Đi đón con mà ăn diện như lên thảm đỏ, các bà mẹ sành điệu nhận về đủ ý kiến khen chê

Bạc Hà - Ngày 20/08/2022 16:00 PM (GMT+7)

Việc phụ huynh ăn mặc xuề xòe, thiếu chỉn chu đi đón con từ lâu đã bị nhiều người chỉ trích. Thế nhưng giờ đây việc một người mẹ diện đồ lồng lộn đến trường đưa con về sau giờ học cũng khiến người ta phải xôn xao.

Gần đây, hình ảnh bà mẹ diện đồ sang chảnh, quý phái đi đón con đã gây được sự chú ý của cư dân mạng. Người phụ nữ này cũng không ngần ngại chia sẻ lý do vì sao mình lại ăn mặc đẹp như vậy. Được biết trước đây khi đi đón con, chị cũng ăn mặc bình thường. Nhưng sau khi thấy mẹ của một bạn trong lớp của con có style bắt mắt và tươi tắn thì chị cũng có mong muốn được như thế và hy vọng con mình sẽ được hãnh diện với bạn cùng lớp. Kể từ đó, chị bắt đầu mặc váy đầm, khi thì chọn thiết kế hở vai, lúc lại váy đỏ rực rỡ, trẻ trung. 

Tuy nhiên, câu chuyện về người mẹ diện những outfit lồng lộn đi đón con lại nhận về nhiều suy nghĩ trái chiều. Có người cho rằng ăn mặc như thế nào là quyền của mỗi cá nhân và người mẹ mặc đẹp như vậy thì càng khiến con tự hào và cảm thấy tự tin hơn. Thế nhưng có những ý kiến chỉ trích việc người mẹ ăn diện như vậy là quá lố, sẽ khiến những gia đình không có điều kiện cảm thấy tự ti và tủi thân. Họ còn cho rằng bà mẹ diện đầm có thiết kế gợi cảm quá mức, ảnh hưởng trực tiếp đến trẻ con. 

Người mẹ trong câu chuyện thường xuyên diện đồ nổi bật đến trường đón con.

Người mẹ trong câu chuyện thường xuyên diện đồ nổi bật đến trường đón con.

Có người cho rằng bà mẹ ăn mặc sang trọng, đẹp mắt.

Có người cho rằng bà mẹ ăn mặc sang trọng, đẹp mắt.

Nhiều ý kiến lại chỉ trích cho rằng người mẹ ăn mặc quá lố như đi thảm đỏ.

Nhiều ý kiến lại chỉ trích cho rằng người mẹ ăn mặc quá lố như đi thảm đỏ.

Đối với việc ăn mặc của bà mẹ trên đây, có lẽ mỗi người sẽ có một quan điểm khác nhau. Tuy nhiên, một điều không thể phủ nhận là chị em nên lựa chọn quần áo, váy vóc phù hợp khi đến trường của con. Điều này thể hiện sự tinh tế và duyên dáng của phái đẹp. Dưới đây là một vài loại trang phục mà các mẹ không nên mặc để đi đón con: 

- Đồ bộ ở nhà

Dù có vội vàng đến mấy thì chị em không nên mặc nguyên một bộ đồ ở nhà đi đón con. Diện mạo của mẹ lúc này sẽ thiếu sự chỉn chu và có phần lôi thôi. Trang phục như vậy chẳng hề phù hợp với môi trường giáo dục và sẽ ít nhiều gây sự phản cảm với cô giáo của con.

Chị em sẽ có một diện mạo lôi thôi khi mặc đồ bộ ở nhà đến đón con.

Chị em sẽ có một diện mạo lôi thôi khi mặc đồ bộ ở nhà đến đón con.

- Đồ tập

Nhiều chị em tranh thủ sau khi tập luyện thể thao thì đến đón con luôn. Điều này không sai nhưng các mẹ nên thay một outfit phù hợp chứ đừng mặc đồ tập đến trường của con. Thiết kế của áo quần tập luyện thường bó sát, dễ gây hớ hênh. Khi mặc đồ tập ở trong những hoàn cảnh không phù hợp, chị em sẽ phải nhận những ánh nhìn thiếu thiện cảm từ những người xung quanh.

Đồ tập bó sát dễ làm các mẹ bị lộ ra những điểm nhạy cảm trên cơ thể.

Đồ tập bó sát dễ làm các mẹ bị lộ ra những điểm nhạy cảm trên cơ thể.

Đây không phải là trang phục thích hợp để chị em mặc đi đón con.

Đây không phải là trang phục thích hợp để chị em mặc đi đón con.

- Trang phục hở hang

Đây là kiểu trang phục chị em không nên mặc tới trường học của con. Chúng làm hình ảnh các mẹ trở nên phô phang, trở thành tâm điểm của sự chú ý. Vậy nên dù có thích trưng diện đồ sexy thế nào đi chăng nữa, chị em cũng nên dành chúng cho những dịp phù hợp hơn.

Trang phục hở trên hở dưới làm mất đi vẻ thanh lịch của phái đẹp.

Trang phục hở trên hở dưới làm mất đi vẻ thanh lịch của phái đẹp.

Các mẫu váy quá sexy không nên xuất hiện ở môi trường giáo dục.

Các mẫu váy quá sexy không nên xuất hiện ở môi trường giáo dục.

4 ngôi sao cực thích làm lố, gần 70 tuổi vẫn diện đồ hở bạo, lòe loẹt
Những nhan sắc lừng lẫy một thời của làng giải trí Hoa Ngữ giờ đây lại bị ném đá và trỉ trích không tiếc lời vì gu ăn mặc phô phang và chiêu trò khoe...

Thảm họa thời trang

Bạc Hà
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tips Thời Trang