Khi chuyện yêu không còn nồng nàn, mùi hương cơ thể sẽ giúp bạn thăng hoa trở lại

Ngày 26/06/2019 08:00 AM (GMT+7)

Cuộc sống hôn nhân của tôi từng có quãng thời gian dài ở với nhau chỉ vì trách nhiệm chứ không hạnh phúc. Cho đến khi tôi nhận ra phụ nữ đâu chỉ cần làm trọn vẹn thiên chức của một người vợ, mà còn phải biết làm “người tình” của chồng để gìn giữ, nuôi dưỡng tình cảm và tận hưởng cuộc sống hôn nhân

Vợ chồng tôi từng sống với nhau chỉ vì trách nhiệm

Sống với nhau được mười mấy năm, vợ chồng có với nhau được 2 đứa con, cuộc sống khá bình yên, nhưng trước mọi vấn đề chúng tôi luôn chọn cách im lặng, không chia sẻ nhiều. Do cả hai chẳng hiểu nhau, nói vài câu thấy không hợp nên càng ít nói chuyện, thậm chí cả ngày nói không quá vài câu. Ban đầu tôi thấy vậy cũng ổn, việc của ai người đấy lo, đỡ mất công giận hờn, nhưng không ngờ kéo dài cuộc sống như vậy khiến cả hai quá mệt mỏi.

Tôi và anh gặp rồi yêu nhau khi cả hai làm cùng một công ty. Ngày đó, chúng tôi thấy tâm đầu ý hợp lắm, có chuyện gì cũng kể cho nhau nghe và cùng đi du lịch rất nhiều nơi. Tuy nhiên, sau khi cưới hai vợ chồng mỗi người làm một chỗ. Chồng tôi tính cách cũng thay đổi hẳn, ra ngoài thì ngoại giao giỏi, nhưng khi về nhà chân mày lúc nào cũng cau lại, mặt lộ vẻ khó chịu, không nói chuyện và hiếm khi trả lời dù tôi đã cố ý hỏi để gợi chuyện. Càng sống với nhau lâu tôi càng nhận ra rằng cả hai bất đồng do không cùng sở thích, mối quan tâm và khác tính cách. Chuyện duy nhất có thể nói chắc là về con cái hoặc vài chuyện gia đình cần sự có mặt của nhau.

Khi chuyện yêu không còn nồng nàn, mùi hương cơ thể sẽ giúp bạn thăng hoa trở lại - 1

Chưa kể đến mỗi tháng vợ chồng “giao ban” vài lần chỉ đơn thuần là trách nhiệm phải hoàn thành chứ không tìm thấy cảm xúc và sự thăng hoa. Sự xa cách trong chuyện “chăn gối” lâu ngày dẫn đến tình cảm vợ chồng tôi rạn nứt ngoài đời thật. Cứ như vậy, hai vợ chồng không còn thấy ở nhau niềm vui và sự mới mẻ. Chồng đi công tác cả tuần cũng chưa bao giờ được cuộc điện thoại hỏi thăm vợ con, cuộc sống chung vô cùng nhạt nhẽo. Cũng đã nhiều lần tôi chủ động cải thiện bằng cách lên kế hoạch cho cả gia đình đi du lịch, hay hỏi han nhiều hơn nhưng anh vẫn rất thơ ơ, tỏ ra không quan tâm đến những gì tôi nói.

Tôi nghĩ rằng, có lẽ tình yêu hai vợ chồng dành cho nhau đã hết từ lâu rồi, cái ràng buộc chắc chỉ còn trách nhiệm chung với con cái để giữ gia đình. Nghĩ tới những tháng ngày tới mà cứ sống nhạt nhẽo, cô đơn trong chính căn nhà của mình tôi thấy ngột ngạt, bế tắc, mà chưa biết phải làm sao?

Hòa hợp nhờ tìm lại được cảm xúc trong “chuyện ấy”

Sau khi chia sẻ câu chuyện của mình lên một số diễn đàn, tôi nhận được rất nhiều lời khuyên. Có người bảo vợ chồng tôi nên giải thoát cho nhau để cuộc sống dễ thở hơn, nhưng có lẽ đó chỉ là tình huống xấu nhất. Tôi muốn thay đổi chính bản thân mình và hàn gắn lại cuộc hôn nhân chứ không phải giải quyết theo hướng tiêu cực. Và tôi đã được gỡ rối “tơ lòng” sau khi nhận được lời khuyên từ một cặp vợ chồng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự như gia đình tôi và giờ họ đang sống rất hạnh phúc. Đó là vợ chồng có thể khác nhau về nhiều mặt như tuổi tác, công việc, sở thích nhưng cần tìm được có hài hòa của các yếu tố bao gồm tâm lý, tác phong sinh hoạt, tinh thần và đặc biệt là “chuyện chăn gối”.

Đa số đều cho rằng, trong hôn nhân cần phải hợp nhau cả trong “chuyện ấy”. Chỉ cần vợ chồng nào đạt được sự “viên mãn” khoản đấy thì lúc nào cũng thấy yêu nhau hơn, cảm xúc thăng hoa hơn. Còn nếu hai người không hợp nhau, đến mức niềm sung sướng của người này lại là sự “chịu trận” của người kia, hoặc người này luôn hừng hực còn người kia nguội lạnh thì cuộc hôn nhân chẳng mấy mà tan vỡ.

Chuyện chăn gối sẽ hấp dẫn nếu hai người khám phá được ở nhau những điều mới lạ. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn cứ giữ những mong muốn của mình trong lòng để chờ đối phương “khám phá”. Lúc này, mỗi cặp vợ chồng cần tìm lại cảm xúc của một đôi “tình nhân” hồi đang yêu như thi thoảng trốn con đi chơi riêng, chuẩn bị bộ đồ ngủ sexy, mái tóc mềm mượt…

Và đừng quên sử dụng sản phẩm dung dịch vệ sinh trước và sau khi quan hệ với các thành phần Lactoserum, Vitamin E và Collagen, Trà xanh, Cúc La Mã, chiết xuất hương hoa hồng… để làm vùng kín hồng hào, mềm mại và hương thơm thanh khiết làm kích thích xúc giác của đối phương, giúp chị em trở nên quyến rũ, tự tin và thăng hoa hơn trong “chuyện ấy”. Việc chăm sóc không chỉ giúp “cô bé” đẹp hơn sau vài lần sinh nở, mà còn đem lại cho chị em trải nghiệm trọn vẹn hạnh phúc, giữ gìn tổ ấm. Đó chính là thông điệp gửi tới người bạn đời của mình rằng tôi rất yêu bản thân và cũng rất yêu anh!

Emhappy – Sản phẩm tiên phong giúp tìm lại cảm xúc thăng hoa như thuở ban đầu

Hơn cả dung dịch vệ sinh phụ nữ - Emhappy, sản phẩm giúp phụ nữ tìm lại cảm xúc thăng hoa như thuở ban đầu. Dung dịch vệ sinh phụ nữ Emhappy với các thành phần như: Lactoserum, Vitamin E và Collagen, Trà xanh, Cúc La Mã, chiết xuất hương hoa hồng hoặc hương hoa quỳnh, giúp tạo nên độ ẩm tự nhiên, căng mịn niêm mạc vùng kín, cùng hương thơm thanh khiết quyến rũ. Emhappy mang đến sự nồng nàn, quyến rũ cho phụ nữ, giúp vợ chồng thăng hoa cảm xúc như thuở còn là người tình của nhau. 

Khi chuyện yêu không còn nồng nàn, mùi hương cơ thể sẽ giúp bạn thăng hoa trở lại - 2

Mọi thông tin chi tiết về Dung dịch vệ sinh phụ nữ Emhappy xin vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Nam Dược

Địa chỉ: Lô A7/D21, khu ĐTM Cầu Giấy, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Hotline: 1900 63 64 68

Fanpage: https://www.facebook.com/camxucluadoi/

Website: emhappy.vn


 

Nguồn: [Tên nguồn].