Kế hoạch cho ngày cuối năm hạnh phúc bên gia đình

Ngày 06/02/2016 07:43 AM (GMT+7)

Cả năm vợ chồng con cái đã bận rộn, nhân ngày cuối năm, hãy chung tay vào bếp chuẩn bị một bữa cơm thật ấm cúng dành cho một nửa yêu thương.

Năm hết Tết đến, những ngày cuối năm là quãng thời gian bận rộn với các cặp vợ chồng. Mua sắm thực phẩm, chuẩn bị quà cáp cho gia đình nội ngoại, trưng bày nhà cửa, chăm sóc con cái hay nấu cỗ thắp hương… Từng ấy việc ngốn hết thời gian và năng lượng khiến các chị em mệt nhoài. Trong hoàn cảnh ấy, các bà vợ chắc khó có thể còn hứng thú mà nghĩ đến việc quan tâm và tăng cường tình cảm với người bạn đời.

Thực ra ngày tất niên có thể dễ dàng và lãng mạn với hai vợ chồng hơn bạn nghĩ. Chị em hãy thử áp dụng các gợi ý sau đây cho ngày giáp Tết Bính Thân năm nay xem sao nhé.

Lên kế hoạch từ trước: Thay vì tranh thủ thời gian rảnh rỗi, tiện gì làm nấy để chuẩn bị đón Tết như mọi năm, các chị em hãy cố gắng lên kế hoạch từ trước khi nghỉ Tết khoảng một tuần lễ: ngày bao nhiêu mua sắm thực phẩm, ngày nào tặng quà nội ngoại, khi nào dọn dẹp và lúc nào có thể cùng nghỉ ngơi với gia đình… Lập danh sách chi tiết và nghiêm túc thực hiện theo chúng. Điều này sẽ giúp các bà nội trợ tránh khỏi tình trạng quá tải hoặc nhớ nhớ quên quên không rõ mình đã bỏ lỡ đi việc gì cần thiết.

Hãy thức dậy thật sớm: Cho dù bạn khá mệt mỏi và chỉ muốn ngủ nướng thêm một chút, nếu bạn đã có ý định sẽ đi mua sắm trong ngày 30 Tết, cố gắng dậy đúng giờ và tranh thủ thời gian buổi sáng để lựa chọn. Việc này không những giúp chị em dễ dàng mua được thực phẩm tươi ngon hơn mà còn giúp ta tiết kiệm được thời gian để thực hiện những việc khác. Hoàn thành càng sớm thì càng có cơ hội nghỉ ngơi sớm phải không các nàng?

Kế hoạch cho ngày cuối năm hạnh phúc bên gia đình - 1

Thực ra ngày tất niên có thể dễ dàng và lãng mạn với hai vợ chồng hơn bạn nghĩ. (Ảnh minh họa)

Nhờ sự giúp đỡ của chồng: Hãy nhẹ nhàng đề nghị đối tác chia sẻ việc nhà cùng bạn. Chàng có thể lau nhà trong khi bạn dọn dẹp nhà bếp, hoặc giúp bạn nhặt rau trong khi bạn chuẩn bị cơm cúng Tất niên. Phân chia việc cần làm với ông xã vừa giúp bạn bớt mệt mỏi, vừa tăng cường sự gần gũi mà còn khiến chàng tự hào vì mình là người đàn ông của gia đình. Thứ bạn cần chỉ là khéo léo nhờ vả một chút.

Trang hoàng nhà cửa gọn gàng và sạch sẽ: Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Một ngôi nhà gọn gàng, sạch sẽ luôn mang lại cảm giác ấm áp cho người xung quanh đồng thời thể hiện sự chu toàn, tháo vát của người phụ nữ. Lau dọn nhà bếp, đánh sạch những vết bẩn lâu ngày trên tường, sắp xếp lại đồ đạc hoặc nếu có điều kiện hơn hãy mua những chậu hoa tươi trưng bày trong căn nhà của bạn. Những điều này sẽ khiến không gian sống thêm tươi mới cũng như khoác cho tổ ấm một lớp áo tinh tươm để chia tay năm cũ.

Nấu một bữa ăn thật ngon cho gia đình: Tình yêu của người đàn ông bắt nguồn từ cái dạ dày, định lí này không bao giờ thay đổi. Một bữa cơm ngon sẽ níu chân họ về với gia đình hữu hiệu hơn bất kì lời mời gọi nào khác. Cả năm vợ chồng con cái đã bận rộn, nhân ngày cuối năm, hãy chung tay vào bếp chuẩn bị một bữa cơm thật ấm cúng dành cho một nửa yêu thương. Không cần phải là cao lương mĩ vị, đôi khi đơn giản chỉ là một bát canh nóng hổi, một hai món vẫn ăn thường ngày, nhưng cả gia đình quây quần trong gian bếp, đó mới là điều tuyệt vời nhất.

Kế hoạch cho ngày cuối năm hạnh phúc bên gia đình - 2

Hãy nhẹ nhàng đề nghị đối tác chia sẻ việc nhà cùng bạn. Chàng có thể lau nhà trong khi bạn dọn dẹp nhà bếp, hoặc giúp bạn nhặt rau trong khi bạn chuẩn bị cơm cúng Tất niên. (Ảnh minh họa)

Cùng nhau xem một chương trình truyền hình: Cố gắng hoàn thành những việc cần làm từ sớm, sắp xếp đồ cúng, dọn dẹp nhà cửa và ăn tối xong xuôi, sau đó cả gia đình bạn có thể cùng nhau ngồi lại phòng khách và đón xem Gặp nhau cuối năm hoặc một chương trình hài kịch. Bỏ qua những ưu phiền mệt mỏi của năm cũ, đây là phút giây thư giãn cho bản thân và dành trọn vẹn với gia đình thân thuộc. Tâm sự với chồng và các con về những điều đã làm được, chưa làm được của năm qua và những điều mong mỏi trong năm mới. Tết không chỉ là một kì nghỉ lễ, nó còn là một dịp để thấu hiểu và sẻ chia những yêu thương tới gia đình.

Phút giây lãng mạn cùng bạn đời: Đừng nghĩ rằng sống bên nhau lâu dài thì đã đủ để hiểu rõ tình cảm của nhau. Bày tỏ yêu thương với đối phương luôn là một nhu cầu cần thiết trong cuộc sống. Một cái nắm tay thật chặt lúc ngồi xem TV ở phòng khách, một lời cảm ơn nhẹ nhàng vì chồng đã chung tay dọn dẹp nhà cửa hôm nay hay câu nói “Vợ yêu chồng” là một ý tưởng không tồi cho tối 30 sắp tới. Đừng ngại ngùng. Nếu bạn không bày tỏ thì sao họ có thể biết mình được yêu thương. Cho đi để rồi nhận lại, bạn sẽ khép lại một năm đã qua trong ngọt ngào và chào Bính Thân trong hạnh phúc.

Navy (Theo Herbeauty)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan