Những điều vợ chồng cần phải làm trước khi có con

Ngày 09/05/2016 11:46 AM (GMT+7)

Dù không muốn nhưng cũng phải thừa nhận rằng sau khi em bé ra đời, cả tâm trí, thể lực và thời gian của bạn dành cho chuyện ấy sẽ không hoàn hảo nữa.

Có con là một niềm hạnh phúc với tất cả các cặp vợ chồng. Bên cạnh niềm vui, phải thừa nhận rằng khi một đứa trẻ chào đời sẽ khiến cho cuộc sống của bạn phải thay đổi và  mọi thứ không thể như khi hai bạn còn son rỗi. Với một số người, thậm chí sau khi có con cuộc sống trở nên áp lực và nặng nề bởi những trách nhiệm và công việc nhiều hươn.

Vì thế, trước khi thiên thần nhỏ xuất hiện, dưới đây là những điều mà các cặp vợ chồng son nên làm cùng nhau để tăng cường sự kết nối và tình yêu:

Đi xem phim

Điều này nghe có vẻ khá nhàm chán nhưng rồi sẽ tới lúc nó trở thành nỗi khát khao khi bạn có thai hoặc sinh con. Bạn không thể nào ngồi một chỗ xem phim kéo dài tới 2 tiếng một cách bình thường bởi việc bận rộn chăm con.

Vì vậy, khi vợ chồng còn chưa sinh con, hãy cùng nhau đi xem phim, tận hưởng những bộ phim một cách thú vị và trọn vẹn cùng nhau.

Những điều vợ chồng cần phải làm trước khi có con - 1

Bên cạnh niềm vui, phải thừa nhận rằng khi một đứa trẻ chào đời sẽ khiến cho cuộc sống của bạn phải thay đổi và  mọi thứ không thể như khi hai bạn còn son rỗi. (Ảnh minh họa)

Tranh thủ… ngủ cùng nhau

Giấc ngủ là điều hàng ngày vẫn diễn ra nhưng khi bạn có con, nó sẽ trở nên khó khăn hơn gấp bội. Nếu bạn đang mang thai, bạn mệt mỏi và uể oải, bạn đau và nặng nề còn chồng cũng phải… gượng nhẹ bên cạnh vợ. Khi bạn đã sinh con, hàng đêm có thể vợ chồng bạn sẽ bị đánh thức dậy bởi việc con khóc, con đói…

Do đó, khi còn chưa làm cha mẹ, vợ chồng đừng lãng phí thời gian vùi đầu vào các trò chơi điện tử, lướt mạng mà thay vào đó là nằm xuống giường và thiếp vào giấc ngủ cùng nhau. Tranh thủ tận hưởng điều này trước khi nó trở thành một thứ xa xỉ với bạn.

Đi ra ngoài hàng ăn tối

Bên cạnh những bữa ăn tối ấm áp tại gia đình, việc ra ngoài thưởng thức món ăn tại một nhà hàng nào đó cũng là điều các cặp vợ chồng nên làm.

Bạn có thể không biết rằng, sau này, khi bạn mang thai, những món đồ ăn đôi khi làm bạn “phát hãi” vì buồn nôn. Và quan trọng hơn cả là, sau khi có con, kinh tế gia đình sẽ bị thắt chặt chi tiêu hơn dể dành cho em bé, việc đi ăn hàng trở thành một điều tốn kém không cần thiết.

Những điều vợ chồng cần phải làm trước khi có con - 2

Khi còn chưa làm cha mẹ, vợ chồng đừng lãng phí thời gian vùi đầu vào các trò chơi điện tử, lướt mạng mà thay vào đó là nằm xuống giường và thiếp vào giấc ngủ cùng nhau. (Ảnh minh họa)

Gặp gỡ bạn bè thân

Không chỉ có thời gian dành cho bạn đời, khi chưa có con, vợ chồng nên tranh thủ đi chơi cùng bạn bè thân của mình để có thêm sự thư thái và thoải mái.  Điều này chắc chắn sẽ không bao giờ diễn ra khi bạn có con nhỏ.

Đến một buổi hòa nhạc hoặc lễ hội

Tương tự như các hoạt động khác, sau khi bạn có con nhỏ, những thú vui này sẽ bị phá hoại bởi hầu hết thời gian dành cho con. Cùng nhau đi thưởng thức một buổi hòa nhạc, xem kịch hay tới một lễ hội để chụp hình là điều nên thử.

Ăn mặc đẹp

Tất nhiên rồi, khi còn là vợ chồng son, sự chinh phục và quyến rũ nhau là điều vô cùng cần thiết. Bạn chưa vướng bận con cái, hãy mặc đẹp và gợi cảm, hãy đi những đôi giày cao gót và quyến rũ. Thời gian, nhan sắc và tâm trí cho phép bạn làm điều này khi chưa có con nhỏ.

Những ngày cuối tuần lười biếng

Khi còn là vợ chồng son, bạn có thể cùng chồng cho phép bản thân mình lười biếng. Hai vợ chồng có thể ôm nhau ngủ, thức dậy, ăn sáng trên giường, nằm ườn xem tivi và chơi “đánh trận giả” trong ngôi nhà của mình. Những hoạt động đáng yêu này sẽ cho bạn cảm giác tuyệt vời, hạnh phúc đến từ những điều bình dị.

Thực hiện những điều mình thích

Nếu bạn có những dự định cho sở thích hoặc đam mê của mình, khi chưa có con là lúc bạn cần thực hiện nó. Ví dụ, chồng bạn muốn học lái xe ô tô, bạn muốn tham gia một khóa học bơi, học khiêu vũ… Khi bạn chưa có thai là thời điểm hoàn hảo nhất để thực hiện những dự định này. Sẽ tuyệt vời hơn khi hai vợ chồng tham gia cùng nhau. Hãy nhớ rằng khi bạn có con, sự bận rộn với con nhỏ sẽ khiến bạn mệt nhoài và không có thời gian cũng như sức lực để học những điều mà bạn muốn.

Những điều vợ chồng cần phải làm trước khi có con - 3

Vợ chồng nên dành thời gian đi du lịch, tái diễn những tuần trăng mật ngọt ngào cùng nhau khi chưa có con (Ảnh minh họa)

Những chuyến đi chơi xa hoặc “trăng mật”

Vợ chồng nên dành thời gian đi du lịch, tái diễn những tuần trăng mật ngọt ngào cùng nhau. Điều này có thể làm ngay cả khi vợ đã mang bầu. Sau này, khi em bé ra đời, để đi chơi vài ngày ở một địa điểm lạ, hoang vu, dịch vụ không tốt là điều rất khó xảy ra.

Tăng cường sự thân mật thể xác

Còn gì tuyệt vời hơn khi đôi vợ chồng son luôn dành thời gian chăm chút cho “chuyện ấy”. Dù không muốn nhưng cũng phải thừa nhận rằng sau khi em bé ra đời, cả tâm trí, thể lực và thời gian của bạn dành cho chuyện ấy sẽ không hoàn hảo nữa. Bởi vậy khi chưa sinh con là lúc tốt nhất để vợ chồng tận hưởng đời sống tình dục cùng nhau.

Sam Sam (Theo Family)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan