Đau đầu không biết mặc gì mỗi ngày, chị em Việt thử "công thức 333" được nhiều tỷ tỷ Trung Quốc truyền tai nhau

Thái Nhật - Ngày 24/02/2024 14:30 PM (GMT+7)

Là con gái, hẳn chị em đều đã và đang trải qua nỗi lo “không có gì để mặc" dù áo quần trong tủ luôn ngày một đầy lên. Tham khảo ngay “Công thức mặc đồ 333” đang được rất nhiều tỷ tỷ Trung Quốc áp dụng dưới đây nhằm phát huy tối đa tiềm năng của tủ đồ mà không cần phải tốn quá nhiều tiền nhé!

“Công thức mặc đồ 333” là công thức phối đồ được tạo ra bởi Rachel Spencer - một beauty blogger nổi tiếng đến từ Trung Quốc. Cô cho biết, chỉ cần áp dụng công thức này, chị em có thể tự tin ra đường trong ít nhất là 27 ngày chỉ với 3 chiếc áo, 3 chiếc quần và 3 đôi giày. Công thức này không chỉ giúp chị em giải quyết vấn đề mặc đẹp mà còn hạn chế sự “đau ví" khi phải liên tục sắm thêm quá nhiều món nhưng hiệu quả phối đồ lại không được bao nhiêu. 

Công thức mặc đồ 333 hoàn toàn có thể áp dụng luôn cho những buổi hò hẹn cà phê với bạn bè thay vì chỉ đi làm của chị em.

"Công thức mặc đồ 333" hoàn toàn có thể áp dụng luôn cho những buổi hò hẹn cà phê với bạn bè thay vì chỉ đi làm của chị em.

1. Chọn màu cơ bản

Với số lượng 3 cái cho mỗi món đồ, “công thức mặc đồ 333” yêu cầu chị em chỉ nên chọn những mẫu áo quần có màu sắc cơ bản và dễ phối. Những gam màu “quốc dân" như đen, trắng, xám và be chính là những sự lựa chọn về màu sắc hoàn hảo nhất mà chị em nên tham khảo.

Bên cạnh màu sắc, Rachel Spencer khuyên chị em cũng lựa trang phục dựa theo những chất liệu dễ mang như denim, canvas, lanh,... để gia tăng sự đa dạng trong phối đồ.

Bên cạnh màu sắc, Rachel Spencer khuyên chị em cũng lựa trang phục dựa theo những chất liệu dễ mang như denim, canvas, lanh,... để gia tăng sự đa dạng trong phối đồ.

2. Chọn đồ đơn giản và phù hợp

“Đơn giản” và “phù hợp” là hai tính từ chuẩn xác nhất để miêu tả “công thức mặc đồ 333”. Với hai tính từ này, hãy lựa chọn những outfits đơn giản và dễ áp dụng cho nhiều hoàn cảnh nhất thay vì chỉ đóng khung cho những dịp cụ thể như trước đó. 

Ở đây, Rachel Spencer đã phối áo thun trắng cùng áo len dệt kim dày với chân váy chữ A và đôi giày búp bê cao gót đen. Theo cô, đây là một trong những sự phối hợp đơn giản và dễ áp dụng cho nhiều hoàn cảnh nhất, bất kể chị em đang có nhu cầu đi chơi, đi học hay đi làm.

Ở đây, Rachel Spencer đã phối áo thun trắng cùng áo len dệt kim dày với chân váy chữ A và đôi giày búp bê cao gót đen. Theo cô, đây là một trong những sự phối hợp đơn giản và dễ áp dụng cho nhiều hoàn cảnh nhất, bất kể chị em đang có nhu cầu đi chơi, đi học hay đi làm.

3. Phối cùng nhiều phụ kiện

Những món phụ kiện nhỏ nhắn như dây chuyền, thắt lưng, mũ, kính,... tưởng chừng chỉ có tác dụng “tô điểm" cho tổng thể bộ trang phục thực chất lại có khả năng biến hoá và thay đổi phong cách đỉnh cao.

Chỉ với một chiếc áo sơ mi màu xám form rộng, Rachel Spencer hoàn toàn có thể trông rất cá tính khi phối với tất đen, giày loafer, mắt kính đen và túi xách ngắn, hoặc trông rất sành điệu khi thắt thêm thắt lưng, bỏ quần tất và thay thế bằng boots cao, hoặc trông rất năng động và cá tính khi bỏ áo vào váy chữ A và đội thêm mũ.

Chỉ với một chiếc áo sơ mi màu xám form rộng, Rachel Spencer hoàn toàn có thể trông rất cá tính khi phối với tất đen, giày loafer, mắt kính đen và túi xách ngắn, hoặc trông rất sành điệu khi thắt thêm thắt lưng, bỏ quần tất và thay thế bằng boots cao, hoặc trông rất năng động và cá tính khi bỏ áo vào váy chữ A và đội thêm mũ. 

Trên đây là “công thức mặc đồ 333” đang được rất nhiều tỷ tỷ Trung Quốc áp dụng nhằm giải quyết nỗi lo “không có gì để mặc, cần phải mua quần áo mới” của chị em. Còn chần chừ gì mà không áp dụng ngay để có cho mình một vẻ ngoài thật xinh đẹp và thanh lịch nào!

Theo Thái Nhật
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phối đồ cùng Eva