Sơn, căn tin cạnh khoa A3 (Khoa C2 cũ), quầy thuốc dịch vụ (bên cạnh phòng khám sàng lọc)

HCDC đề nghị người đến bệnh viện trong khung giờ và địa điểm nêu trên liên hệ khai báo với cơ quan y tế địa phương. Riêng các trường hợp sinh sống tại TP.HCM hãy gọi số điện thoại đường dây nóng của Trung tâm Y tế Quận huyện nơi cư trú để khai báo y tế, cách ly tại nhà và xét nghiệm khi có triệu chứng.

Liên quan đến bệnh nhân 1979, HCDC đã truy vết, lấy mẫu 47 trường hợp tiếp xúc. Kết quả 47 trường hợp âm tính lần 1.

Đối với bệnh nhân 1908 tại Bình Dương, ở chung nhà và là em trai của bệnh nhân1979. Bệnh nhân có làm việc tại một công ty ở quận 2, cơ quan chức năng đã truy vết 23 trường hợp tiếp xúc đã được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. Tất cả đều có kết quả âm tính lần 1.

Lịch trình dày đặc của em trai nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất mắc COVID-19 

Sở Y tế tỉnh Bình Dương đề nghị những người đến các địa điểm được công bố cần liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ.

BN 1980 là nam thanh niên có tên L.V.H., 22 tuổi, là nhân viên bán gạo của Công ty gạo T.L. trụ sở tại quận 2, TP.HCM. Công ty gạo có nhà phân phối (NPP) P.O. tại tỉnh Bình Dương (nơi BN 1980 làm việc).

BN 1980 sinh sống tại lầu 5, tòa C2 chung cư Ehome 4, đường Vĩnh Phú 41, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cùng với anh trai là BN1979 (28 tuổi, nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất, đang được cách ly tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi) và một người anh khác 25 tuổi (hiện chưa có kết quả xét nghiệm).

Cập nhật COVID-19: TP.HCM thông báo khẩn tìm người từng đến Bệnh viện Quân Y 175 - 1

Phong tỏa khu vực chung cư Ehome 4, đường Vĩnh Phú 41, khu phố Hòa Long, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Ảnh: Văn Hướng/TTXVN

Bệnh nhân 1980 hiện đã được cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Lịch trình di chuyển của bệnh nhân 1980:

-Ngày 5/2: L.V.H làm việc tại nhà phân phối gạo Phú Oai (7/8 đường Nguyễn Đình Thi, TP Dĩ An); sạp bán rau ở dưới khu dân cư Ehome 4 (bà trung niên, bên tay phải ngoài cổng sắt); Sacombank – Chi nhánh Hòa Lợi, Bến Cát.

- Ngày 4/2: L.V.H làm việc tại nhà phân phối gạo Phú Oai; quán cà phê Ngã ba Đồng An - Tỉnh lộ 43 (cầu ông Bố đi vào bên tay phải, gần trạm thu phí và cây xăng); sạp hàng thịt heo sạch, rau đối diện NPP Phú Oai; cửa hàng Hoàng Hà Mobile (436 đường Quang Trung, quận Gò Vấp) lúc 15giờ 30- 16 giờ.

- Ngày 3/2: L.V.H làm việc tại nhà phân phối gạo Phú Oai, tiệm tạp hóa Thanh Lâm (Dĩ An); tiệm chụp hình đường Nguyễn Thái Học - Phạm Hữu Lầu (Dĩ An); Bệnh viện 175 (TP.HCM); tiệm cắt tóc Bảo (cuối đường Mai Lão Bạng, phường 13, Q.Tân Bình, gần cổng sau trường THPT Nguyễn Khuyến).

- Ngày 2/2: L.V.H đến quán cà phê Quen gần nhà phân phối gạo Phú Oai; chợ Thuận Giao.

- Ngày 1/2: L.V.H đến quán cà phê Quen gần nhà phân phối gạo Phú Oai; tiệm gạo Đất Việt 5 (chợ Tân Phước Khánh).

- Ngày 30 và 31/1: L.V.H làm việc tại nhà phân phối gạo Phú Oai; quán cà phê Quen gần NPP Phú Oai; quán nhậu Cây Xoài (Tân Đông Hiệp, Dĩ An); 20 giờ 30 phút đến 21 giờ tại quán Cà phê Tít Tít (đường Nguyễn Văn Tăng, TP.Thủ Đức); quán hủ tiếu (đối diện quán cà phê Tít Tít); quán cơm gà (đối diện cà phê Tít Tít).

(Theo Đời sống và Pháp luật)

2 anh em nhân viên Tân Sơn Nhất nhiễm COVID-19 tiếp xúc với 57 người ở TP.HCM 

Tối 6/2, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) thông báo, đơn vị này đã truy vết được 47 người tiếp xúc gần F1 của nam nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất (BN1979) và 10 trường hợp là F1 của BN 1980 (em trai sống cùng nhà với BN1979).

Liên quan đến BN1979, bệnh viện quân y 175 báo cáo, sau 2 lần đến bệnh viện khám bệnh (ngày 3/2 và ngày 5/2), bệnh viện có tổng cộng 21 y, bác sĩ là F1 của bệnh nhân này, trong đó có 7 trường hợp tiếp xúc trực tiếp.

Cập nhật COVID-19: TP.HCM thông báo khẩn tìm người từng đến Bệnh viện Quân Y 175 - 2

Cơ quan chức năng phong tỏa toàn bộ chung cư Ehome 4 (TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) với hơn 3.000 cư dân sau khi ghi nhận ca mắc COVID-19 tại đây.

Hiện F1, F2 của nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất mắc COVID-19 tại bệnh viện quân y 175 đã được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

Ngay trong tối ngày 6/2, HCDC cho biết, đã khẩn trương lấy mẫu khoảng 1.000 người tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc HCDC cho hay, kết quả ngày 5/2 ghi nhận 5.899 mẫu âm tính và một mẫu dương tính COVID-19 (đã được Bộ Y tế công bố chiều 6/2).

Trước đó, tối 5/2, TP ghi nhận trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là nhân viên làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất. Nhân viên này có địa chỉ cư ngụ tại chung cư Ehome 4, đường Vĩnh Phú 41, khu phố Hòa Long, phường Vĩnh Phú, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Trường hợp này nghỉ làm việc từ ngày 2/2 đến 4/2, ngày 5/2 đến sân bay lấy mẫu xét nghiệm rồi về.

Tối 6/2, UBND P.13, Q.Tân Bình đã ra thông báo, lên quan đến một ca COVID-19, là người em trai của nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất mắc COVID-19 đã từng tới tiệm hớt tóc Phước, địa chỉ 92 đường Thân Nhân Trung, P.13 vào khung giờ 14 giờ 30 phút ngày 3/2 đến 16 giờ ngày 6/2.

Để công tác truy vết, khoanh vùng được hiệu quả, UBND Phường 13, Q.Tân Bình kêu gọi những người từng đến tiệm hớt tóc Phước gọi điện hoặc đến ngay trạm y tế để khai báo.

TP.HCM lấy mẫu xét nghiệm khẩn cấp 1.000 nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), trong khoảng thời gian từ ngày 30/1 – 5/2, đơn vị này đã lấy mẫu xét nghiệm tầm soát 5.900 nhân viên làm việc tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Tính tới ngày 5/2, kết quả xét nghiệm trả về có 5.899 mẫu âm tính và 1 mẫu dương tính với SARS-CoV-2 (ca bệnh số 1979 được bộ Y tế công bố vào chiều ngày 6/2).

Ngay sau khi phát hiện ca dương tính, HCDC đã cấp tốc lấy mẫu xét nghiệm cho 1.000 nhân viên sân bay còn lại ngay trong đêm ngày 6/2. Việc lấy mẫu xét nghiệm bắt đầu từ 20h cùng ngày.

Tại cuộc họp khẩn với TP.HCM và Bình Dương liên quan tới 2 ca bệnh là BN1979 và BN 1980, Thứ trưởng bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã chỉ đạo Cảng hàng không Tân Sơn Nhất khẩn trương lập danh sách 1.000 nhân viên chưa xét nghiệm, ai chưa đến yêu cầu xét nghiệm ngay.

"F1 xét nghiệm dương tính thì cho cách ly ngay, F1 xét nghiệm âm tính thì xét nghiệm lại sau 5 ngày", ông Tuyên nói.

Được biết, ca bệnh số 1979 là nam, 28 tuổi, có địa chỉ tại khu C2, chung cư Ehome 4, đường Vĩnh Phú 41, khu phố Hòa Long, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Bệnh nhân này là nhân viên xếp hành lý tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, điều phối hàng trên máy bay và không tiếp xúc hành khách.

Vào hôm 2/2, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng mệt mỏi. Triệu chứng rõ ràng hơn vào hôm 3/2. Trong khoảng thời gian từ 2/2 – 4/2, bệnh nhân nghỉ làm, ở nhà tại Bình Dương, không đi lại nhiều và chỉ ghi nhận 9 người tại Bình Dương tiếp xúc gần. Đến ngày 5/2, bệnh nhân lên sân bay lấy mẫu xét nghiệm rồi về. Tối ngày 5/2, nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, nam bệnh nhân này đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi (TP.HCM).

Cho tới thời điểm hiện tại đã có 1 trường hợp liên quan tới BN 1979 dương tính với SARS-Co-V-2, là ca bệnh số 1980 được bộ Y tế công bố vào chiều 6/2. BN 1980 là nam, 21 tuổi, em trai của BN 1979. BN 1980 có lịch trình di chuyển khá phức tạp, hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Bệnh viện quá tải bệnh nhân COVID-19, sản phụ buộc phải sinh con ngay ngoài cửa viện
Đã tới cửa bệnh viện nhưng không được vào trong cấp cứu vì giường bệnh quá tải, sản phụ buộc phải sinh con ngay bên ngoài.
K.T (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19