Không muốn già thêm 10 tuổi, phụ nữ ngoài 40 tuổi tránh mặc 3 loại váy này

Thùy Dương - Ngày 02/05/2023 06:35 AM (GMT+7)

Dưới đây 3 kiểu váy mà các quý cô U50 nên tránh nếu không muốn tự công thêm cho mình chục tuổi.

Ở tuổi 40, mục tiêu của việc ăn mặc là thể hiện khía cạnh tinh tế và trưởng thành, đồng thời phải hợp thời trang và có gu thẩm mỹ. Tuy nhiên, vẫn có một số chị em mắc phải sai lầm khi chọn váy. Nhiều người mặc kiểu dáng không phù hợp với lứa tuổi, trông quê mùa và kém trẻ trung.

Dưới đây 3 kiểu váy mà các quý cô U50 nên tránh nếu không muốn tự công thêm cho mình chục tuổi.

1. Váy xòe in họa tiết rối mắt

Hơn nữa, những hoạ tiết quá nổi bật, màu mè sẽ càng làm tập trung ánh nhìn của người xung quanh và càng "vạch áo cho người xem lưng" khiến mọi khuyết điểm trên vòng eo hay đôi chân của các quý cô U50 trở nên nổi bật trước mắt nhiều người. 

Những chiếc váy bồng bềnh, họa tiết rối mắt thường tạo cho người ta cảm giác rẻ tiền vì dễ trông xộc xệch, nhăn nheo. Chất liệu mỏng nhẹ có thể khó che được khuyết điểm của dáng người mà sẽ khiến người nhìn có cảm giác thân hình ngấn mỡ thấy rõ.

Những chiếc váy bồng bềnh, họa tiết rối mắt thường tạo cho người ta cảm giác rẻ tiền vì dễ trông xộc xệch, nhăn nheo. Chất liệu mỏng nhẹ có thể khó che được khuyết điểm của dáng người mà sẽ khiến người nhìn có cảm giác thân hình "ngấn mỡ" thấy rõ. 

Những chiếc váy có màu sắc nhẹ nhàng, trung tính sẽ phù hợp hơn, vừa đơn giản vừa dễ phối đồ, còn làm chị em trông trẻ ra vài tuổi.

Những chiếc váy có màu sắc nhẹ nhàng, trung tính sẽ phù hợp hơn, vừa đơn giản vừa dễ phối đồ, còn làm chị em trông trẻ ra vài tuổi.

​​​​​Thay vì những bộ trang phục có hoạ tiết rối mắt, bước sang tuổi 40, các quý cô cũng nên kết thân với cách diện trang phục ton sur ton sẽ giúp tăng thêm khí chất.

Thay vì những bộ trang phục có hoạ tiết rối mắt, bước sang tuổi 40, các quý cô cũng nên kết thân với cách diện trang phục ton sur ton sẽ giúp tăng thêm khí chất.

Váy hoa lạ mắt

​​​​​Mặc dù váy hoa lạ mắt trông sống động và đáng yêu đối với giới trẻ nhưng item này có vẻ khá "khó nhằn" với chị em ngoài 40. Quá nhiều họa tiết hoa có thể khiến mọi người cảm thấy rườm rà, không có khí chất thanh lịch. Nếu màu sắc không được kết hợp phù hợp, váy hoa có thể trông quá sặc sỡ, khiến mọi người cảm thấy rằng bạn có phần "lố bịch".

Những chiếc váy hoa nhí được giới trẻ yêu thích nhưng chị em ngoài 40 cần cẩn thận khi diện.

Những chiếc váy hoa nhí được giới trẻ yêu thích nhưng chị em ngoài 40 cần cẩn thận khi diện.

So với những item đơn sắc, ít hoạ tiết, những chiếc váy hoa nhí, đặc biệt là những item tối màu dễ khiến các quý cô U50 trông như bà thím.

So với những item đơn sắc, ít hoạ tiết, những chiếc váy hoa nhí, đặc biệt là những item tối màu dễ khiến các quý cô U50 trông như "bà thím".

Nếu yêu thích những item này, chị em nên chọn những chiếc váy có hoa vừa phải, không quá to. Về màu sắc cũng nên chọn những màu sắc nhã nhặn như tone màu be hoặc vàng,... Kết hợp với những đôi boots thay vì giày sandal hay giày cao gót sẽ giúp chị em ngoài 40 trông sành điệu hơn.

Nếu yêu thích những item này, chị em nên chọn những chiếc váy có hoa vừa phải, không quá to. Về màu sắc cũng nên chọn những màu sắc nhã nhặn như tone màu be hoặc vàng,... Kết hợp với những đôi boots thay vì giày sandal hay giày cao gót sẽ giúp chị em ngoài 40 trông sành điệu hơn.

Váy dài vừa qua đầu gối

Một chiếc váy với độ dài chỉ vừa qua đầu gối có thể dễ dàng khiến đôi chân trông không đủ thon thả. Đặc biệt đối với những phụ nữ trung niên có tỷ lệ cơ thể không được hoàn hảo, kiểu váy này dễ khiến đôi chân của bạn trông to và ngắn, ảnh hưởng đến vóc dáng tổng thể.

Chân váy dài chạm gối sẽ tập trung ánh nhìn vào toàn bộ phần bắp chân - nơi chị em U50 có nhiều khuyết điểm nhất.

Chân váy dài chạm gối sẽ tập trung ánh nhìn vào toàn bộ phần bắp chân - nơi chị em U50 có nhiều khuyết điểm nhất.

Thay vào những kiểu váy ngắn này, chị em nên chọn những kiểu chân váy dài ngang hoặc qua bắp chân một chút. Khi đó, ánh nhìn sẽ tập trung vào phần cổ chân, nơi trông khá thon gọn, từ đó, giúp chị em trông thanh thoát hơn gấp bội.

Thay vào những kiểu váy ngắn này, chị em nên chọn những kiểu chân váy dài ngang hoặc qua bắp chân một chút. Khi đó, ánh nhìn sẽ tập trung vào phần cổ chân, nơi trông khá thon gọn, từ đó, giúp chị em trông thanh thoát hơn gấp bội.

Hoặc chị em cũng có thể kết thân với những kiểu quần ống suông bằng kaki. Nên ưu tiên những dáng quần cạp cao sẽ giúp chị em trông thon gọn và hack dáng hiệu quả.

Hoặc chị em cũng có thể kết thân với những kiểu quần ống suông bằng kaki. Nên ưu tiên những dáng quần cạp cao sẽ giúp chị em trông thon gọn và hack dáng hiệu quả.

Lưu ý cho phụ nữ U50 khi chọn váy để khí chất hơn

Chọn chiều dài váy phù hợp

Chiều dài váy phù hợp rất quan trọng đối với phụ nữ trên 40 tuổi. Chiều dài gần đến đầu gối hoặc qua hẳn đầu gối, không chỉ thể hiện sự sang trọng của một người phụ nữ trưởng thành mà còn giữ được sự kín đáo vừa phải. Váy có độ dài này có thể chỉnh sửa đường chân tốt hơn và khiến bạn trông mảnh mai hơn.

Chị em U40 - 50 nên kết thân với những chiếc chân váy dài, giúp che chân thô hiệu quả.

Chị em U40 - 50 nên "kết thân" với những chiếc chân váy dài, giúp che chân thô hiệu quả.

Kết hợp với giày ton sur ton hoặc giày mũi nhọn cũng sẽ giúp đôi chân của các quý cô U50 trông dài và thon hơn.

Kết hợp với giày ton sur ton hoặc giày mũi nhọn cũng sẽ giúp đôi chân của các quý cô U50 trông dài và thon hơn.

Chú ý đến chất liệu vải và họa tiết

Chọn vải chất lượng là chìa khóa để thể hiện khí chất trưởng thành. Các loại vải tự nhiên như lụa, cotton và lanh không chỉ thoải mái mà còn làm nổi bật nét duyên dáng thanh lịch của người phụ nữ. Tránh các loại vải rẻ tiền, mỏng manh, chất lượng thấp. Ngoài ra, bạn có thể thử các loại vải có họa tiết khác nhau như ren, voan... để tăng cảm giác thời trang.

Tránh các loại vải rẻ tiền, mỏng manh, chất lượng thấp sẽ khiến chị em trông lôi thôi. Thay vào đó, những chất liệu cao cấp hoặc những chất liệu đứng form sẽ giúp chị em trông sang chảnh hơn.

Tránh các loại vải rẻ tiền, mỏng manh, chất lượng thấp sẽ khiến chị em trông "lôi thôi". Thay vào đó, những chất liệu cao cấp hoặc những chất liệu đứng form sẽ giúp chị em trông sang chảnh hơn.

Không muốn già thêm 10 tuổi, phụ nữ ngoài 40 tuổi tránh mặc 3 loại váy này - 13

Thay vì những trang phục với hoạ tiết nổi bật, phụ nưz U50 nên chọn trang phục màu trơn sẽ an toàn hơn nhiều.

Vào hè, phụ nữ U40 - 50 đừng thời trang phang thời tiết, học thuộc 3 công thức này, đẹp bất bại và thoáng mát
Để ăn mặc sao cho vừa khí chất, vừa vẫn đảm bảo thoải mái, thoáng mát, các quý cô U40 - 50 hãy tham khảo những lưu ý về cách chọn trang phục dưới đây!

Tư vấn mặc đẹp

Theo Thùy Dương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chân váy