Bà mối Cát Tường gặp “nạn” làm đẹp, chị em không cẩn thận cũng dễ mắc phải

Tóc Vàng - Ngày 04/04/2022 16:00 PM (GMT+7)

Không chỉ Cát Tường mà nhiều nghệ sĩ hay chị em khác cũng từng gặp trường hợp tương tự với món đồ làm đẹp dung nhan này.

Cát Tường là một trong những nghệ sĩ kì cựu nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả. Cô cùng với Quyền Linh là cặp MC nổi tiếng với danh hiệu ông mai bà mối cho nhiều cặp đôi trên sóng Bạn Muốn Hẹn Hò?. Với tính cách hài hước cùng dung nhan phúc hậu, Cát Tường luôn tạo được dấu ấn riêng.

Bà mối Cát Tường gặp “nạn” làm đẹp, chị em không cẩn thận cũng dễ mắc phải - 1
Cát Tường luôn tràn đầy năng lượng và thường chỉn chu từ trang phục tới concept make up, làm tóc.

Cát Tường luôn tràn đầy năng lượng và thường chỉn chu từ trang phục tới concept make up, làm tóc.

Năm nay cô đã bước sang tuổi 44 và vẫn miệt mài đem đến tiếng cười cho người hâm mộ thông qua công việc dẫn chương trình. Mới đây, trên trang cá nhân của cô bất ngờ cập nhật hình ảnh chụp cận đôi mắt sưng vù khiến nhiều người lo lắng.

Bà mối đăng tải hình ảnh kèm dòng chú thích: Đôi mắt biết nói nè, em ngủ đâ, chào cả nhà buổi sáng đầu tuần.

Bà mối đăng tải hình ảnh kèm dòng chú thích: "Đôi mắt biết nói nè, em ngủ đâ, chào cả nhà buổi sáng đầu tuần".

Nhìn vào hình ảnh có thể thấy mí mắt của cô đang sưng vù lên khiến mí mắt trở nên bụp và tấy đỏ. Sau khi xem hình ảnh, có lẽ nhiều người đã kịp đoán ra, quý cô bị dị ứng. Cụ thể, bên dưới bài đăng, bà mối Cát Tường cho rằng mình bị dị ứng keo dán mi. Cô phải thực hiện việc quay thâu đêm suốt sáng, cộng thêm việc khi dẫn đã có chút cảm xúc mà quý cô đã khóc lại càng làm cho tình trạng da mắt trở nên nghiêm trọng.

Hàng loạt tài khoản có tick xanh là đồng nghiệp của cô liền vào mách mẹo chữa cho Cát Tường là hãy đổi sang keo dán mi giả khác hoặc sử dụng loại keo của riêng mình, không dùng chung với ai khác.

Hàng loạt tài khoản có tick xanh là đồng nghiệp của cô liền vào mách mẹo chữa cho Cát Tường là hãy đổi sang keo dán mi giả khác hoặc sử dụng loại keo của riêng mình, không dùng chung với ai khác.

Cát Tường trong buổi quay tối trước đó vẫn rạng rỡ với layout make up với son đỏ quyến rũ. Cô mix amp; match tuyệt đối với chiếc đầm ánh kim gợi cảm.

Cát Tường trong buổi quay tối trước đó vẫn rạng rỡ với layout make up với son đỏ quyến rũ. Cô mix & match tuyệt đối với chiếc đầm ánh kim gợi cảm.

Tuy nhiên, cho đến khi buổi quay chụp diễn ra tới gần sáng, đôi mắt của nàng MC đã có dấu hiệu mệt mỏi và bắt đầu kích ứng, dị ứng.

Tuy nhiên, cho đến khi buổi quay chụp diễn ra tới gần sáng, đôi mắt của nàng MC đã có dấu hiệu mệt mỏi và bắt đầu kích ứng, dị ứng.

Chưa kịp để cho đôi mắt nghỉ ngơi, bà mối đã liền phải make up tiếp cho lịch quay ngay ngày sau đó khiến không ít người hâm mộ lo lắng.

Chưa kịp để cho đôi mắt nghỉ ngơi, bà mối đã liền phải make up tiếp cho lịch quay ngay ngày sau đó khiến không ít người hâm mộ lo lắng.

Thực tế, câu chuyện bị dị ứng keo dán mi đã là vấn đề quen mặt của nhiều chị em. Kể cả đã quen make up hay make up lâu năm nhưng khi đổi loại keo dán không phù hợp với làn da, tình trạng dị ứng là điều dễ hiểu. Ngày nay, trên thị trường đã có loại dán mi chuyên dụng dành cho da nhạy cảm, tuy nhiên, với giá thành hơi đắt một chút.

Xu thế make up ngày nay đã tối giản hay lược bỏ công đoạn dán lông mi giả. Dẫu vậy, với nhiều nghệ sĩ không có lông mi hay ở tuổi trung niên, lông mi bị rụng thì vẫn phải cần tới món đồ làm đẹp này. Bên cạnh tình trạng sử dụng keo dán mi để lâu ngày, quá hạn sử dụng hay không hợp da, chị em vẫn có thể bị dị ứng nếu không lưu ý những điều sau.

Mỗi đôi mắt có độ dài ngắn khác nhau và bạn chớ tham lam mà dán cả hàng mi nguyên bản lên mắt. Trước khi dán lên, hãy strongemướm mi giả lên mắt để đo vừa đúng với phần lông mi mọc và cắt bớt 2 đầu mi/em/strong. Thông thường càng ngắn lại càng dễ dán.

Mỗi đôi mắt có độ dài ngắn khác nhau và bạn chớ tham lam mà dán cả hàng mi nguyên bản lên mắt. Trước khi dán lên, hãy ướm mi giả lên mắt để đo vừa đúng với phần lông mi mọc và cắt bớt 2 đầu mi. Thông thường càng ngắn lại càng dễ dán.

Thêm vào đó, bạn nên strongcắt bớt phần gân mi/strong, khi dán sẽ đem đến độ tự nhiên cho mắt và cho hàng mi nhẹ nhàng, không cứng gây ngứa.

Thêm vào đó, bạn nên cắt bớt phần gân mi, khi dán sẽ đem đến độ tự nhiên cho mắt và cho hàng mi nhẹ nhàng, không cứng gây ngứa.

Nếu bạn không cắt bớt phần đầu mi, rất có thể sẽ bị dư phần đầu mi như Cát Tường. Phần mi này sẽ khó bám vào da, khi mắt chớp sẽ cọ và chọc vào da gây ngứa, đỏ rát.

Nếu bạn không cắt bớt phần đầu mi, rất có thể sẽ bị dư phần đầu mi như Cát Tường. Phần mi này sẽ khó bám vào da, khi mắt chớp sẽ cọ và chọc vào da gây ngứa, đỏ rát.

Bôi keo dán mi lên đường viền bên ngoài của mi giả bằng que phết keo hoặc cọ nhỏ. strongChờ keo khô trước khi gắn mi giả lên mắt./strong

Bôi keo dán mi lên đường viền bên ngoài của mi giả bằng que phết keo hoặc cọ nhỏ. Chờ keo khô trước khi gắn mi giả lên mắt.

strongĐặt mi giả từ trên xuống, không phải từ phía trước/strong. Như vậy, đảm bảo bạn có thể gắn mi giả sát vào hàng mi thật.

Đặt mi giả từ trên xuống, không phải từ phía trước. Như vậy, đảm bảo bạn có thể gắn mi giả sát vào hàng mi thật.

BTV Ngọc Trinh tự nhận không dám nhìn lại mình trên tivi
Ít ai biết rằng, biên tập viên (BTV) Ngọc Trinh đã ở tuổi U40 bởi cô vẫn sở hữu nhan sắc trẻ trung, lão hóa ngược.

Soi lớp trang điểm của sao

Theo Tóc Vàng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nghệ sĩ Cát Tường