Không cỗ bàn linh đình, cặp đôi dắt quan viên hai họ lên núi để tổ chức đám cưới

Ngày 19/05/2017 08:00 AM (GMT+7)

Không muốn tổ chức một đám cưới linh đình cỗ bàn như bao cặp đôi khác, Quỳnh Anh và Thế Trưởng đã quyết định đưa hai bên họ hàng tới mỏm núi Mặt Trời, thuộc tỉnh Thanh Hóa để kết hôn khiến ai ai cũng ấn tượng.

Mối tình hơn 5 năm của cặp đôi quen nhau qua… facebook

Câu chuyện tình của Quỳnh Anh và Thế Trưởng bắt đầu khá đặc biệt khi mà cả hai quen nhau qua mạng xã hội. Sau này, nhờ nói chuyện thường xuyên hơn với nhau, tình yêu đã nảy sinh. Theo chia sẻ của Quỳnh Anh: “Anh Trưởng là người đàn ông của gia đình, đối với anh ấy gia đình là số 1. Cách anh ấy chăm sóc mình cũng như các thành viên khác trong gia đình khiến mình luôn cảm động và lấy đó là một tấm gương”… Chính từ những điều này mà Quỳnh Anh đã quyết định yêu và gắn bó trọn đời với Thế Trưởng.

Không cỗ bàn linh đình, cặp đôi dắt quan viên hai họ lên núi để tổ chức đám cưới - 1

Câu chuyện tình của Quỳnh Anh và Thế Trưởng bắt đầu khá đặc biệt khi mà cả hai quen nhau qua mạng xã hội. 

Tuy nhiên, tình yêu của họ cũng không hề bình lặng. Đã từng có những khoảng thời gian họ chia tay tới 1 năm do bất đồng quan điểm trong nhiều chuyện. Nhưng rồi sau khi không liên lạc 1 năm, cả hai tự thay đổi và nhận ra nhiều điều, họ quyết định quay lại và tiến tới hôn nhân với nhau.

Bộ ảnh cưới độc nhất vô nhị: Tái hiện được tất cả các kiểu lễ cưới Việt Nam trong 100 năm qua!

Không phải đợi tới đám cưới, Quỳnh Anh và Thế Trưởng mới tạo điều đặc biệt cho cuộc đời mình. Cách đây khoảng 1 tháng, bộ ảnh cưới của cặp đôi này cũng đã gây bão cộng đồng mạng. Cặp đôi này đã tái hiện được tất cả các kiểu lễ cưới trong các giai đoạn như giai đoạn trước 1945, giai đoạn 1945-1954, rồi 1975-1986, 1986-2000, 2000-2010... cho đến bây giờ là 2017.

Không cỗ bàn linh đình, cặp đôi dắt quan viên hai họ lên núi để tổ chức đám cưới - 2

Không cỗ bàn linh đình, cặp đôi dắt quan viên hai họ lên núi để tổ chức đám cưới - 3

Giai đoạn trước 1046 - Thời kì Pháp thuộc nửa phong kiến

Không cỗ bàn linh đình, cặp đôi dắt quan viên hai họ lên núi để tổ chức đám cưới - 4

Không cỗ bàn linh đình, cặp đôi dắt quan viên hai họ lên núi để tổ chức đám cưới - 5

Giai đoạn 1945 - 1954: Thời kì kháng chiến chống Pháp

Không cỗ bàn linh đình, cặp đôi dắt quan viên hai họ lên núi để tổ chức đám cưới - 6

Không cỗ bàn linh đình, cặp đôi dắt quan viên hai họ lên núi để tổ chức đám cưới - 7

Giai đoạn 1954 - 1975: Kháng chiến chống Mỹ

Không cỗ bàn linh đình, cặp đôi dắt quan viên hai họ lên núi để tổ chức đám cưới - 8

Không cỗ bàn linh đình, cặp đôi dắt quan viên hai họ lên núi để tổ chức đám cưới - 9

Không cỗ bàn linh đình, cặp đôi dắt quan viên hai họ lên núi để tổ chức đám cưới - 10

Những bức ảnh tái hiện đám cưới qua các thời kì lịch sử của đất nước

Bộ ảnh nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Người ta không chỉ ấn tượng bởi sự kì công, ý tưởng độc đáo của cặp đôi này mà còn thích thú khi thông qua những hình ảnh có thể phần nào hình dung được về quãng thời gian đã đi qua. Có thể nói bộ ảnh cưới của Quỳnh Anh và Thế Trưởng tốn rất nhiều công sức khi mà ở mỗi một thời kì lịch sử, cặp đôi này phải cố gắng lựa chọn trang phục, cách trang điểm sao cho đúng nhất.

Không tổ chức cỗ bàn linh đình, cặp đôi dẫn hai họ lên mỏm đá Mặt trời để dự đám cưới

Muốn cho ngày cưới của mình trở nên đặc biệt, không lẫn với bất cứ ai, Quỳnh Anh và Thế Trưởng tiếp tục gây bất ngờ cho mọi người khi tổ chức đám cưới ở một nơi… không giống ai.

Không cỗ bàn linh đình, cặp đôi dắt quan viên hai họ lên núi để tổ chức đám cưới - 11

Muốn cho ngày cưới của mình trở nên đặc biệt, không lẫn với bất cứ ai, Quỳnh Anh và Thế Trưởng tiếp tục gây bất ngờ cho mọi người khi tổ chức đám cưới ở một nơi… không giống ai.

Cũng tổ chức đám cưới ở bờ biển, nhưng không lựa chọn các địa điểm nổi tiếng, quen thuộc như Đà Nẵng, Nha Trang, Quỳnh Anh và Thế Trưởng lặn lội đến với mỏm đá Mặt Trời, tại biển Hải Hòa, Tĩnh Gia, Thanh Hóa – một nơi lãng mạn và hoang sơ, chưa khai thác du lịch nhiều.

Không cỗ bàn linh đình, cặp đôi dắt quan viên hai họ lên núi để tổ chức đám cưới - 12

Đám cưới được tổ chức tại mỏm đá Mặt Trời, tại biển Hải Hòa, Tĩnh Gia, Thanh Hóa – một nơi lãng mạn và hoang sơ, chưa khai thác du lịch nhiều.

Không cỗ bàn linh đình, cặp đôi dắt quan viên hai họ lên núi để tổ chức đám cưới - 13

Khách mời tham dự đám cưới với số lượng không nhiều

Không cỗ bàn linh đình, cặp đôi dắt quan viên hai họ lên núi để tổ chức đám cưới - 14

Không cỗ bàn linh đình, cặp đôi dắt quan viên hai họ lên núi để tổ chức đám cưới - 15

Cặp đôi trao lời thề hẹn ước trên bờ biển lãng mạn

Không cỗ bàn linh đình, cặp đôi dắt quan viên hai họ lên núi để tổ chức đám cưới - 16

Không cỗ bàn linh đình, cặp đôi dắt quan viên hai họ lên núi để tổ chức đám cưới - 17

Không gian tiệc cưới về đêm, trên biển

Không cỗ bàn linh đình, cặp đôi dắt quan viên hai họ lên núi để tổ chức đám cưới - 18

Không cỗ bàn linh đình, cặp đôi dắt quan viên hai họ lên núi để tổ chức đám cưới - 19

Không cỗ bàn cầu kì, thiên nhiên làm nền cho tình yêu đôi lứa, các nghi lễ đám cưới khác biệt như thả đèn trời… tất cả đã làm cho đám cưới của Quỳnh Anh và Thế Trưởng đặc biệt hơn bao giờ hết.

Trong không gian đẹp say đắm lòng người này, đám cưới của cặp đôi đã diễn ra dưới sự chứng kiến của 60 khách mời. Không cỗ bàn cầu kì, thiên nhiên làm nền cho tình yêu đôi lứa, các nghi lễ đám cưới khác biệt như thả đèn trời… tất cả đã làm cho đám cưới của Quỳnh Anh và Thế Trưởng đặc biệt hơn bao giờ hết.

Lam Giang (Nguồn ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cặp đôi ấn tượng